Hàng vạn lượt khách đổ về Cát Bà mỗi ngày, phà Gót tắc cứng cả cây số

Mai Dung |

Theo Ban quản lý bến phà Gót (Hải Phòng), vào dịp cuối tuần, lượng khách đổ về Cát Bà tăng gấp 2-3 lần ngày thường nên có tình trạng ùn tắc ở bến phà.

Sáng 24.7, ghi nhận của PV Lao Động, đường vào phà Gót (Cát Hải, Hải Phòng) ùn tắc kéo dài từ lối rẽ chân cầu Tân Vũ - Lạch Huyện vào Bến phà Gót. Ảnh Mai Dung
Sáng 24.7, ghi nhận của PV Lao Động, đường vào phà Gót (Cát Hải, Hải Phòng) ùn tắc kéo dài từ lối rẽ chân cầu Tân Vũ - Lạch Huyện vào Bến phà Gót. Ảnh : Mai Dung
Hàng trăm phương tiện di chuyển đến bến phà Gót phải nhích từng đoạn trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Ảnh Mai Dung
Hàng trăm phương tiện di chuyển đến bến phà Gót phải nhích từng đoạn trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Ảnh: Mai Dung
Anh Nguyễn Quang Đại, quận Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ, gia đình anh có mặt tại đây từ 9h sáng nhưng đến hơn 10h mới xe mới chỉ đi được khoảng 50m. “Biết rằng là thời kỳ cao điểm du lịch nhưng ùn tắc kéo dài trong thời tiết khắc nghiệt khiến mọi người đều khá mệt mỏi, nhất là chuyến này có cả người già, trẻ nhỏ” - anh Đại cho biết.
Anh Nguyễn Quang Đại, quận Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ, gia đình anh có mặt tại đây từ 9h nhưng đến hơn 10h  xe mới chỉ đi được khoảng 50m. “Biết rằng là thời kỳ cao điểm du lịch nhưng ùn tắc kéo dài trong thời tiết khắc nghiệt khiến mọi người đều khá mệt mỏi, nhất là khi có cả người già, trẻ nhỏ” - anh Đại cho biết.
Hàng xe nối dài đến đường dẫn cầu Tân Vũ Lạch Huyện. Ảnh Mai Dung
Hàng xe nối dài đến đường dẫn cầu Tân Vũ Lạch Huyện. Ảnh: Mai Dung
 
Trước tình trạng ùn tắc kéo dài trong tháng cao điểm du lịch tại bến phà Gót, dịch vụ xe ôm, “tăng bo” khách từ xe về bến phà “nở rộ” với mức giá trung bình 10.000 - 20.000 đồng/người/chuyến. Ảnh Mai Dung
Trước tình trạng ùn tắc kéo dài trong tháng cao điểm du lịch tại bến phà Gót, dịch vụ xe ôm, “tăng bo” khách từ xe về bến phà “nở rộ” với mức giá trung bình 10.000 - 20.000 đồng/người/chuyến. Ảnh : Mai Dung
Đến bến phà, nhiều gia đình tiếp tục đợi...xe. Chị Hoàng Thị Bảo Anh, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết: “Người đi xe ôm đến bến cả tiếng mà xe vẫn kẹt cứng ở ngoài đường. Lịch trình của cả đoàn cũng bị thay đổi khá nhiều do giao thông ách tắc“. Ảnh MD
Đến bến phà, nhiều gia đình tiếp tục đợi...xe. Chị Hoàng Thị Bảo Anh, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết: “Người đi xe ôm đến bến cả tiếng mà xe vẫn kẹt cứng ở ngoài đường. Lịch trình của cả đoàn cũng bị thay đổi khá nhiều do giao thông ách tắc“. Ảnh: MD
Khách du lịch lộ rõ gương mặt mệt mỏi khi phải ngồi trên xe trong thời gian dài mà xe vẫn không thể nhúc nhích. Ảnh MD
Khách du lịch lộ rõ gương mặt mệt mỏi khi phải ngồi trên xe trong thời gian dài mà xe vẫn không thể nhúc nhích. Ảnh : MD
Mặc dù Ban quản lý phà Gót bố trí 9 phà chạy liên tục từ 6h sáng đến khi hết khách tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra do lượng khách đổ về đây khá đông. Ảnh MD
Mặc dù Ban quản lý phà Gót bố trí 9 phà chạy liên tục từ 6h sáng đến khi hết khách tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra do lượng khách đổ về đây  quá đông. Ảnh: MD
Đơn vị quản lý bến phà bố trí 100% phương tiện phục vụ khách du lịch. Ảnh MD
Theo ông Đỗ Tiến Hiệp - Trưởng Ban quản lý Phà Gót, tình trạng xe ô tô bị ùn ứ thường xảy ra vào các ngày thứ 7, Chủ nhật của tháng 6 nhưng sang tháng 7 thì tình trạng này xảy ra các ngày trong tuần. Đơn vị quản lý bến phà bố trí 100% phương tiện, nhân lực, phục vụ tối đa công suất. Ảnh: MD
Ngoài 4 phà to, 5 phà nhỏ chạy hết công suất để đáp ứng nhu cầu khách du lịch đến với đảo Cát Bà. Ảnh MD
Ngoài 4 phà to, 5 phà nhỏ chạy hết công suất để đáp ứng nhu cầu khách du lịch đến với đảo Cát Bà. Ảnh: MD
 
Đến 12h ngày 24.7,lượng khách di chuyển đến Cát Bà qua phà Gót ngày càng đông. Lực lượng chức năng “căng mình” điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc kéo dài. Ảnh MD
Đến 12h ngày 24.7, lượng khách di chuyển đến Cát Bà qua phà Gót ngày càng đông. Lực lượng CSGT “căng mình” điều tiết giao thông từ 5h sáng, hạn chế ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng kẹt cứng vẫn xảy ra. Ảnh: MD
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Công an lên tiếng về vụ clip nhạy cảm của người phụ nữ ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng đang điều tra, làm rõ vụ việc xuất hiện clip nhạy cảm của các bé trai, bé gái có hành vi nhạy cảm với một người phụ nữ, đang gây bức xúc trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Làm giả giấy tờ, một chuyên viên văn phòng của Hải Phòng bị bắt giam

Mai Chi |

Chuyên viên Phòng Quản trị, trực thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa bị bắt giam vì tội làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước.

Hoãn phiên tòa xét xử vụ tham ô 400 tỉ tại Ocean Bank Hải Phòng

Mai Dung |

Vì lý do người bào chữa, đại diện cho bị hại, bị cáo, một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt, Hội đồng xét xử tuyên bố hoãn phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản tại Ocean Bank Hải Phòng.

Chuẩn hóa thông tin thuê bao: Loại bỏ SIM rác quấy rầy người dân

NHÓM PV |

Trong nỗ lực giúp kiểm soát và ngăn chặn việc sử dụng sim không chính chủ, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông báo về việc sẽ tiến hành khóa các sim điện thoại di động chưa được chuẩn hóa sẽ bị khóa 1 chiều sau này 31.3 và có thể sẽ bị khóa 2 chiều sau ngày 15.4.

Ôtô nhập khẩu vào Việt Nam tăng liên tục trong 5 năm qua

Anh Tuấn |

Lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc ước tính đạt mức tăng trưởng 76% so với quý I/2022, trong khi đó, dây chuyền lắp ráp xe nội địa lại sụt giảm năng suất.

Ông Trump bị truy tố ảnh hưởng gì tới việc tái tranh cử tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Mặc dù ông Donald Trump bị đại bồi thẩm đoàn truy tố nhưng vẫn có thể tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Shark Thuỷ hứa 2 tháng nữa hoàn trả học phí cho phụ huynh Apax Leaders

Tuệ Nhi |

Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ vừa quyết định lộ trình hoàn học phí mới nhất được lãnh đạo Apax Leaders đưa ra sẽ bắt đầu từ tháng 6.2023 và chia làm 2 nhóm. Ngày 9.6, Apax Leaders sẽ hoàn trả đợt đầu tiên.

Rà soát, khắc phục trường hợp sai lệch dữ liệu mã định danh cá nhân

PHẠM ĐÔNG |

Đối với các trường hợp sai lệch dữ liệu giữa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu, số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử.

Công an lên tiếng về vụ clip nhạy cảm của người phụ nữ ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng đang điều tra, làm rõ vụ việc xuất hiện clip nhạy cảm của các bé trai, bé gái có hành vi nhạy cảm với một người phụ nữ, đang gây bức xúc trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Làm giả giấy tờ, một chuyên viên văn phòng của Hải Phòng bị bắt giam

Mai Chi |

Chuyên viên Phòng Quản trị, trực thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa bị bắt giam vì tội làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước.

Hoãn phiên tòa xét xử vụ tham ô 400 tỉ tại Ocean Bank Hải Phòng

Mai Dung |

Vì lý do người bào chữa, đại diện cho bị hại, bị cáo, một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt, Hội đồng xét xử tuyên bố hoãn phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản tại Ocean Bank Hải Phòng.