Hệ luỵ từ việc người dân chạy xe máy về quê

LÊ PHI LONG |

Có đón công dân về quê hay không? Thấy gì qua việc người dân đi xe máy vượt hơn 1.000km từ TPHCM để về quê? Những con số biết nói và những hệ lụy đã và đang xảy ra là có thật.

Tỉnh Quảng Ngãi vừa tạm dừng tiếp nhận công dân về từ các địa phương đang có dịch COVID-19 theo bản đồ dịch tễ của Bộ Y tế.

Trước đó, tỉnh đã có chủ trương và đón con em quê hương có nguyện vọng về quê cách ly tại các khách sạn và trả phí dịch vụ. Thế nhưng, thực tế nảy sinh khi có thêm rất nhiều người từ TPHCM và các tỉnh phía nam về quê tự phát theo đủ diện: Chạy xe máy, thuê xe dịch vụ, tự túc…

Điều này đã gây nên hệ lụy là đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với COVID-19, gây nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Thêm nữa, điều này đã gây tình trạng quá tải, tỉnh không thể đủ cơ sở để cách ly, gây nguy cơ lây nhiễm chéo; đội ngũ y tế cũng không đảm bảo năng lực cho yêu cầu chống dịch.

Tỉnh cũng cho rằng, công dân dùng phương tiện cá nhân tự ý rời các địa phương có dịch COVID-19 đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng cũng vi phạm nguyên tắc chỉ đạo tại Chỉ thị 16.

Tương tự, Lâm Đồng đã từ chối người trở về từ vùng dịch bằng phương tiện cá nhân.

Chỉ trong ngày hôm qua 29.7, Huế ghi nhận thêm 10 ca COVID-19, trong đó có 8 trường hợp tự chạy xe máy về quê từ TPHCM.

Những vấn đề trên được nêu ra là để minh chứng cho những hệ lụy của vấn đề đang gây tranh cãi những ngày vừa qua.

Cũng nói cho rõ rằng, vì lý do nào đó, người dân cùng nhau đi xe máy về quê, đúng-sai là câu chuyện khác, nhưng trong quá trình vượt đường hơn 1000km để trở về quê hương luôn được chào đón bằng tấm lòng thương cảm, động viên, tạo điều kiện. Quê hương luôn chào đón những người con xa xứ bằng cả tấm lòng chứ không một ai có thái độ này nọ cả.

Câu chuyện đang nói đây là câu chuyện khác, câu chuyện mang tính vĩ mô, về chủ trương ảnh hưởng đến cả cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh đang rất phức tạp chứ không nói một người hay hoàn cảnh cụ thể.

Trong đại dịch. Sài Gòn "yếu", nhưng các địa phương khác cũng không còn "khỏe" nữa đâu. Vậy nên, hãy bĩnh tĩnh, phải thật bình tĩnh. Và quan trọng nhất, mỗi người chúng ta phải có kỷ luật, phải tuân thủ quy định, vậy mới góp sức thành công, chiến thắng đại dịch.

Còn nếu không, ai cũng duy ý chí cá nhân, thậm chí theo hiệu ứng đám đông mà bỏ qua các quy định về phòng chống dịch thì chắc chắn hậu quả sẽ xảy ra.

Khi đó thì đã quá muộn rồi...

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hiểm họa từ hàng đoàn xe máy rời TPHCM về quê

LÂM CHÍ CÔNG |

Hình ảnh từng đoàn xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc nối đuôi nhau về quê cho thấy nhiều người đang rời khỏi TPHCM do tâm lý lo lắng.

Hà Tĩnh hoàn tất chuẩn bị đón hơn 800 công dân từ miền Nam về quê sáng 26.7

TRẦN TUẤN |

Mọi công tác chuẩn bị đã được các địa phương ở Hà Tĩnh hoàn tất để sáng sớm mai (26.7) đón hơn 800 công dân từ miền Nam về quê sau đó đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Phú Yên bắt đầu đón 4.000 người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê

Phương Uyên |

Sáng 25.7, tại TP.Tuy Hòa, Phú Yên 20 xe khách đầu tiên xuất quân vào TP.Hồ Chí Minh bắt đầu đón người dân về quê.

Hàng ngàn người ùn ùn đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê qua QL14

Bảo Lâm |

Sau khi 19 tỉnh phía Nam phong toả theo chỉ thị 16, hàng ngàn công nhân, người lao động không có việc làm, thu nhập phải đổ dồn về quê, qua đường Tây Nguyên. Họ đi thành từng đoàn lớn, không giữ khoảng cách phòng dịch khi qua chốt Cai Chanh của tỉnh Đắk Nông.

Công an Đà Nẵng xuyên đêm soi đường cho người chạy xe máy từ TPHCM về quê

Thanh Chung |

Đoàn người đi xe máy từ TPHCM về quê qua địa bàn TP.Đà Nẵng thì được lực lượng chức năng soi đường, hỗ trợ thức ăn, nước uống và bàn giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục hỗ trợ.

Đắk Lắk mỗi ngày ghi nhận khoảng 2.000 người đi xe máy về quê qua đường HCM

BẢO TRUNG |

Dòng người đang sinh sống làm việc tại các tỉnh thành khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ vẫn đang liên tục đổ về quê nhà ở những địa phương khu vực Tây Nguyên, nhất là Đắk Lắk.

Thừa Thiên Huế thay đổi phương tiện đón công dân từ TPHCM về quê

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế dùng máy bay đón công dân từ TPHCM về thay vì tàu hỏa như dự kiến.

Chuyến tàu đặc biệt đưa hơn 700 công dân Hà Tĩnh về quê

Chân Phúc - Anh Tú |

Hơn 700 công dân Hà Tĩnh đã lên tàu, rời TPHCM về quê trong tối 24.7. Sau khi về Hà Tĩnh các công dân sẽ thực hiện cách ly theo quy định.

Hiểm họa từ hàng đoàn xe máy rời TPHCM về quê

LÂM CHÍ CÔNG |

Hình ảnh từng đoàn xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc nối đuôi nhau về quê cho thấy nhiều người đang rời khỏi TPHCM do tâm lý lo lắng.

Hà Tĩnh hoàn tất chuẩn bị đón hơn 800 công dân từ miền Nam về quê sáng 26.7

TRẦN TUẤN |

Mọi công tác chuẩn bị đã được các địa phương ở Hà Tĩnh hoàn tất để sáng sớm mai (26.7) đón hơn 800 công dân từ miền Nam về quê sau đó đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Phú Yên bắt đầu đón 4.000 người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê

Phương Uyên |

Sáng 25.7, tại TP.Tuy Hòa, Phú Yên 20 xe khách đầu tiên xuất quân vào TP.Hồ Chí Minh bắt đầu đón người dân về quê.

Hàng ngàn người ùn ùn đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê qua QL14

Bảo Lâm |

Sau khi 19 tỉnh phía Nam phong toả theo chỉ thị 16, hàng ngàn công nhân, người lao động không có việc làm, thu nhập phải đổ dồn về quê, qua đường Tây Nguyên. Họ đi thành từng đoàn lớn, không giữ khoảng cách phòng dịch khi qua chốt Cai Chanh của tỉnh Đắk Nông.

Công an Đà Nẵng xuyên đêm soi đường cho người chạy xe máy từ TPHCM về quê

Thanh Chung |

Đoàn người đi xe máy từ TPHCM về quê qua địa bàn TP.Đà Nẵng thì được lực lượng chức năng soi đường, hỗ trợ thức ăn, nước uống và bàn giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục hỗ trợ.

Đắk Lắk mỗi ngày ghi nhận khoảng 2.000 người đi xe máy về quê qua đường HCM

BẢO TRUNG |

Dòng người đang sinh sống làm việc tại các tỉnh thành khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ vẫn đang liên tục đổ về quê nhà ở những địa phương khu vực Tây Nguyên, nhất là Đắk Lắk.

Thừa Thiên Huế thay đổi phương tiện đón công dân từ TPHCM về quê

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế dùng máy bay đón công dân từ TPHCM về thay vì tàu hỏa như dự kiến.

Chuyến tàu đặc biệt đưa hơn 700 công dân Hà Tĩnh về quê

Chân Phúc - Anh Tú |

Hơn 700 công dân Hà Tĩnh đã lên tàu, rời TPHCM về quê trong tối 24.7. Sau khi về Hà Tĩnh các công dân sẽ thực hiện cách ly theo quy định.