Hè này con học ở đâu?

NHẬT HỒ |

Câu hỏi tưởng chừng như rất vô duyên, nhưng làm không ít phụ huynh đau đầu. Có hàng ngàn lý do để đưa con đi học hèthay vì vui chơi giải trí. Áp lực thi cử, tuyển sinh đầu cấp khiến nhiều trẻ con không có mùa hè.

Đến hè là tìm chỗ học

Chị Nguyễn Hồng Lam (đã thay đổi tên) ngụ Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu tâm sự: “Con tôi mới vừa thi đầu vào lớp 10 cách đây 2 ngày. Tụi nghiệp nó học bù đầu để thi vào lớp 10 nên có nghỉ ngơi gì đâu. Gia đình dự định chở cháu đi chơi, nhưng cháu không chịu, đòi tôi tìm chỗ học thêm để khi vào lớp 10 không thua bạn bè”.

Còn chị Nguyễn Thị Lý, phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo để tìm thầy luyện chữ cho con mình để chuẩn bị vào lớp 1. Chị Lý nhận định: “Cháu đã biết ráp vần hết rồi, nhưng viết còn chậm, chữ chưa đẹp, sợ vào lớp 1 không theo kịp bạn bè”.

Trẻ tự tìm sân chơi ngày hè (ảnh Nhật Hồ)
Trẻ tự tìm sân chơi ngày hè (ảnh Nhật Hồ)

Tâm lý chung của các phụ huynh muốn cho con em mình học trước để khi bước vào các lớp đầu cấp không bỡ ngỡ, thua kém bạn bè. Có thể chính vì vậy, thầy cô muốn nghỉ ngơi, không dạy thêm cũng… khó.

Năm nay do ảnh hưởng COVID-19, nên hầu hết các lớp đầu cấp tuyển sinh trễ. Bạc Liêu vừa mới tuyển sinh vào lớp 10. Các lớp chất lượng cao do Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ cũng vừa mới tuyển sinh. Tại Cà Mau tình trạng cũng tương tự. Tại Thành phố Cần Thơ, ngày 24.7 mới tuyển sinh các lớp đầu cấp. Chính vì vậy, thay vì nghỉ hè như các khối lớp khác, các em bù đầu ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi đầu cấp.

Xa dần sân chơi cho trẻ ngày hè

Sân chơi cho trẻ em vào những ngày hè ngày càng xa với trẻ em. Các tỉnh ĐBSCL hầu hết đều có công viên. Nhưng công viên dành cho người lớn. Các khu vui chơi giải trí cho trẻ em gần như khoán trắng cho tư nhân khai thác với quy mô nhỏ. Chị Nguyễn Thị Nga, phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau cho biết: “Hè đến, gia đình tôi đưa các cháu về quê nội, quê ngoại chơi để tụi nó trải nghiệm cuộc sống. Gia đình tôi không có thói quen cho các em học thêm ngày hè”.

Tuy nhiên, đối với gia đình cư ngụ tại thành phố nhiều năm thì có quê đâu mà về. Sân chơi cho trẻ chốn thị thành xem ra còn khó hơn ở vùng nông thôn.

Thiếu sân chơi, kỹ năng sống tai nạn trẻ em liên tiếp tăng cao (ảnh Nhật Hồ)
Thiếu sân chơi, kỹ năng sống tai nạn trẻ em liên tiếp tăng cao (ảnh Nhật Hồ)

Thiếu kỹ năng sống dẫn đến những hệ lụy mà trẻ em phải gánh chịu khiến người lớn phải đau lòng.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2016 đến hết 3 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh Bạc Liêu có 15.361 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó, ngã 1.416 trẻ, bỏng: 385, súc vật cắn, đốt: 1.762, đuối nước: 53 trẻ. Số trẻ bị tử vong do tai nạn thương tích là 24 trẻ (đều do tai nạn đuối nước).

Trẻ em bị tai nạn thương tích xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm một bộ phận người lớn còn lơ là, chủ quan không thường xuyên chú ý giám sát trẻ; việc trang bị kỹ năng xử lý tình huống thoát nạn, cứu nạn cho trẻ em chưa được sâu rộng; và phong trào, hoạt động sân chơi cho trẻ còn ít, chưa phát huy hiệu quả. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức và bố trí riêng khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em, từ đó các em còn thiếu sân chơi.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện thế nào?

phạm hằng |

Bạn đọc có địa chỉ: ngantu8x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi thuộc hiện hộ nghèo. Tôi được biết nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền điện dành cho hộ nghèo. Mức hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo được pháp luật quy định như thế nào?

Trao 10 triệu đồng cho cô sinh viên nghèo vượt khó

Thái Bình - Hữu Long |

Đại diện Báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên vừa qua đã đến gia đình em Nguyễn Thanh Thúy (SN 2001, tổ 2, khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để trao 1 cuốn sổ tiết kiểm trị giá 10 triệu đồng. Số tiền này được trích từ chương trình “Mỗi ngày một nghìn” của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp cùng Ví điện tử MoMo thực hiện.

Gợi ý những loại chiếu thoáng mát giúp ngủ ngon trong mùa hè nóng nực

Hải Ngọc |

Trong mùa hè, việc chọn chiếu nằm chất lượng sẽ để đem tới nhiều lợi ích về sức khỏe cho cả gia đình.

Người "mang cả thế giới" về vùng quê nghèo qua 10.000 đầu sách

NGUYỄN TRI |

Hơn 22 năm qua, “Thư viện tư nhân Tứ Hưng” do ông Huỳnh Tấn Hưng (sinh năm 1961, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) thành lập luôn là địa chỉ “vàng” để học sinh và bà con trong khu vực thư giãn, học tập nâng cao kiến thức.

Những công dụng tuyệt vời từ nước chè xanh

Ngọc Lê |

Chè xanh là loại nước uống quen thuộc của nhiều người, đây  là một thức uống lành mạnh, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bên cạnh đó, trà xanh còn có nhiều tác dụng bất ngờ khác mà có thể bạn chưa từng biết tới.

Kiên Giang: Hơn 50 triệu đồng hỗ trợ giáo viên bệnh hiểm nghèo

Lâm Thị Mạnh |

Ngay sau khi biết tin, Chương trình “Tiếp sức người thầy” do Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kiên Giang quản lý, đã kết hợp cùng LĐLĐ TP. Rạch Giá tổ chức đoàn đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho cô Nguyễn Thị Phương Nga, đoàn viên CĐCS Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (TP. Rạch Giá) số tiền hơn 50 triệu đồng.

Cán bộ Công đoàn 12 năm gắn bó ở huyện nghèo nhất miền Tây

Kỳ Quan |

Huyện cù lao Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang mới được thành lập, đến nay vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ, được xem là huyện nghèo nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện suốt 12 năm qua được người lao động nơi đây yêu mến bởi anh luôn hết lòng vì người lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện thế nào?

phạm hằng |

Bạn đọc có địa chỉ: ngantu8x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi thuộc hiện hộ nghèo. Tôi được biết nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền điện dành cho hộ nghèo. Mức hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo được pháp luật quy định như thế nào?

Trao 10 triệu đồng cho cô sinh viên nghèo vượt khó

Thái Bình - Hữu Long |

Đại diện Báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên vừa qua đã đến gia đình em Nguyễn Thanh Thúy (SN 2001, tổ 2, khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để trao 1 cuốn sổ tiết kiểm trị giá 10 triệu đồng. Số tiền này được trích từ chương trình “Mỗi ngày một nghìn” của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp cùng Ví điện tử MoMo thực hiện.

Gợi ý những loại chiếu thoáng mát giúp ngủ ngon trong mùa hè nóng nực

Hải Ngọc |

Trong mùa hè, việc chọn chiếu nằm chất lượng sẽ để đem tới nhiều lợi ích về sức khỏe cho cả gia đình.

Người "mang cả thế giới" về vùng quê nghèo qua 10.000 đầu sách

NGUYỄN TRI |

Hơn 22 năm qua, “Thư viện tư nhân Tứ Hưng” do ông Huỳnh Tấn Hưng (sinh năm 1961, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) thành lập luôn là địa chỉ “vàng” để học sinh và bà con trong khu vực thư giãn, học tập nâng cao kiến thức.

Những công dụng tuyệt vời từ nước chè xanh

Ngọc Lê |

Chè xanh là loại nước uống quen thuộc của nhiều người, đây  là một thức uống lành mạnh, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bên cạnh đó, trà xanh còn có nhiều tác dụng bất ngờ khác mà có thể bạn chưa từng biết tới.

Kiên Giang: Hơn 50 triệu đồng hỗ trợ giáo viên bệnh hiểm nghèo

Lâm Thị Mạnh |

Ngay sau khi biết tin, Chương trình “Tiếp sức người thầy” do Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kiên Giang quản lý, đã kết hợp cùng LĐLĐ TP. Rạch Giá tổ chức đoàn đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho cô Nguyễn Thị Phương Nga, đoàn viên CĐCS Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (TP. Rạch Giá) số tiền hơn 50 triệu đồng.

Cán bộ Công đoàn 12 năm gắn bó ở huyện nghèo nhất miền Tây

Kỳ Quan |

Huyện cù lao Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang mới được thành lập, đến nay vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ, được xem là huyện nghèo nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện suốt 12 năm qua được người lao động nơi đây yêu mến bởi anh luôn hết lòng vì người lao động.