Hành động làm gương sẽ tác dụng hơn ngàn lời hiệu triệu

Thanh Hải |

Hành động đặt bút ký hiến mô tạng của gần 100 y bác sỹ Đà Nẵng đang gợi nên nhiều tình cảm tốt đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực cho giới trẻ...

Hôm qua, 29.3, Bệnh viện Đà Nẵng kêu gọi đăng ký hiến mô tạng với thông điệp “Cho đi là còn mãi”. Tuy là lần đầu tiên phát động chương trình, song đã có ngay 80 người là đoàn viên, thanh niên, y, bác sĩ của bệnh viện này tình nguyện đăng ký.

Bác sĩ trẻ - Dương Nguyễn Kiều Hạnh (28 tuổi), ở Khoa hô hấp, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đã phải thuyết phục gia đình nhiều năm nay mới có được sự đồng ý. Bởi gia đình vẫn quan niệm khi mất đi, thân thể phải còn nguyên vẹn. Nhưng vì làm trong ngành y nên bác sĩ Hạnh hiểu rõ ý nghĩa của việc hiến mô tạng sau khi qua đời sẽ giúp nhiều người khác có cơ hội được sống.

Hoạt động đăng ký hiến mô tạng tại Bệnh viện Đà Nẵng được thực hiện thông qua nhiều phương tiện. Ban đầu chỉ có vài trường hợp đăng ký, nhưng sau tăng lên gần 80 người. Thủ tục đăng ký rất đơn giản.

Được biết, một người nào đó vì rủi ro mà chết đi, thì có hơn 100 bộ phận trong cơ thể họ có thể được tận dụng, cho đi. Như vậy, có cơ hội để cứu cả 100 bệnh nhân khác.

Vẫn biết hành động hiến mô tạng rất có ý nghĩa để giúp người, giúp đời, nhưng thực tế khi đặt bút ký hiến hiến tạng, nhất là đối với những thanh niên mới lớn, khỏe mạnh, phơi phới yêu đời thì không hề là quyết định dễ dàng. Chưa kể nhiều ràng buộc khác về thói quen, tập quán, những quan niệm tâm linh khác của cha mẹ, gia đình chưa cho phép.

Việc ký đơn hiến tặng mô tạng của gần 100 y bác sỹ ở Bệnh viện Đà Nẵng, hay việc tiêm thử nghiệm vaccine do Việt Nam nghiên cứu của nhiều tình nguyện viên trước đó rất bình dị, nhưng rõ là hành động dũng cảm, gương mẫu. Nhất là ở Việt Nam, khi những hành động như thế này là chưa phổ biến.

Có thể dùng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau để tuyên truyền, giải thích và vận động người dân, các tầng lớp khác của xã hội tham gia hiến mô tạng để cứu người như hiến máu, nhưng chắc chắn không hiệu quả bằng việc "làm gương" này.

Những hành động tình nguyện, gương mẫu đi đầu đăng ký hiến mô tạng hay bất cứ phong trào nào mà cán bộ lãnh đạo, người có chuyên môn, có hiểu biết rõ việc mình làm... đều có sức thuyết phục cao nhất đối với quần chúng, nhân dân.

Những hình ảnh, hành động đẹp nêu gương của gần 100 y bác sỹ Đà Nẵng không chỉ nhận được sự yêu mến, nể phục của người dân như những gì đang chia sẻ trên mạng xã hội, mà chắc chắn sẽ có tác động trực tiếp vào các quyết định, làm theo của nhiều người.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Sẽ tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax diện rộng cuối tháng 6

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Giá xăng ngày mai có thể sẽ chấm dứt chuỗi tăng liên tiếp; Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Dương Thị Bạch Diệp; Có thể tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax diện rộng cuối tháng 6...

Gặp những người đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 COVIVAX

Nhóm phóng viên |

Sáng 15.3, những liều vaccine COVID-19 COVIVAC đầu tiên được tiêm cho 6 người tình nguyện khỏe mạnh tại Khu vực thử nghiệm lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội. 2 nữ tình nguyện viên được tiêm đầu tiên đã chia sẻ những cảm xúc với phóng viên Báo Lao Động. Trước đó, nhóm nghiên cứu đã tuyển đủ 120 tình nguyện viên trong số hơn 1.000 người tình nguyện đăng ký tham gia.

Chính thức tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Thành Đông |

Sáng 15.3, 6 người gồm 3 nam 3 nữ được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam là COVIVAC tại Trung tâm thử nghiệm lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội.

Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam trên 6 tình nguyện viên

Thùy Linh- Phạm Công |

Sáng 15.3, tại Trường Đại học Y Hà Nội, chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine COVID-19 có tên COVIVAC do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế nghiên cứu và sản xuất đã chính thức triển khai tiêm vaccine cho các tình nguyện viên.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Nóng nhất 24h: Sẽ tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax diện rộng cuối tháng 6

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Giá xăng ngày mai có thể sẽ chấm dứt chuỗi tăng liên tiếp; Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Dương Thị Bạch Diệp; Có thể tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax diện rộng cuối tháng 6...

Gặp những người đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 COVIVAX

Nhóm phóng viên |

Sáng 15.3, những liều vaccine COVID-19 COVIVAC đầu tiên được tiêm cho 6 người tình nguyện khỏe mạnh tại Khu vực thử nghiệm lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội. 2 nữ tình nguyện viên được tiêm đầu tiên đã chia sẻ những cảm xúc với phóng viên Báo Lao Động. Trước đó, nhóm nghiên cứu đã tuyển đủ 120 tình nguyện viên trong số hơn 1.000 người tình nguyện đăng ký tham gia.

Chính thức tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Thành Đông |

Sáng 15.3, 6 người gồm 3 nam 3 nữ được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam là COVIVAC tại Trung tâm thử nghiệm lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội.

Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam trên 6 tình nguyện viên

Thùy Linh- Phạm Công |

Sáng 15.3, tại Trường Đại học Y Hà Nội, chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine COVID-19 có tên COVIVAC do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế nghiên cứu và sản xuất đã chính thức triển khai tiêm vaccine cho các tình nguyện viên.