Thời gian qua, người dân xã Đông Hòa (TP.Thái Bình) bức xúc, phản ánh gay gắt việc quỹ đất nông nghiệp tại địa phương bị nhiều hộ cá nhân, doanh nghiệp tự ý chuyển đổi, sử dụng sai mục đích như làm nhà xưởng, bãi tập kết, xây dựng nhà ở trái phép, đổ trộm chất thải, san lấp trũng phá vỡ hiện trạng đất đai...
Thông tin từ một số cử tri xóm 14, xã Đông Hòa cho biết, ngay trên mặt đường Quốc lộ 10 đoạn dốc chân cầu Hòa Bình theo hướng Thái Bình - Hải Phòng đi xuống, chỉ một đoạn đường dài mấy trăm mét nhưng có tới 4 bãi tập kết, chế biến than trái phép "mọc" lên trên đất nông nghiệp, gây mất mỹ quan, ô nhiễm khói bụi nhưng không bị xử lý triệt để, gây bức xúc dư luận.
"Vùng đất xã Đông Hòa chúng tôi trước nay nổi tiếng với nghề trồng, chăm sóc cây quất cảnh. Những năm gần đây, nhiều hộ dân không còn bám nghề mà chuyển nhượng, bán lại đất canh tác cho người từ nơi khác đến. Những người mua sau lại sử dụng đất vào việc kinh doanh bến bãi, kho xưởng phi nông nghiệp, đơn cử là việc xuất hiện 4 bãi tập kết than cám, than đá, than kíp lê... mỗi bãi hàng nghìn m2. Trong khi sát cạnh các bãi than này vẫn là các diện tích trồng quất, rau màu của dân bản địa" - một người dân đề nghị giấu tên cho hay.
Vẫn theo người dân, quá trình tập kết, chế biến, vận chuyển than tại 4 bãi nói trên gây ô nhiễm, khói bụi. Sau mỗi trận mưa lớn kéo dài, nước từ than ngấm xuống đất, mương nội đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất nông nghiệp của bà con xung quanh.
Theo quan sát của PV Lao Động, tại khu vực nói trên, có 4 bãi tập kết than như người dân phản ánh. Phía bên ngoài các bãi này, chủ nhân cho quây kín bằng các mảnh tôn ghép sát nhau, nếu nhìn từ mặt đất rất khó phát hiện bên trong chứa gì.
Ông Dương Thủy Chung - Chủ tịch UBND xã Đông Hòa (TP.Thái Bình) - xác nhận, phản ánh của người dân là đúng, UBND TP.Thái Bình cũng đã, đang chỉ đạo, đôn đốc xã khẩn trương xử lý sai phạm, yêu cầu hộ vi phạm hoàn trả lại nguyên trạng đất đai.
Khi PV đề nghị được xã cung cấp hồ sơ, biên bản xử phạt liên quan đến 4 bãi than trái phép này, ông Chung nói: "Tôi mới làm chủ tịch xã được hơn 2 tháng nay, nên chưa nắm được nội dung cụ thể. Chỉ biết là 4 bãi than này thuộc sở hữu của bà Thắm, không phải người xã này. Đồng chí công chức địa chính xã lại đang bận đi học cả tuần nay, do đó, hồ sơ lưu giữ tại xã chúng tôi xin phép được cung cấp sau".
Sau đó, một người phụ nữ gọi điện thoại cho PV giới thiệu tên là Thắm ở Công ty Nguyệt An (Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Nguyệt An, trụ sở tại phường Tiền Phong, TP.Thái Bình) thừa nhận rằng, mình chính là chủ nhân của cả 4 bãi than trái phép nói trên. Trong số 4 bãi than của Công ty Nguyệt An, có 2 bãi doanh nghiệp này mới thuê đất lại của người khác từ tháng 4, tháng 5.2021, 2 bãi còn lại đã tồn tại cách đây gần 2 năm.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Đình Thân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Thái Bình - nói rằng, thành phố đã nắm được nội dung sự việc và đang yêu cầu xã báo cáo, khẩn trương có biện pháp xử lý sai phạm, yêu cầu hộ vi phạm hoàn trả lại nguyên trạng đất.