Hiện tượng “Con người ta”

Lê Đức Trung - Khe Sanh - Quảng Trị |

So sánh là biện pháp nghệ thuật được các nhà văn, nhà thơ sử dụng thường xuyên và rất thành công trong văn chương mà cô giáo dạy văn của tôi thường nói. Chắc có lẽ chính vì thế mà “gen” văn chương ấy, được các thế hệ con cháu – chính là bố mẹ của những cô cậu thanh niên như tôi lĩnh hội.

 

Tôi là một nam sinh cuối cấp, chỉ còn 3 tháng 15 ngày nữa tôi sẽ là một sự kiện, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của tôi đó là thi Đại học, mà các nhà giáo dục gọi mĩ từ là: Kì thi THPT Quốc gia. Rất lấy làm “vui thích”, khi chúng tôi chính là những con chuột bạch thế hệ F2 của kì thi “tiết kiệm” này. 

Trong lần tình cờ vào trang Youtube giải trí sau một khoảng thời gian căng thẳng với việc học tập, tôi có xem được một đoạn video với tựa đề “Con người ta”, được “chế” lại bài hát “Vợ người ta” của ca sĩ Phạm Mạnh Quỳnh thể hiện rất thành công và bất kì ai trong giới trẻ đều biết đến. Tôi cười khoái chí với hình ảnh một cậu học sinh đã lớn rồi lại thắt khăn quàng đỏ, đội mái tóc ngố và thể hiện, nhưng sau những tràng cười giảm stress ấy, tôi lại nhận ra một thông điệp rất nhân văn của đoạn video này đó là: Đừng nên so sánh giữa con mình và con người ta. 

Những đứa bạn của tôi thường than vãn rằng bố mẹ chúng nó đều thúc đốc học bài, bắt buộc đi học thêm, học bớt, thầy toán, thầy lí, thầy hóa, thầy sinh,.vân vân và vân vân, nói chung rất “lung tung xèo”. Đến lớp chỉ có nước nằm gục ở bàn, người nào còn sức lực thì nói chuyện riêng cho đỡ chán vì kiến thức cơ bản đã học trước (?!!) . 

Cũng chính vì tâm lí ỷ lại đó, kết quả học tập dĩ nhiên không hề cao, nếu không muốn nói là rất tệ. Tiếp diễn của chuỗi sự việc là bố mẹ của các bạn sẽ đem các bạn ấy đi so sánh với những người học giỏi hơn, hay đỗ vào trường đại học tốt: anh A này nhà vất vả lắm con ạ, bố thì nghiện rượu, ấy thế mà vào đại học đấy; bạn B này nhà thua xa mình, cùng một tuổi như con, nhà mình điều kiện sống tốt hơn, sao con lại học không bằng bạn ! ,... 

 Một khi liên tiếp nhận được những lời chỉ trích ấy, thì người lớn có biết chúng tôi sẽ bị mặc định ở vỏ não là mình thua kém người khác, sẽ không thể nào phấn đấu lên được nữa,.. Như một vloger nổi tiếng trên Youtube, người Hàn Quốc có tên tiếng việt là Quỳnh Chi có nhận định: Nếu ở Hàn Quốc thì bố mẹ không hề có thái độ so sánh con mình với con nhà người khác như vậy. 

 Tôi có may mắn hơn những người khác khi có bố là chuyên viên giáo dục huyện, rất tâm lí. Đã đến năm 12, song ông luôn động viên, tâm sự tôi. Và có một lời nhắn nhủ với tôi và tôi cho là rất cần để gửi thông điệp đến các ông bố, bà mẹ đang là các “thi nhân so sánh”: Mọi so sánh đều là khập khiễng !    


 

Lê Đức Trung - Khe Sanh - Quảng Trị
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.