Hào hứng khi tuyển Việt Nam được đá sân nhà tại vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Đông đảo người hâm mộ cũng như bạn đọc của Lao Động đều rất vui khi Chính phủ cho phép tuyển Việt Nam được thi đấu tại sân nhà Mỹ Đình (Hà Nội), ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra từ ngày 2.9.2021 đến 29.3.2022. Tuyển Việt Nam lần đầu tiên vào đến giai đoạn vòng loại cuối cùng sẽ nằm ở bảng B cùng Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman và Trung Quốc. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và những quy định kiểm dịch chặt chẽ đối với khách nhập cảnh, nhiều người lo ngại tuyển Việt Nam sẽ không thể thi đấu tại sân nhà Mỹ Đình, tại vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên chiều 14.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có cuộc họp với với lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Theo đó, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân nhà sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

"Tuyệt. Hy vọng sân Mỹ Đình cải thiện mặt sân", bạn đọc Gia Khánh chia sẻ với Lao Động. "Tin rất vui", bạn đọc có nickname Nguyen Van Hach cho biết. "Mong là khi đó sẽ được ra quán cà phê để được xem tuyển Việt Nam thi đấu", độc giả Hoàng Phong bày tỏ mong ước.

Sân Mỹ Đình có thể cho khán giả vào sân nếu dịch COVID-19 được kiểm soát, để xem tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFF.
Sân Mỹ Đình có thể cho khán giả vào sân nếu dịch COVID-19 được kiểm soát, để xem tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFF.

Theo chỉ đạo, các đội bóng, lực lượng trọng tài, giám sát cũng như các đối tác thương mại vào Việt Nam cũng như đội tuyển Việt Nam từ nước ngoài về sẽ được áp dụng cơ chế "bong bóng" - cơ chế di chuyển khép kín giữa sân bay, khách sạn, địa điểm tập luyện và thi đấu..., đảm bảo không tiếp xúc với bên ngoài và thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch. Công tác này không chỉ mang lại không khí bóng đá sôi động cho khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam mà còn đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

"Vậy là hợp lý nhất rồi. Dù thắng hay thua thì được thi đấu trên sân nhà vẫn có nguồn động lực lớn cho các cầu thủ. Hiện ở Hà Nội dịch cũng trong tầm kiểm soát, cứ khép kín quá trình di chuyển từ Nội Bài về Mỹ Đình, sau mỗi trận cách ly hết lái xe, nhân viên có tiếp xúc là được", fan Trịnh Đức Tuyên chia sẻ ý kiến.

Ngoài việc được tạo cơ chế đặc biệt để thi đấu trên sân nhà, phương án bán vé cho khán giả vào sân cũng được tính đến, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế. Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 7.9, gặp Australia. Theo thống kê dưới thời ông Park Hang-seo, tuyển Việt Nam chưa thua trận nào trên sân nhà.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đối thủ tuyển Việt Nam chọn Hong Kong làm sân nhà ở vòng loại World Cup?

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Australia - đối thủ của tuyển Việt Nam - chưa từ bỏ hy vọng đưa các trận vòng loại World Cup 2022 về tổ chức ở quê hương, nhưng họ cũng lên phương án 2 khi đưa ra một số địa điểm có thể làm sân nhà thay thế.

Đội tuyển Việt Nam đã có danh sách tập trung, Đặng Văn Lâm khó về nước?

PHẠM ĐÌNH |

Thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ khó về nước nếu đội tuyển Việt Nam tập trung sớm chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam và tinh thần “không bỏ cuộc”

ĐĂNG HUỲNH |

Ý chí kiên cường, không bỏ cuộc của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 một lần nữa được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại trong buổi gặp mặt gần đây.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đối thủ tuyển Việt Nam chọn Hong Kong làm sân nhà ở vòng loại World Cup?

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Australia - đối thủ của tuyển Việt Nam - chưa từ bỏ hy vọng đưa các trận vòng loại World Cup 2022 về tổ chức ở quê hương, nhưng họ cũng lên phương án 2 khi đưa ra một số địa điểm có thể làm sân nhà thay thế.

Đội tuyển Việt Nam đã có danh sách tập trung, Đặng Văn Lâm khó về nước?

PHẠM ĐÌNH |

Thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ khó về nước nếu đội tuyển Việt Nam tập trung sớm chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam và tinh thần “không bỏ cuộc”

ĐĂNG HUỲNH |

Ý chí kiên cường, không bỏ cuộc của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 một lần nữa được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại trong buổi gặp mặt gần đây.