Hãy nâng cao ý thức trách nhiệm vì bản thân và những người xung quanh

Trần Kiều |

"Hãy nâng cao ý thức trách nhiệm vì bản thân và những người xung quanh". Đó là thông điệp mà nhiều bạn đọc muốn gửi gắm đến những người đang cách ly tập trung hoặc tự cách ly tại gia đình khi thời gian gần đây có những sự việc không hay xảy ra.

Hôm 3.4 vừa qua, một nhóm khoảng 30 người đã tự ý góp tiền mua đồ ăn và rượu, bia qua mạng rồi lén mang vào tổ chức ăn nhậu ngay trong khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình). Việc tổ chức ăn nhậu được giải thích là để ăn mừng vì sắp hết thời gian cách ly.

Liên quan đến sự việc này, Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá cho biết đã ký quyết định xử phạt hành chính nhóm người này. Đồng thời, sẽ truy cứu trách nhiệm những cán bộ khu cách ly có liên quan. Tuy nhiên, do đang tập trung nhân lực để chăm sóc tốt nhất cho người dân ở khu cách ly nên việc truy cứu trách nhiệm đang tạm gác lại. Sau khi công tác cách ly ở huyện hoàn thành, huyện sẽ họp để xem xét mức độ, tính chất của vụ việc rồi mới đưa ra hình thức xử lý.

 
Hình ảnh nhóm 30 người tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly tập trung được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: LĐ.

Khi sự việc còn chưa kịp lắng thì ngày 6.4, tại Thanh Hoá, nhóm thanh niên gồm 4 người (3 nam và 1 nữ) thuộc diện cách ly tại gia đình lại bỏ trốn cách ly, thuê xe ô tô đi ăn sinh nhật bạn. Đáng nói, trong số này có một nam thanh niên từng đưa người thân từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trở về nhà hôm 1.4.

Ngay sau khi bị phát hiện, nhóm thanh niên cùng với tài xế ô tô đã bị xử phạt với tổng số tiền 14,5 triệu đồng.

Cả hai vụ việc nêu trên đều mới xảy ra thời gian gần đây. Còn trước đó, cũng đã có một số trường hợp bỏ trốn khỏi khu cách ly hoặc gian dối trong khai báo y tế khiến bạn đọc bức xúc.

Bên cạnh việc chỉ trích, phê phán, bạn đọc còn kêu gọi những người trong khu cách ly tập trung hoặc thuộc diện cách ly nên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19 để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Như bạn đọc Trịnh Cường nói: "Xử phạt cũng chỉ để nhằm răn đe thôi. Điều quan trọng là tự bản thân mỗi người nên biết tự vấn. Hãy nghĩ đến bao người đang khổ nhọc, phục vụ các bạn. Đừng để họ bị liên luỵ một cách vô cớ như thế".

Có cùng suy nghĩ, bạn đọc Kim Tước chia sẻ: "Quả thực, muốn chống được dịch thì điều quan trọng vẫn là ý thức tự thân của mỗi người. Không thể lúc nào cũng phải có người kè kè nhắc nhở hay quản lý được. Trong công cuộc chống dịch chung, mỗi người tự nêu cao ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng lên một chút thì sẽ giảm bớt đi được rất nhiều việc vô bổ không đáng có. Như thế, vừa không hại mình lại vừa không hại người".

"Nói gì thì nói, xử phạt nhiều hay ít thì quan trọng vẫn là ở ý thức mỗi người. Xử phạt xong mà biết rút kinh nghiệm thì tốt, còn vẫn "ngựa quen lối cũ" vì ý thức kém thì cũng vậy. Đây chính là bài học cho tất cả mọi người tự soi xét lại mình trong đó. Phải có ý thức trách nhiệm với cộng đồng và những người xung quanh. Giúp người là giúp chính mình. Chống dịch COVID-19, ai cũng phải đồng lòng, không thể người nỗ lực chống, người lại phá" - bạn đọc Ngọc Thanh cho lời khuyên.

Còn bạn đọc Minh Khánh bày tỏ: "Lần dập dịch COVID-19 này tiêu tốn rất nhiều sức người, sức của và thời gian. Giảm bớt được phần nào những thứ ấy thì dịch sẽ sớm được đẩy lùi. Muốn vậy, rất cần đến ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. Mọi người hãy nhớ và hiện thực hoá bằng việc làm của mình mỗi lúc, mỗi nơi".

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt thật nghiêm nhóm người tổ chức nhậu trong khu cách ly tập trung

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bức xúc trước việc một nhóm khoảng 30 người đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Minh Hóa (Quảng Bình) tổ chức ăn nhậu.

Phải bảo vệ an toàn cho nhân sự ngành y trước dịch bệnh COVID-19

ThS luật Phạm Văn Chung- Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Những ngày đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số người mắc COVID-19 không ngừng tăng. Đặc biệt là đã có đến 4 cán bộ y tế ở các bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện chuyên điều trị dịch bệnh nhiễm bệnh.

Đẩy lùi dịch COVID-19: Nguy cơ đổ bể chỉ vì những người ý thức kém

Trần Kiều |

Người trốn khỏi khu cách ly, kẻ lại không thành thật khi khai báo y tế đã khiến cho bao công sức cố gắng, nỗ lực đẩy lùi dịch COVID-19 phải đối diện với nguy cơ đổ bể. Theo dõi thông tin ấy, cả xã hội không khỏi lo lắng và tức giận.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Xử phạt thật nghiêm nhóm người tổ chức nhậu trong khu cách ly tập trung

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bức xúc trước việc một nhóm khoảng 30 người đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Minh Hóa (Quảng Bình) tổ chức ăn nhậu.

Phải bảo vệ an toàn cho nhân sự ngành y trước dịch bệnh COVID-19

ThS luật Phạm Văn Chung- Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Những ngày đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số người mắc COVID-19 không ngừng tăng. Đặc biệt là đã có đến 4 cán bộ y tế ở các bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện chuyên điều trị dịch bệnh nhiễm bệnh.

Đẩy lùi dịch COVID-19: Nguy cơ đổ bể chỉ vì những người ý thức kém

Trần Kiều |

Người trốn khỏi khu cách ly, kẻ lại không thành thật khi khai báo y tế đã khiến cho bao công sức cố gắng, nỗ lực đẩy lùi dịch COVID-19 phải đối diện với nguy cơ đổ bể. Theo dõi thông tin ấy, cả xã hội không khỏi lo lắng và tức giận.