Hậu Giang: Nước máy đục ngầu như nước sông, dân mua nước bình về sinh hoạt

SỞ HẠ |

Gần 1 năm nay, người dân khu vực cư xá giáo viên và những khu vực gần chợ Thị trấn Rạch Gòi (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) bức xúc vì hiện tượng nước máy đục ngầu như nước sông. Không dám xài, người dân phải sử dụng nước bình thay cho nước máy để sinh hoạt.

Tiếp xúc với phóng viên ngày 27.12, nhiều hộ dân ở khu vực Thị trấn Rạch Gòi bức xúc cho biết: Nước ở đây do 1 đơn vị cung cấp với giá 10.000 đồng một khối nhưng khi mở ra sử dụng thì đục ngầu như nước sông. Nhiều lúc nước bị đen, vàng đục và có vị mặn...

Theo các hộ dân, toàn bộ dân trong khu vực này đã nhiều lần phản ánh đến đơn vị cấp nước nhưng không được khắc phục thỏa đáng. Lo sợ nước bị ô nhiễm, tất cả các hộ dân trong khu vực này đều phải sử dụng nước bình thay cho nước máy để sinh hoạt ăn uống hàng ngày.

Không dám sử dụng nước máy, nhiều hộ dân phải dùng nước bình cho sinh hoạt. Ảnh: S.H
Nước máy đục như nước sông, nhiều hộ dân phải dùng nước bình cho sinh hoạt. Ảnh: S.H

Chị Nga - một hộ dân bị ảnh hưởng - cho biết: Nước rất yếu, chị không thể sử dụng nước để giặt máy giặt mà phải giặt tay. Không chỉ vậy, nước còn vàng như nước sông, nếm thử thì nước có vị mặn. Có hôm làm về mệt, mở ra thấy nước có màu đen, không thể sử dụng được.

Gia đình anh Toàn ở cùng khu vực cho biết, đã phản ánh với đơn vị cấp nước nhiều lần nhưng vẫn vậy. Để đảm bảo an toàn, gia đình anh phải sử dụng nước bình cho sinh hoạt hàng ngày. Nước máy chỉ dùng để giặt đồ, nhưng cũng khiến quần áo bị vàng, dính bẩn sau khi giặt.

Quần áo bị vàng, dính bẩn sau khi dùng nước máy để giặt. Ảnh: S.H
Quần áo bị vàng, dính bẩn sau khi dùng nước máy để giặt. Ảnh: S.H

Cùng chung cảnh ngộ, chị Cẩm Trang cho biết, nhà chị có ngày thấy mưa phải lấy thau chậu ra hứng nước để dùng. Nước máy chị chỉ dám giặt đồ, còn sinh hoạt, ăn uống hàng ngày chị dùng nước bình. "Nước vậy người lớn còn cố chịu được, nhưng trẻ con thì rất khó" - chị Trang bức xúc.

Cùng chung bức xúc, ông Tâm cho biết, ông đã nhiều lần đến chỗ đơn vị cấp nước phản hồi nhưng không được khắc phục.

Trao đổi với Lao Động ngày 27.12, ông Phạm Vũ Hùng - Chủ tịch UBND Thị trấn Rạch Gòi - cho biết, phía chính quyền chưa nhận được thông báo từ địa phương nên không biết để kịp thời xử lý. Ông Hùng khẳng định, ngày trong ngày 28.12 sẽ cho người xuống địa phương xác minh để có hướng xử lý.

Nhìn nhận đây là sự việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân sinh, ông Hùng cho biết: Sau khi xác minh, sẽ mời doanh nghiệp lên làm việc để khắc phục tình trạng, phục vụ tốt cho người dân.

"Nếu doanh nghiệp không khắc phục sớm, chúng tôi sẽ mạnh dạn đề xuất Trung tâm nước sạch tỉnh để thay đổi tuyến nước cho người dân để người dân có nước sạch yên tâm sử dụng sinh hoạt hàng ngày, trong thời gian sớm nhất" - ông Hùng cương quyết.

SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Miễn phí nước bẩn: "Đền bù cả tỉ cũng không lại được sức khỏe con người"

Mai Hương - Thế Quỳnh - Nguyễn Hà |

Trước thông báo của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà về việc công ty này sẽ miễn phí tiền nước trong kỳ xảy ra sự cố nhiễm dầu, tương đương 1 tháng tiền nước, nhiều người dân tỏ ra bức xúc, không hài lòng.

"Miễn phí nước bẩn, Công ty nước sạch Sông Đà quá coi thường dân?"

Linh Anh |

“Cty nước sạch Sông Đà miễn phí tiền nước một tháng trong kỳ xảy ra sự cố nhiễm dầu ư? Thật là nực cười. Bởi nếu thế chẳng phải chúng tôi đã được miễn phí nước bẩn hay sao. Chúng tôi không cần”.

Nước bẩn: Xin lỗi, miễn phí và câu hỏi từ việc “họa có điên”

Anh Đào |

Đưa ra lời xin lỗi, và cam kết miễn phí 1 tháng tiền nước- Thông tin chính thức từ Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà sáng nay. Một lời xin lỗi muộn màng nhưng cần thiết.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Miễn phí nước bẩn: "Đền bù cả tỉ cũng không lại được sức khỏe con người"

Mai Hương - Thế Quỳnh - Nguyễn Hà |

Trước thông báo của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà về việc công ty này sẽ miễn phí tiền nước trong kỳ xảy ra sự cố nhiễm dầu, tương đương 1 tháng tiền nước, nhiều người dân tỏ ra bức xúc, không hài lòng.

"Miễn phí nước bẩn, Công ty nước sạch Sông Đà quá coi thường dân?"

Linh Anh |

“Cty nước sạch Sông Đà miễn phí tiền nước một tháng trong kỳ xảy ra sự cố nhiễm dầu ư? Thật là nực cười. Bởi nếu thế chẳng phải chúng tôi đã được miễn phí nước bẩn hay sao. Chúng tôi không cần”.

Nước bẩn: Xin lỗi, miễn phí và câu hỏi từ việc “họa có điên”

Anh Đào |

Đưa ra lời xin lỗi, và cam kết miễn phí 1 tháng tiền nước- Thông tin chính thức từ Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà sáng nay. Một lời xin lỗi muộn màng nhưng cần thiết.