Ghi nhận của Lao Động tại các tuyến đường ở TPHCM như Sư Vạn Hạnh (Quận 10), Nguyễn Cư Trinh (Quận 1), Trần Nhân Tôn (Quận 5),... nhiều quán cà phê, nước giải khát đã phục vụ khách tại chỗ.
Theo quan sát, nhiều hàng quán kê bàn cho khách ngồi sát nhau. Mỗi bàn từ 3 đến 5 khách không đeo khẩu trang và vô tư nói chuyện.

Chị Vũ Thị Huế (sống tại Quận 10) cho biết: "Tôi thấy hàng quán kê bàn ghế và được ngồi lại nên tôi ghé ăn chứ cũng không nắm rõ quy định của thành phố".
Thậm chí, tại một số hàng quán ở TPHCM còn dán cả biển thông báo có bán tại chỗ cho khách hàng có nhu cầu. Dù cho đến nay thành phố vẫn chưa có quyết định chính thức về việc cho phép mở bán tại chỗ.

Hiện Sở Công Thương TPHCM đã có đề xuất UBND TPHCM cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ.
Theo đó, điều kiện để cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ phải đáp ứng các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TPHCM.
Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ hoạt động đến 21h, không quá 50% công suất và không bán, không sử dụng đồ uống có cồn.
Căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn, Sở Công thương đề nghị TPHCM cho phép quận 7 và TP.Thủ Đức được thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn tại một số địa bàn do Chủ tịch UBND quận 7 và TP.Thủ Đức quyết định.