Hàng trăm hộ dân khốn khổ khi sống gần lò mổ gia súc

VIỄN CHINH - BÍCH DŨNG |

Lò mổ gia súc đóng trên địa bàn xóm 5 xã Nghi Phú (TP.Vinh, Nghệ An) gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp gây nhiều hệ lụy đến cuộc sống của người dân nơi đây.

Cuộc sống đảo lộn vì môi trường ô nhiễm

Tại hiện trường, nước thải từ lò gia súc không có đường ống xử lý nước thải tràn ra môi trường tự nhiên, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu bám khắp nơi, khiến cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn.

Nước thải bẩn ứ đọng ngay mương nước của nhà dân, đây cũng là nơi tập trung nhiều ruồi muỗi, nguồn bệnh. Ảnh: Viễn Chinh.
Nước thải bẩn ứ đọng ngay mương nước của nhà dân, đây cũng là nơi tập trung nhiều ruồi muỗi, nguồn bệnh. Ảnh: Viễn Chinh.
 
 

Anh Nguyễn Văn Kỳ (nhà sống ngay cạnh lò mổ) cho hay, lò mổ này được xây dựng từ năm 1998 hoạt động năm 2001, nhiều năm trở lại đây đã gây rất nhiều hệ lụy cho những người dân sinh sống nơi đây.

Nước thải, phế phẩm của lò mổ sau khi hoạt động được đẩy ra một mảnh đất trống để lắng xuống và trực tiếp chảy ra mương nước của người dân xung quanh.

Điều đáng nói đó là lượng chất thải trong khu rác thải của lò mổ đã quá tải nên hầu như chất thải đều chảy thẳng ra môi trường tự nhiên, gây mùi hôi thối nồng nặc.

Mảnh đất trống sau lò mổ là nơi tập trung nhiều chất thải bẩn ứ đọng trong nhiều năm, thậm chí tràn cả vào mương nước cạnh nhà người dân. Ảnh: Viễn Chinh.
Mảnh đất trống sau lò mổ là nơi tập trung nhiều chất thải bẩn ứ đọng trong nhiều năm, thậm chí tràn cả vào mương nước cạnh nhà người dân. Ảnh: Viễn Chinh.
 

“Đã rất nhiều lần chúng tôi có kiến nghị, trình đơn lên các cấp chính quyền với mong muốn được giải quyết thỏa đáng, ngừng hoạt động lò mổ này nhưng không hề nhận được phản hồi nào từ chính quyền địa phương” – anh Kỳ bức xúc nói.

Anh Nguyễn Khương cũng là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ lò mổ này cho biết thêm, “không chỉ có mùi hôi thối, dọc các mương lúc nào cũng đầy ứ nước thải đen ngòm đầy bọt.

Xung quanh đây không nuôi trồng gì được, do lượng nước thải bẩn quá lớn nhiều năm thải trực tiếp ra môi trường xung quanh. Nhiều nhà chịu không được phải bỏ đi nơi khác để định cư. Hầu hết các em nhỏ nơi đây ghẻ lở đầy mình do nguồn nước cùng với môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Mặt đường chính vào xóm 5 cũng ứ đọng nước thải bẩn. Ảnh: Viễn Chinh.
Mặt đường chính vào xóm 5 cũng ứ đọng nước thải bẩn. Ảnh: Viễn Chinh.
Mương nước bên cạnh nhà dân bốc mùi hôi nồng nặc. Ảnh: Viễn chinh.
Mương nước bên cạnh nhà dân bốc mùi hôi nồng nặc. Ảnh: Viễn Chinh.

Ruồi muỗi quá nhiều, 3- 4 ngày phải kêu người về để phun thuốc, tốn rất nhiều chi phí nhưng cũng không cải thiện được. "Chúng tôi rất khổ sở khi phải sống trong môi trường như thế này" - nhiều người dân bức xúc nói.

Người dân vây lò mổ ngăn không cho hoạt động

Vào chiều 1.3, hàng chục người dân xóm 5 đã dùng gỗ, dùng xe máy chắn ngang đường vào lò mổ ngăn không cho xe chở gia súc vào lò, yêu cầu phía lò mổ này phải thực hiện ngay việc bảo đảm vệ sinh môi trường và cần thiết phải dừng ngay hoạt động vì quá ô nhiễm.

Dân bức xúc ngăn không cho xe chở gia súc vào lò. Ảnh: Viễn Chinh.
Dân bức xúc ngăn không cho xe chở gia súc vào lò. Ảnh: Viễn Chinh.
 

"Hiện tại, người dân xóm 5 chúng tôi mang rất nhiều mầm bệnh, nhiều người đã chết vì bệnh ung thư. Chúng tôi rất mong muốn chính quyền ngay lập tức vào cuộc để cứu cuộc sống của người dân và cũng chỉ còn cách phải đóng cửa, di dời lò mổ này đi nơi khác thì mới cứu chúng tôi được", ông Nguyễn Văn Nam - xóm trưởng xóm 5 nói.

Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Hữu Chí - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Phú - cho biết, sự việc này UBND TP.Vinh cùng với xã đã phối hợp xử lý, trước tiên đã đình chỉ việc giết mổ gia súc tại đây, còn các vấn đề tiếp theo vẫn đang tiếp tục xử lý.

VIỄN CHINH - BÍCH DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.