Hàng quán mở cửa trở lại, người dân Đà Nẵng vui vẻ được “đổi món”

THUỲ TRANG |

Sáng 16.4, nhiều hàng quán tại Đà Nẵng mở cửa trở lại sau nửa tháng “nghỉ dịch”. Chủ cửa hàng quá vui bởi nay có thể buôn bán trở lại, trong khi khách hàng của họ cũng vui không kém khi được thay đổi món ăn sáng, có thể mua cơm trưa mà không phải chuẩn bị ngày 3 bữa như thời gian qua.

Anh Phạm Chung, người dân quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho hay, quầy bán bánh mì của anh nay được mở cửa lại, giúp gia đình phần nào có được đồng ra đồng vào.

 
Các cửa hàng mở bán nhưng vẫn đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Thuỳ

“Nghỉ bán 14 ngày, chúng tôi sợ mất khách lắm nhưng được mở cửa bán lại là vui rồi. Hai vợ chồng tôi bán bánh mì nuôi cả nhà 4 miệng ăn mà phải đóng cửa thì coi như mất thu nhập. Hôm nay chỉ bán được một phần so với bình thường nhưng vài ngày sau khi khách biết sẽ quay trở lại thôi” – anh Chung cho hay.

Không riêng gì những hàng bánh mì, xôi, bánh cuốn... là những thức ăn dễ mang đi, người dân hay lựa chọn, các hàng bún, phở tại Đà Nẵng cũng đã mở cửa bán trở lại.

Chị Lan Hương – chủ một quán bún trên đường Đống Đa, Đà Nẵng cho hay, ngay khi nhận được tin Đà Nẵng cho phép các cửa hàng ăn uống được kinh doanh trở lại, gia đình chị đã mua ngay nguyên vật liệu để mở bán.

 
Các hàng quán chỉ được bán mang về. Ảnh: Thuỳ

“Số lượng bún hôm nay quán bán ít hơn mọi ngày vì tôi sợ người dân còn chưa biết, với lại ngày đầu mở cửa nên cũng thăm dò khách hàng xem sao, nhưng bán đến 8h đã hết bún rồi. Mừng quá, ngày mai tôi sẽ tăng suất bún lên” – chị Hương nói.

Vui mừng không kém những chủ cơ sở kinh doanh trên chính là những khách hàng. “Sau nhiều ngày phải tự chuẩn bị bữa sáng, cơm trưa mang đến cơ quan rất lỉnh kỉnh thì nay tôi có thể đặt những món mình thích qua điện thoại, ship hàng tận nơi. Gia đình cũng không mất nhiều thời gian phải dậy sớm nấu nướng, cũng không đau đầu nghĩ xem ngày tiếp theo ăn gì” – anh Nguyễn Huy, người dân quận Hải Châu, Đà Nẵng chia sẻ.

Mặc dù được hoạt động trở lại, tuy nhiên, tại các cửa hàng ăn uống ở Đà Nẵng, người dân và chủ kinh doanh đều tuân thủ các quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, mỗi người đứng cách nhau trên 2m, chỉ bán thức ăn mang về, không tập trung đông người cùng một lúc…

Trước đó, UBND Đà Nẵng đã có văn bản cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động trở lại từ ngày 16.4 theo hình thức bán trực tuyến (bán online) và bán mang về, tuyệt đối không phục vụ tại chỗ.

 
Trước đó Đà Nẵng từng yêu cầu đóng cửa tất cả các cửa hàng kể cả kinh doanh ăn uống để phòng dịch. Ảnh: Thuỳ

Chính quyền Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh, người vận chuyển thức ăn, người dân đến mua thức ăn mang về phải tuân thủ, bảo đảm tuyệt đối các quy định về an toàn thực phẩm và an toàn phòng, chống dịch, đặc biệt là về giãn cách xã hội, vệ sinh phòng dịch tại nơi bán và trong quá trình vận chuyển, đảm bảo cự ly theo quy định.

Người dân phải tuyệt đối phải đeo khẩu trang; đóng cửa đối với các cơ sở không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch và giãn cách xã hội.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống bán online và mang về

THUỲ TRANG |

Từ 0h ngày 16.4, Đà Nẵng cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động trở lại theo hình thức bán trực tuyến (bán online) và bán mang về.

Cụ già, học sinh Đà Nẵng góp món quà nhỏ, tấm lòng lớn chống dịch

THUỲ TRANG |

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Đà Nẵng đã tiếp nhận nhiều khoản ủng hộ - không chỉ của các doanh nghiệp lớn, mà còn của các em nhỏ và những người cao tuổi - cho công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Các món quà của họ có thể nhỏ nhưng tấm lòng thì rất lớn khi sẵn sàng cùng thành phố đầy lùi dịch bệnh, giúp nhiều hoàn cảnh lúc khó khăn.

Các nhà thuốc Đà Nẵng phải báo cáo khi phát hiện người mua sốt, ho

THUỲ TRANG |

Không chỉ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình hoạt động, các cơ sở bán lẻ thuốc tân dược tại Đà Nẵng phải báo cáo ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp người mua sốt, ho, khó thở.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đà Nẵng cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống bán online và mang về

THUỲ TRANG |

Từ 0h ngày 16.4, Đà Nẵng cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động trở lại theo hình thức bán trực tuyến (bán online) và bán mang về.

Cụ già, học sinh Đà Nẵng góp món quà nhỏ, tấm lòng lớn chống dịch

THUỲ TRANG |

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Đà Nẵng đã tiếp nhận nhiều khoản ủng hộ - không chỉ của các doanh nghiệp lớn, mà còn của các em nhỏ và những người cao tuổi - cho công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Các món quà của họ có thể nhỏ nhưng tấm lòng thì rất lớn khi sẵn sàng cùng thành phố đầy lùi dịch bệnh, giúp nhiều hoàn cảnh lúc khó khăn.

Các nhà thuốc Đà Nẵng phải báo cáo khi phát hiện người mua sốt, ho

THUỲ TRANG |

Không chỉ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình hoạt động, các cơ sở bán lẻ thuốc tân dược tại Đà Nẵng phải báo cáo ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp người mua sốt, ho, khó thở.