Hãy ủng hộ Mai Khôi

Thủy Lâm |

Sự ủng hộ Mai Khôi của chúng ta còn góp phần vào thay đổi những suy nghĩ định kiến: Nghệ sĩ hay giới showbiz thuộc về thế giới giải trí, xa lạ hoàn toàn với chính trị. Ủng hộ Mai Khôi cho thấy chúng ta đã bắt đầu biết chấp nhận sự khác biệt, chấp nhận cá tính của người khác, đó là xu hướng dân chủ tiến bộ và nhân văn của xã hội.

Ca sĩ Mai Khôi đã nộp đơn tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá 14 tại tỉnh Khánh Hòa ngày 8.3.2016, và hồ sơ của cô đã được chấp nhận ngày 9.3.2016. Thông tin này gây xôn xao dư luận, bên cạnh những ý kiến trái chiều thì phần lớn cô ca sĩ nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ nhiều người, đặc biệt là người trẻ. Thành công đến với cô hay không chưa biết, nhưng hành động của cô đã tạo nên nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội.

“Góp phần tạo sự trẻ hóa Quốc hội, để Quốc hội ngày càng năng động, trẻ trung và mạnh mẽ hơn” là điều mà Mai khôi tự tin khẳng định. Giới trẻ là “thế hệ vàng”của đất nước song hiện nay có rất nhiều vấn đề của giới trẻ cần sự nhìn nhận và thấu hiểu của những người không quá cách biệt về thế hệ để tìm hiểu, định hướng và góp phần giải quyết nó.

Mai Khôi có lợi thế khi cô vừa là một người trẻ, đồng thời còn là một ca sĩ luôn tiếp xúc với người trẻ nên đã giúp cô gần gũi và dễ dàng hiểu được những vấn đề của họ. Cô mong muốn được đại diện cho tiếng nói của những người trẻ nói lên những khát khao, mong đợi, suy nghĩ của họ. Việc làm của cô thể hiện thái độ dũng cảm của một người trẻ tiên phong, tạo niềm tin và động lực cho những người trẻ khác biết biết quan tâm đến những vấn đề chính trị xã hội của đất nước.

“Tôi cũng muốn truyền cảm hứng cho những người trẻ khác về việc tham gia vào các công việc phục vụ cộng đồng, xây dựng, lãnh đạo đất nước,” Mai Khôi chia sẻ. Phải là một người trẻ có đủ năng lực và bản lĩnh mới nghiêm túc tự ứng cử đại biểu Quốc hội như vậy.

Sự ủng hộ Mai Khôi của chúng ta còn góp phần vào thay đổi những suy nghĩ định kiến: Nghệ sĩ hay giới showbiz thuộc về thế giới giải trí, xa lạ hoàn toàn với chính trị. Ủng hộ Mai Khôi cho thấy chúng ta đã bắt đầu biết chấp nhận sự khác biệt, chấp nhận cá tính của người khác, đó là xu hướng dân chủ tiến bộ và nhân văn của xã hội. Tiếp xúc với thông tin, ban đầu mọi người thấy lạ vì xưa nay ít ai làm, song bình tâm suy nghĩ thì không hề có quy định gì không cho phép nghệ sĩ không được làm đại biểu Quốc hội cả, càng không có quy định người làm giải trí thì không có khả năng quan tâm và làm chính trị.

Vậy, tại sao Mai Khôi lại không thể! Chúng ta không thể ‘ném đá” người khác chỉ vì họ khác mình, họ làm những việc trái với xưa nay, trái với những định kiến của chúng ta. Chấp nhận Mai Khôi tự ứng cử đại biểu Quốc hội cũng là tạo nên luồng gió mới cho quá trình dân chủ trong việc bầu cử Đại biểu Quốc hội của nước ta.

Tôi mong mọi người hãy ủng hộ và bỏ phiếu cho Mai Khôi, bởi thành công của cô không chỉ chúng ta sẽ có một người trẻ đại diện cho tiếng nói của giới trẻ trong Quốc hội mà còn tạo niềm tin, động lực cho những người trẻ khác phấn đấu và cống hiến. Hi vọng rằng, nếu trở thành đại biểu Quốc hội, ca sĩ Mai khôi sẽ không làm thất vọng những người ủng hộ và đặt niềm tin như cô đã tự tin khẳng định: “Mai Khôi trẻ trung, dám nghĩ dám làm, cương trực, trung thực, có trách nhiệm, có kinh nghiệm, có đạo đức, xứng đáng là gương mặt đại diện cho giới trẻ tại Quốc Hội Việt Nam, xứng đáng được mọi người đặt niềm tin và trọng trách”.

 

 

Thủy Lâm
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.