Hậu Giang đã điều chỉnh bản đồ COVID-19 theo Nghị quyết 128

Trường Nhân |

Bản đồ COVID-19 của tỉnh Hậu Giang đã được điều chỉnh về 4 cấp độ 1-2-3-4 và được thể hiện bằng 4 màu: Xanh - vàng - cam - đỏ theo quy định thống nhất toàn quốc của Nghị quyết 128.

Sáng ngày 17.10, Báo Lao Động có đăng bài “Tháo chốt” cho Miền Tây phản ánh về việc khó khăn trong việc đi lại liên tỉnh giữa các địa phương khu vực ĐBSCL dù Nghị quyết 128 ban hành đã gần 1 tuần.

Liên quan đến nội dung người dân khó tiếp cận thông tin xác định cấp độ dịch tại địa phương mình theo Nghị quyết 128, bài viết có phản ánh bản đồ dịch COVID-19 của tỉnh Hậu Giang lại có thêm "cấp 0" và có thêm màu xám với màu xanh nhạt.

Sau khi bài viết được đăng, tỉnh Hậu Giang đã điều chỉnh lại bản đồ dịch COVID-19 của tỉnh công bố theo 4 cấp độ 1-2-3-4 tương ứng với việc thể hiện bằng các màu: Xanh - vàng  - cam - đỏ đúng với quy định thống nhất toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Hiện tại, bản đồ dịch COVID-19 của tỉnh Hậu Giang được công bố chính thức trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ: https://covid-19.haugiang.gov.vn/ đã được cập nhật theo các cấp độ và mã màu thống nhất theo quy định tại Nghị quyết 128 để người dân thuận tiện tra cứu.

Trường Nhân
TIN LIÊN QUAN

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” thế nào?

Nam Dương - Chân Phúc |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP ban hành quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Tỉnh chưa triển khai Nghị quyết 128, dân muốn ra vào Bạc Liêu tiếp tục chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu chưa ban hành phương án phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Chính điều này khiến cho nhiều người chưa dám đi/về tỉnh Bạc Liêu.

“Tháo chốt” cho Miền Tây

Trường Nhân |

Gần 1 tuần kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 và Bộ Y tế ban hành Quyết định 4800, các tỉnh, thành Miền Tây hoặc vẫn “án binh bất động” hoặc hướng dẫn kiểu “đánh đố” người dân trong việc đi lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” thế nào?

Nam Dương - Chân Phúc |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP ban hành quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Tỉnh chưa triển khai Nghị quyết 128, dân muốn ra vào Bạc Liêu tiếp tục chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu chưa ban hành phương án phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Chính điều này khiến cho nhiều người chưa dám đi/về tỉnh Bạc Liêu.

“Tháo chốt” cho Miền Tây

Trường Nhân |

Gần 1 tuần kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 và Bộ Y tế ban hành Quyết định 4800, các tỉnh, thành Miền Tây hoặc vẫn “án binh bất động” hoặc hướng dẫn kiểu “đánh đố” người dân trong việc đi lại.