Hãy áp dụng ngay việc tước bằng lái, phạt lao động tài xế say rượu bia

Phạm Đông |

Những vụ lái xe say rượu gây tai nạn nghiêm trọng liên tục xảy ra liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây. Nhiều bạn đọc ủng hộ đề xuất tước bằng lái xe vĩnh viễn, phạt lao động công ích với tài xế uống rượu.

Ngày 24.4, tại Hội nghị toàn quốc về An toàn giao thông, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, sửa đổi Nghị định 46 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo hướng tăng nặng mức xử phạt đối với một số hành vi. Trong đó, đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu việc bắt buộc người vi phạm nồng độ cồn phải lao động công ích.

Biện pháp tước bằng lái xe vĩnh viễn, buộc tài xế uống rượu bia phải lao động công ích được nhiều người ủng hộ và cho rằng đây là hình thức phạt mang tính giáo dục cao và tăng mức răn đe.

Bạn đọc Quốc Cường cho biết, cơ quan chức năng cần áp dụng ngay việc tước bằng lái vĩnh viễn, buộc tài xế uống rượu đi lao động công ích. Tài xế biết nguy cơ gây tai nạn cao khi uống rượu, bia nhưng họ chủ quan, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác nên vẫn lái xe sau khi uống rượu, bia.

"Buộc lái xe sau khi uống rượu, bia mà vẫn tham gia giao thông phải lao động công ích là một đề xuất rất phù hợp. Người vi phạm sẽ phải chuộc lỗi với cộng đồng địa phương, làm những công việc liên quan tới cải thiện môi trường sống và khung cảnh địa phương, chẳng hạn như sơn sửa lại tường bị vẽ bậy, thu dọn rác thải và trang trí không gian công cộng, thì mới đủ sức răn đe" - bạn đọc Hoàng Huy nói.

Nên áp dụng hình thức tước bằng lái vĩnh viễn, buộc tài xế uống rượu đi lao động công ích.
Nên áp dụng hình thức tước bằng lái vĩnh viễn, buộc tài xế uống rượu đi lao động công ích.

Theo bạn đọc Trần Vương, hiện nay nhiều trường hợp tài xế vi phạm chỉ cần nộp phạt là có thể tiếp tục lái xe.  Việc chỉ phạt tiền như vậy sẽ không đủ sức răn đe. Tuy nhiên, nếu bị buộc đi lao động công ích, các tài xế mới sợ mà lái xe cẩn thận hơn, tránh xa rượu bia.

"Những lái xe là ma men đừng coi thường tính mạng người khác và coi thường pháp luật nữa. Việc tước bằng lái xe vĩnh viễn với những tài xế có lồng độ cồn trong máu cao gấp nhiều mức cho phép, dương tính với ma túy cần thực thi càng sớm càng tốt để giảm thiểu tai nạn giao thông" - ý kiến của bạn đọc  Thu Hà.

Cũng theo bạn đọc Thanh Huyền, những tài xế vượt đèn đỏ, uống rượu say lái xe sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm, bao gồm việc tước bằng lái xe, buộc phải đi lao động công ích là điều Việt Nam nên áp dụng. Tuy nhiên, cần có những quy định cụ thể như lỗi nào thì bị phạt, phạt trong thời gian bao lâu và đơn vị nào có thẩm quyền để thực hiện hình thức phạt này.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tài xế say xỉn, ô tô gây tai nạn lộn nhiều vòng trên cao tốc

THEO LIVELEAF |

Tài xế chiếc ôtô màu trắng lái xe khi đang say rượu đã chuyển làn bất ngờ rồi va vào xe khác, sau đó mất lái đâm tiếp vào rào chắn và lộn nhiều vòng trên cao tốc ở Mỹ.

Đề nghị tước bằng vĩnh viễn đối với tài xế sử dụng ma túy gây tai nạn

Cường Ngô |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị chấn chỉnh việc tài xế dùng giấy khám sức khỏe giả để được cấp bằng lái xe.

Chủ tịch TP Hà Nội: "Xử lý nghiêm lái xe gây tai nạn ở đường Láng"

Cường Ngô |

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đã giao công an xử lý nghiêm vụ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở đường Láng (Hà Nội) vào khuya 22.4

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tài xế say xỉn, ô tô gây tai nạn lộn nhiều vòng trên cao tốc

THEO LIVELEAF |

Tài xế chiếc ôtô màu trắng lái xe khi đang say rượu đã chuyển làn bất ngờ rồi va vào xe khác, sau đó mất lái đâm tiếp vào rào chắn và lộn nhiều vòng trên cao tốc ở Mỹ.

Đề nghị tước bằng vĩnh viễn đối với tài xế sử dụng ma túy gây tai nạn

Cường Ngô |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị chấn chỉnh việc tài xế dùng giấy khám sức khỏe giả để được cấp bằng lái xe.

Chủ tịch TP Hà Nội: "Xử lý nghiêm lái xe gây tai nạn ở đường Láng"

Cường Ngô |

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đã giao công an xử lý nghiêm vụ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở đường Láng (Hà Nội) vào khuya 22.4