Hi hữu nữ sinh mất cơ hội vào đại học vì “nhầm lẫn” thủ tục nhập học

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Do chưa hiểu rõ quy trình nhập học online, thí sinh Nguyễn Thị Hằng (Đô Lương - Nghệ An) đã mất cơ hội trở thành sinh viên của Trường Đại học Vinh.

Ngày 3.11, ông Nguyễn Thọ Niên (xã Hiến Sơn - Đô Lương - Nghệ An) phản ánh với phóng viên Báo Lao Động về trường hợp con gái ông đã trúng tuyển vào ngành Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Vinh, nhưng do trục trặc trong quá trình làm thủ tục nhập học online nên không nhập học được.

Mã số nhập học của thí sinh Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: HĐ
Mã số nhập học của thí sinh Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: HĐ

Theo đó, thí sinh Nguyễn Thị Hằng (con gái ông Niên) đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Hội đồng thi Nghệ An, có điểm xét tốt nghiệp 8,01 điểm, môn Toán 6,6 điểm, Ngữ văn 9,25 điểm, Ngoại ngữ 4,8 điểm, bài thi tổ hợp khoa học xã hội đạt 8,92 điểm.

Thí sinh Hằng đăng ký vào ngành Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Vinh và trúng tuyển. Cụ thể, thí sinh Hằng có điểm xét tuyển 27, trong khi điểm chuẩn vào ngành Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Vinh là 26. 

Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: QĐ
Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: QĐ

Do tình hình dịch bệnh, nên tất cả các thí sinh trên cả nước đều nhập học bằng hình thức online, thông qua đăng ký và thực hiện các bước nhập học tại hệ thống website của nhà trường.

Thí sinh Nguyễn Thị Hằng đã thực hiện các thao tác nhập học online vào Trường Đại học Vinh, với mã nhập học 21110635. Đến mục nộp phí nhập học, Hằng được thông báo chọn nộp bằng hình thức chuyển khoản hoặc "Quầy giao dịch". Do không thuận tiện chuyển khoản, Hằng đã chọn "Quầy giao dịch" và nghĩ rằng sẽ đến trực tiếp tại Trường Đại học Vinh để nộp tiền.

Tuy nhiên, vào ngày 24.9.2021, thí sinh Hằng đến Trường Đại học Vinh để làm thủ tục nhập học thì được thông báo hệ thống nhập học đã khóa, thí sinh không thể nhập học được nữa. Gia đình kiến nghị Nhà trường tạo điều kiện cho Hằng vào học nhưng không được chấp nhận.

Làm việc với phóng viên, đại diện của Trường Đại học Vinh cho biết, Trường đã tiếp nhận được đơn của ông Nguyễn Thọ Niên, đã tiến hành kiểm tra quá trình nhập học của thí sinh Nguyễn Thị Hằng, đã tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Thọ Niên về trường hợp thí sinh Nguyễn Thị Hằng.

Phía Trường Đại học Vinh giải thích, theo quy định của Trường Đại học Vinh, để hoàn thành thủ tục nhập học, thí sinh trúng tuyển vào ngành Giáo dục Tiểu học đồng thời phải tiến hành nhập học trực tuyến đến hết ngày 20.9.2021 và gửi bản gốc Chứng nhận tốt nghiệp THPT để xác nhận nhập học trước 17 giờ 00' ngày 26/9/2021 (theo dấu bưu điện).

Qua kiểm tra, rà soát và kết quả của buổi đối thoại giữa nhà trường và ông Nguyễn Thọ Niên, nguyên nhân được xác định do thí sinh Nguyễn Thị Hằng chưa hoàn thành quy trình nhập học trực tuyến đúng hạn, chưa gửi bản gốc Chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT về Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cập nhật vào hệ thống tuyển sinh nên quá thời hạn quy định thì hệ thống tuyển sinh tự động khóa và thí sinh không thể nhập học.

Trường Đại học Vinh khẳng định đã thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh, các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trao đổi với phóng viên, thí sinh Nguyễn Thị Hằng cho biết do không nắm rõ quy trình đăng ký nhập học trực tuyến, nên chưa hoàn thành được việc đăng ký nhập học theo quy định. "Em hiện vẫn đang ở nhà và mong muốn tha thiết được nhà trường xem xét, tạo điều kiện cho em được nhập học vào ngành Sư phạm Tiểu học - Trường Đại học Vinh theo nguyện vọng" - Hằng chia sẻ.

Được biết, trong cả 3 năm học THPT, em Nguyễn Thị Hằng đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi toàn diện, hạnh kiểm tốt.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Học phí đại học công lập tăng cao, tuyển sinh sẽ cân bằng với trường tư

TUỆ NHI |

“Học phí đại học tăng cao” là băn khoăn lớn của phụ huynh, học sinh và xã hội khi mà những năm gần đây, ngày càng nhiều trường đại học công lập chuyển sang tự chủ, cùng với mức học phí ngày càng tăng cao hơn. Lúc này, học phí thấp sẽ không còn là lợi thế của trường công trong công tác tuyển sinh. Theo các chuyên gia, tuyển sinh sẽ dần trở lên cân bằng giữa trường công và tư.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đón sinh viên trở lại trường từ 25.11

Tường Vân |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo kế hoạch đón sinh viên năm 4 và năm cuối trở lại trường từ ngày 25.11.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Vinh 2021: Cao nhất 24 điểm

Thiều Trang |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2021.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Học phí đại học công lập tăng cao, tuyển sinh sẽ cân bằng với trường tư

TUỆ NHI |

“Học phí đại học tăng cao” là băn khoăn lớn của phụ huynh, học sinh và xã hội khi mà những năm gần đây, ngày càng nhiều trường đại học công lập chuyển sang tự chủ, cùng với mức học phí ngày càng tăng cao hơn. Lúc này, học phí thấp sẽ không còn là lợi thế của trường công trong công tác tuyển sinh. Theo các chuyên gia, tuyển sinh sẽ dần trở lên cân bằng giữa trường công và tư.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đón sinh viên trở lại trường từ 25.11

Tường Vân |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo kế hoạch đón sinh viên năm 4 và năm cuối trở lại trường từ ngày 25.11.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Vinh 2021: Cao nhất 24 điểm

Thiều Trang |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2021.