Hàng trăm hộ dân Hòa Bình khốn đốn vì thiếu nước sạch

Hùng Dân |

Hòa Bình - Do không có nước sạch, hàng trăm hộ dân ở Hòa Bình phải sử dụng nguồn nước giếng không đảm bảo suốt hàng chục năm trời.

Người dân "khát" nước sạch

Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình về việc hàng chục năm không có nguồn nước sạch dùng, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày cũng như kinh tế gia đình.

Ngày 25.11, PV có mặt tại xóm Nam Sơn 2 (xã Thu Phong, huyện Cao Phong) - nơi có hơn 100 hộ dân không có nước sạch để dùng.

 
Do không có nước sạch, nhiều gia đình ở xã Thu Phong phải đầu tư 30 triệu đồng để khoan giếng lấy nước, nhưng nguồn nước vẫn không đảm bảo.

Ông Phạm Văn Sơn (54 tuổi, trú xóm Nam Sơn 2, xã Thu Phong) kể: "Từ những năm 60, người dân chúng tôi đã về vùng đất này sinh sống, phát triển kinh tế. Từ đó đến nay đã hơn 60 năm chưa một lần được dùng nước sạch".

Theo ông Sơn, để có nước dùng, bà con phải đào giếng, lấy nước từ khe suối phục vụ cho sinh hoạt, vài năm trở lại đây mới có điều kiện để khoan giếng nhưng phải tốn cỡ 30 triệu đồng/1 giếng khoan.

Còn bà Hoàng Thị Ngát (56 tuổi, trú xóm Nam Sơn 2, xã Thu Phong) tâm sự, do không có nước sạch nên gia đình phải đào giếng sau vườn để dùng. Mùa mưa nước ngấm xuống đục ngầu giếng, múc lên có mùi tanh không đảm bảo.

Người dân xóm Nam Sơn 2 (xã Thu Phong) phải dùng nước giếng suốt mấy chục năm do không có nước sạch.
Người dân xóm Nam Sơn 2 (xã Thu Phong) phải dùng nước giếng suốt mấy chục năm do không có nước sạch.

Ông Đặng Tiến Mạnh - Bí thư chi bộ xóm Nam Sơn 2 (xã Thu Phong) cho biết, cả xóm có 118 hộ với 418 nhân khẩu, suốt bao năm qua không có nước sạch dùng. Năm 2008, người dân xóm Nam Sơn 2 và Thiều Nau mới chỉ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh từ dự án Childfund của Australia đầu tư tại xóm Thiều Nau.

"Thế nhưng, cũng chỉ được 2 năm thì không có nước nữa do đường ống dẫn, hệ thống bể lắng của dự án bị hỏng. Từ đó đến nay, người dân quay trở lại dùng nước mưa, nước giếng khoan.

Công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh tại dự án Childfund ở xóm Thiều Nau nay đã xuống cấp trầm trọng.
Công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh tại dự án Childfund ở xóm Thiều Nau nay đã xuống cấp trầm trọng.

Mong nước sạch từng ngày

Chị Đinh Thị Hồng (44 tuổi, trú xóm Nam Sơn 2, xã Thu Phong) cho rằng, sử dụng nước giếng khoan thực sự không đảm bảo, vì đầu nguồn nước của xóm ở ngay sát nghĩa địa. chưa kể người dân thường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để trồng cam có thể thẩm thấu xuống giếng.

Theo chị Hồng, để có nước dùng trong ăn uống, gia đình chị phải sử dụng máy lọc nước vì nước giếng thường lẫn đá vôi. Trung bình 1 - 2 tháng phải thay lõi lọc một lần nên khá tốn kém.

Nhiều người dân xã Thu Phong phải sử dụng nước giếng khoan có lẫn đá vôi, tạp chất cho mọi sinh hoạt thường ngày.
Nhiều người dân xã Thu Phong phải sử dụng nước giếng khoan có lẫn đá vôi, tạp chất cho mọi sinh hoạt thường ngày.

Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (62 tuổi, trú xóm Đỉnh Cun, xã Thu Phong) cũng chia sẻ, do nhiều năm không có nước sạch nên nhiều nhà phải đi mua về dùng, 1 téc 3 khối có giá khoảng gần 200 nghìn đồng.

"Không có nước sạch, nhà tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, kính mong Nhà nước quan tâm, sớm có dự án để bà con có nước sạch dùng cho sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe.” - bà Hiền nói.

Người dân xã Thu Phong từng ngày mong mỏi sớm có nước sạch dùng cho sinh hoạt.
Người dân xã Thu Phong từng ngày mong mỏi sớm có nước sạch dùng cho sinh hoạt.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Dân - Bí thư Đảng ủy xã Thu Phong xác nhận tình trạng thiếu nước sạch tại các xóm Nam Sơn 2, Đỉnh Cun, Thiều Nau.

Theo ông Dân, vào mùa khô như hiện tại, nguồn nước không đảm bảo sinh hoạt cho bà con. Người dân phải tìm các nguồn nước ở các khe suối, các hộ có điều kiện thì khoan hoặc đào giếng.

"Năm nào chính quyền xã cũng kiến nghị, đề xuất với huyện việc triển khai dự án cấp nước sạch cho người dân nhưng huyện cũng chỉ trả lời là đợi triển khai giai đoạn 2" - ông Dân cho biết. 

Cũng theo vị lãnh đạo xã Thu Phong, năm 2021, nhà máy nước sạch Hòa Bình đã triển khai dự án cấp nước sạch giai đoạn 1 cho một số xóm trên địa bàn xã Thu Phong như xóm Bưng 1, Vỏ 1. Ở giai đoạn 2, sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát việc cấp nước cho các xóm chưa có nước sạch như Nam Sơn 2, Thiều Nau, Đỉnh Cun, nhưng tới nay vẫn chưa thực hiện.

Hùng Dân
TIN LIÊN QUAN

Dân phải dùng nước nhiễm phèn bên công trình nước sạch tiền tỉ

Hoài Luân - Thùy Linh |

Phú Yên - Mặc dù đã được xây dựng công trình nước sạch tiền tỉ nhưng nhiều hộ dân tại thị xã Đông Hòa vẫn phải sử dụng nước nhiễm phèn, dầu, có mùi hôi để sinh hoạt hằng ngày.

Thái Nguyên: Dân phố khốn đốn vì mất nước sạch hàng tuần liền

KIÊN NGUYỄN |

Cuộc sống của hàng chục hộ dân ở tổ dân phố 10, phường Thịnh Đán (TP.Thái Nguyên) đang lâm vào cảnh khốn đốn vì sự cố mất nước sinh hoạt nhiều tuần liên tiếp.

Nhà máy nước sạch Sông Đà vận hành trở lại sau sự cố

Trần Trọng |

Hòa Bình - Chiều 22.9, Công ty cổ phần đầu tư Nước sạch Sông Đà (VIWASUPCO) vừa ban hành văn bản về việc Vận hành nhà máy cấp nước trở lại.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Dân phải dùng nước nhiễm phèn bên công trình nước sạch tiền tỉ

Hoài Luân - Thùy Linh |

Phú Yên - Mặc dù đã được xây dựng công trình nước sạch tiền tỉ nhưng nhiều hộ dân tại thị xã Đông Hòa vẫn phải sử dụng nước nhiễm phèn, dầu, có mùi hôi để sinh hoạt hằng ngày.

Thái Nguyên: Dân phố khốn đốn vì mất nước sạch hàng tuần liền

KIÊN NGUYỄN |

Cuộc sống của hàng chục hộ dân ở tổ dân phố 10, phường Thịnh Đán (TP.Thái Nguyên) đang lâm vào cảnh khốn đốn vì sự cố mất nước sinh hoạt nhiều tuần liên tiếp.

Nhà máy nước sạch Sông Đà vận hành trở lại sau sự cố

Trần Trọng |

Hòa Bình - Chiều 22.9, Công ty cổ phần đầu tư Nước sạch Sông Đà (VIWASUPCO) vừa ban hành văn bản về việc Vận hành nhà máy cấp nước trở lại.