Hãy lắp loa phường chất lượng!

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội đặt mục tiêu sẽ có hệ thống truyền thanh (loa phường) hoạt động đến thôn, tổ dân phố trong thời gian tới. Theo ý kiến một số người dân, họ hy vọng sẽ được nghe những thông tin chất lượng từ hệ thống này.

UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 tất cả xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

Đây là một trong những chỉ tiêu của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 mới được thành phố ban hành.

Về chuyển đổi số hoạt động thông tin cơ sở, đến năm 2025, 100% đài truyền thanh cấp xã có dây, không dây FM chuyển đổi sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Bày tỏ ý kiến về thông tin trên, bà Minh Anh (SN 1967, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) cho biết bà đã thuê trọ tại Hà Nội gần 10 năm. Trước kia, khi Hà Nội vẫn còn hệ thống loa phường bà đã từng thuê trọ tại một căn nhà ngay cạnh loa phường. Song, bà không mấy mặn mà vì âm thanh, thông tin loa phường thời điểm đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hằng ngày của gia đình bà.

Bà Minh Anh đã sinh sống ở Hà Nội gần 10 năm. Ảnh: Lương Hạnh.
Bà Minh Anh đã sinh sống ở Hà Nội gần 10 năm. Ảnh: Lương Hạnh.

"Đau đầu lắm. Vì phát những thông tin không hay, không thiết thực với cuộc sống. Nếu có thiết lập lại hệ thống này thì phải chọn lọc thông tin để phát. Bên cạnh đó, cần phải phát có giờ giấc, thời gian. Như vậy, người dân chúng tôi sẽ ủng hộ nhiệt tình", bà Minh Anh chia sẻ.

Còn chị Thùy Trang (trú tại quận Cầu Giấy) sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Trong kí ức của chị, loa phường không chỉ là hệ thống truyền thanh mà còn là tuổi thơ. Tuy nhiên, chị Trang cũng cho rằng nếu lắp đặt lại hệ thống này cần phải xem xét đến độ khả thi.

 
Chị Thùy Trang cho biết loa phường đã gắn với tuổi thơ của chị. Song, chị cho rằng cần xem xét tính khả thi khi thực hiện lắp đặt hệ thống này. Ảnh: Lương Hạnh.

"Dịch COVID-19 bùng phát, thời điểm đó ngoài đường không một bóng người. Mọi thông tin người dân tiếp nhận đều bằng các hệ thống mạng xã hội, xem trên ti vi hoặc đọc báo. Chẳng ai còn để ý đến loa phường, thậm chí còn thấy phiền bởi những âm thanh từ đó. Lắp đặt một hệ thống cần rất nhiều sức lực, tiền bạc, thời gian... Nếu lắp lại, chính quyền địa phương phải xem xét đến độ khả thi".

Bà Chu Thị Hường - tổ trưởng tổ dân phố 8, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội cho biết thực tế hiện nay, người dân trong tổ dân phố số 8 vẫn đang được nghe hệ thống loa phát thanh đã được lắp đặt trước đó.

 
Bà Hường cho rằng việc lắp đặt lại hệ thống loa phường cần phải chất lượng.

"Tôi và người dân trong tổ dân phố hy vọng chất lượng âm thanh, các thông tin có nội dung phong phú, thời gian phát thanh sao cho phù hợp để cảm nhận thông tin một cách thoải mái và vui vẻ. Từ đó, họ chờ đợi đến thời khắc được nghe thông tin phát từ loa phường chứ không phải cảm thấy khó chịu", bà Hường bày tỏ.

Trước đó, vào tháng 8.2017, Hà Nội đã ban hành đề án số 5133 sắp xếp lại hoạt động của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn theo hướng tại các quận chỉ duy trì từ 5 đến 10 cụm loa (mỗi cụm tối đa 2 loa) và loa phường tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng không phát hằng ngày, chỉ phát khi có thông báo khẩn như thiên tai, dịch bệnh hoặc theo yêu cầu của trung ương, thành phố.

Thời điểm dịch COVID-19 căng thẳng tại Hà Nội, hệ thống loa phường tại thủ đô đã được khôi phục để phục vụ tuyên truyền chống dịch. Tuy nhiên, hiện nay, việc lặp lại loa phường đang vấp phải vấn đề có cần thiết hay không.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bạn đọc nêu ý kiến trái chiều về việc Hà Nội "nâng cấp" loa phường

ANH THƯ (TH) |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trước thông tin Hà Nội đặt mục tiêu sẽ có hệ thống truyền thanh (loa phường) hoạt động đến thôn, tổ dân phố trong thời gian tới.

Năm 2025, Hà Nội sẽ bỏ loa phường truyền thống, chuyển sang phát thanh công nghệ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% đài truyền thanh cấp xã có dây, không dây FM chuyển đổi sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

“Loa phường” thế hệ mới đưa nhiều thông tin đến với người dân vùng biên giới, hải đảo

Thanh Huyền |

Miền núi cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo - nơi cư trú chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số là nơi có vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng. “Loa phường thế hệ mới” vừa mang thông tin thiết yếu vừa tuyên truyền về các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bạn đọc nêu ý kiến trái chiều về việc Hà Nội "nâng cấp" loa phường

ANH THƯ (TH) |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trước thông tin Hà Nội đặt mục tiêu sẽ có hệ thống truyền thanh (loa phường) hoạt động đến thôn, tổ dân phố trong thời gian tới.

Năm 2025, Hà Nội sẽ bỏ loa phường truyền thống, chuyển sang phát thanh công nghệ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% đài truyền thanh cấp xã có dây, không dây FM chuyển đổi sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

“Loa phường” thế hệ mới đưa nhiều thông tin đến với người dân vùng biên giới, hải đảo

Thanh Huyền |

Miền núi cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo - nơi cư trú chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số là nơi có vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng. “Loa phường thế hệ mới” vừa mang thông tin thiết yếu vừa tuyên truyền về các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.