Hậu bài báo: “Khi Tòa án cố tình… làm sai”

Công Thắng |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết: “Khi Tòa án cố tình… làm sai”, ngày 20.5 Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với bà Phạm Thị Thanh Hương, nguyên đơn trong vụ án “chia tài sản sau ly hôn” để giải quyết những khiếu nại của chị Hương mà Báo Lao Động đã phản ánh. Tại buổi làm việc này, phía lãnh đạo Tòa án nhân dân TP Hà Nội có ông Đào Sỹ Hùng, Phó Chánh Án; Chánh tòa Lao động Lại Vĩnh Trung cùng Chánh án Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm Trần Thắng và Phó Chánh án Chu Thiện Nghĩa, người đang bị bà Hương khiếu nại.

Tại buổi làm việc, Chánh án Tòa án Nam Từ liêm Trần Thắng - người mới được bổ nhiệm cuối tháng 3.2016 - khẳng định việc chấp nhận đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán của nguyên đơn Phạm Thị Thanh Hương, và thẩm phán cũ – Bùi thị Thu Hồng không được tham gia vào vụ án dưới bất kể hình thức nào. Tòa Nam Từ Liêm cũng chấp nhận định giá lại tài sản theo yêu cầu của Bà Hương và cũng chấp nhận yêu cầu xác minh thu nhập của bị đơn trong vụ kiện theo bản kê khai tài sản của đương sự này theo đúng quy định. 

Phó Chánh án Đào Sỹ Hùng cũng khẳng định, Tòa Hà Nội sẽ xem xét kỹ càng những gì mà bà Hương đề nghị của buổi làm việc ngày hôm nay; trong đó có cả đề nghị kỷ luật các cán bộ Tòa án có những sai phạm. Phó Chánh án Hùng nói: “Hôm nay chúng tôi mời chị đến đây trên tinh thần cầu thị. Những gì sai sót chúng tôi sẽ sửa. Tuy nhiên, Tòa cần xem xét kỹ lưỡng mức độ sai phạm nếu có của các cán bộ mà chị Hương đề cập, bao gồm Phó Chánh án Chu Thiện Nghĩa và Thẩm phán Bùi Thị Thu Hồng. Sau khi xem xét hết các tình tiết toàn diện và triệt để mới có thể kết luận”. 

Chánh tòa Lao động Lại Vĩnh Trung cũng cho biết: “Chúng tôi cảm ơn chị đã có quan niệm rất đúng, là vì cái chung trong việc thực thi pháp luật và không ai làm sai được. Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Nguyễn Hữu Chính cũng rất quan tâm đến vụ án. Chánh án đã yêu cầu các bộ phận chức năng phải giải quyết dứt điểm các khiếu nại, để vụ án được tiến hành đúng pháp luật”. 

Phát biểu sau buổi làm việc, bà Hương nói: “Tôi đã mất hai năm trời để khiếu nại. Ai cũng ngạc nhiên khi tại sao nguyên đơn lại khiếu nại như thế. Nhưng kết quả buổi làm việc ngày hôm nay cho thấy, những yêu cầu của tôi là chính đáng. Tôi làm đơn khiếu nại không để xin mọi người “chia” cho tôi phần hơn, mặc dù tôi xứng đáng vì nuôi hai con nhỏ và không nhận chu cấp từ bị đơn. Tôi cảm ơn báo Lao động đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua, để bạn đọc cũng như lãnh đạo ngành tòa án thấy, việc đúng sẽ được sự ủng hộ và bảo vệ. Qua Báo Lao Động, tôi gửi lời cảm ơn đến Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã chỉ đạo kịp thời, và có buổi làm việc rất thiện chí hôm nay. Tôi hy vọng, việc làm của các ông ấy sẽ là niềm tin cho tôi vào công lý”. 

Báo Lao động sẽ tiếp tục đưa tin sự việc này đến bạn đọc.

Công Thắng
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.