Hàng loạt sai phạm kéo dài tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

Hoàng Bin |

Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Quảng Nam vi phạm hàng loạt quy định về quản lý tài chính, thanh toán chi phí khám chữa bệnh và ký hợp đồng lao động sai quy định lên đến hàng tỉ đồng. Nhiều khoản tiền sai phạm đến nay vẫn chưa được thu hồi.

Giám đốc bệnh viện thuê bằng của chính mình

Bệnh viện YHCT Quảng Nam (bệnh viện), địa chỉ tại 13 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Theo quy định, bệnh viện này cần một pháp nhân có chứng chỉ hành nghề để thực hiện các thủ thuật chuyên khoa bằng YHCT.

Theo nguồn tin Báo Lao Động, từ giữa năm 2020 đến đầu năm 2021, ông Ngô Ngọc Toàn - Giám đốc bệnh viện đã hợp thức hóa việc sử dụng chứng chỉ của mình để đứng tên hành nghề cho bệnh viện, với phí “thuê chứng chỉ” 5 triệu đồng/tháng, trục lợi từ quỹ phúc lợi của bệnh viện 40 triệu đồng.

Ông Ngô Ngọc Toàn (bên phải) được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện YHCT Quảng Nam tháng 11.2019. Ảnh Hoàng Bin.
Ông Ngô Ngọc Toàn (bên phải) được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện YHCT Quảng Nam tháng 11.2019. Ảnh Hoàng Bin.

Ngày 1.11, trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Nam thừa nhận sự việc như nguồn tin phản ánh và cho biết thêm: “Việc có chứng chỉ hành nghề YHCT là một trong những tiêu chí để được bổ nhiệm giám đốc bệnh viện, nhưng bác sĩ Ngô Ngọc Toàn lại yêu cầu bệnh viện trả tiền thuê chứng chỉ của mình. Tất cả bệnh viện chuyên khoa cả nước, không có ai làm như vậy”.

Tháng 3.2020, ông Toàn tiếp tục đại diện cho bệnh viện ký hợp đồng lao động sai quy định với bác sĩ T.N (sinh 1966, lúc này đang làm việc tại Bệnh viện Thăng Hoa, tỉnh Quảng Nam), chuyên ngành Phục hồi chức năng với mức lương 25 triệu đồng/tháng, gây thất thoát 225 triệu đồng của bệnh viện.

Bệnh viện YHCT Quảng Nam vướng loạt sai phạm trong quản lý tài chính và hợp đồng lao động trong thời gian dài. Ảnh Hoàng Bin.
Bệnh viện YHCT Quảng Nam vướng loạt sai phạm trong quản lý tài chính và hợp đồng lao động trong thời gian dài. Ảnh Hoàng Bin.

“Điều nghịch lý là trong khi bệnh nhân nội trú chủ yếu được khám chữa bệnh vào ban ngày. Nhưng theo hợp đồng, bác sĩ T.N làm việc tại các khoa lâm sàng của bệnh viện YHCT, từ 17h30 đến 20h30 hàng ngày. Đây là mấu chốt chỉ ra hợp đồng này sai quy định” - đại diện Sở Y tế nói.

Hàng nghìn y lệnh và hồ sơ bệnh án có chữ ký của bác sĩ T.N đã phát hành, đang là nghi vấn giả mạo.

Ngoài ra, tháng 7.2020, Bộ Y tế quyết định bổ sung phạm vi chuyên môn của bác sĩ y học cổ truyền thì có nhiều bác sĩ tại bệnh viện có bằng cấp tương đương, đã được trả lương để làm phần việc của bác sĩ T.N, nhưng bệnh viện vẫn tiếp tục hợp đồng bên ngoài, gây ra tình trạng lãng phí tiền công và nhân lực.

3 năm vẫn chưa thu hồi tiền chi sai

Qua các đợt thanh tra, Kiểm toán nhà nước và Thanh tra tỉnh còn phát hiện nhiều sai phạm khác trong quản lý tài chính của bệnh viện, yêu cầu nộp ngân sách hàng tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2018, Kiểm toán nhà nước khu vực III đã kiến nghị Bệnh viện YHCT thu hồi, nộp lại ngân sách Nhà nước số tiền hơn 3,4 tỉ đồng. Năm 2019, Thanh tra tỉnh tiếp tục yêu cầu “Thu hồi số tiền sai phạm qua thanh tra tại Bệnh viện YHCT Quảng Nam hơn 1,8 tỉ đồng, nộp vào quỹ BHYT tỉnh Quảng Nam, do thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng không đúng quy định”.

Cơ quan chức năng phát hiện sai phạm, yêu cầu thu hồi hàng tỉ đồng chi sai tại Bệnh viện YHCT Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin.
Cơ quan chức năng phát hiện sai phạm, yêu cầu thu hồi hàng tỉ đồng chi sai tại Bệnh viện YHCT Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, bệnh viện còn cho các cá nhân tạm ứng số tiền lương lên đến gần 350 triệu đồng, gấp hơn 30 lần mức lương. Theo giải trình là để sử dụng vào hoạt động chung của bệnh viện. Tuy nhiên, nếu bệnh viện cần nguồn kinh phí đột xuất, đúng quy định, thì có thể làm đề nghị xin tạm ứng kinh phí, Sở sẽ xét duyệt rất nhanh.

Liên tục 3 năm qua, Sở Y tế nhiều lần nhắc nhở đơn vị thực hiện các thủ tục thu hồi, nhưng bệnh viện vẫn tiếp tục cho tạm ứng. Đến nay, những khoản tạm ứng cá nhân vẫn chưa hoàn ứng, còn rất lớn, dẫn đến tình trạng cá nhân chiếm dụng vốn của đơn vị. Bên cạnh đó, 265 triệu đồng chi hợp đồng với bác sĩ T.N và “thuê chứng chỉ” của bác sĩ Toàn sai quy định, cũng chưa được thu hồi.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tiếp tục đôn đốc bệnh viện khắc phục những sai phạm. Hiện tại, các cá  nhân, tập thể bệnh viện vẫn chưa nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

Tuy nhiên, Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh đã vào cuộc thanh tra toàn diện những sai phạm tại bệnh viện. Sau khi có thông báo kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, Sở sẽ thực hiện quy trình kỷ luật theo quy định.

Ngoài những sai phạm nói trên, Bệnh viện YHCT Quảng Nam đã nợ hơn 4 tỉ đồng gồm 4 tháng tiền lương và BHXH, khiến 136 cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế “kêu cứu”. Quy mô Bệnh viện có 247 giường bệnh nội trú nhưng hiện chỉ có hơn 80 bệnh nhân.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Vụ bệnh nhi 4 tuổi tử vong, bệnh viện nói do biến chứng của nhiễm virus

Hoàng Bin |

Liên quan đến vụ 1 bé trai 4 tuổi tử vong sau khi điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam với chẩn đoán bị viêm đường ruột, đại diện bệnh viện cho biết, nguyên nhân tử vong là do viêm cơ tim thể tối cấp - đây là biến chứng rất nặng của người bệnh khi nhiễm virus.

Mưa lớn, miền núi Quảng Nam xuất hiện điểm sạt lở

Hoàng Bin |

Mưa lớn kéo dài từ đêm 29.10 đến nay, đã gây ra nhiều điểm sạt lở tại huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Địa phương đã đề nghị các hồ thủy điện trên địa bàn vận hành đúng quy định, quy trình đã ban hành để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trên địa bàn.

Hội An và Đà Lạt trở thành thành phố sáng tạo toàn cầu

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Chiều 31.10, Hội An và Đà Lạt đã chính thức gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.

Thị trường chứng khoán đang trong nhịp phục hồi ngắn hạn

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đã có tuần tăng điểm tốt và khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình 20 ngày trong bốn phiên giao dịch cho thấy, xu hướng trong ngắn hạn khá tích cực.

Tận thấy quy trình vận hành của camera giao thông AI tốc độ cao

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Hệ thống camera giao thông thông minh tốc độ cao, xử lí thông tin bằng trí tuệ nhân tạo (AI), khi vận hành sẽ giúp người quản lý phát hiện và nhận dạng biển số xe, loại xe, đọc và bắt lỗi vi phạm giao thông, thống kê và phân tích tình trạng giao thông,… Hiện nay, hệ thống camera giao thông này đã được áp dụng tại một số tỉnh, thành và đang được giới thiệu đến TP Cần Thơ.

Nỗi niềm của người thợ sửa chữa tàu cá giỏi bậc nhất Hà Tĩnh

Quỳnh Trang |

“Thầy lang thuyền” là biệt danh thân thương mà ngư dân vùng biển Cửa Nhượng, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) gọi ông Nguyễn Kim Tài - một thợ sửa tàu có tiếng trong vùng với hơn 40 năm gắn bó với nghề.

Bão Ciaran khiến 12 người chết ở châu Âu, gây mưa lũ trăm năm có một ở Italy

Thanh Hà |

Ít nhất 5 người thiệt mạng ở Italy sau khi mưa kỷ lục gây lũ lụt khắp Tuscany từ tối 2.11. Số người chết ở Italy nâng tổng số người chết vì bão Ciaran ở Tây Âu lên 12 người tính tới tối 3.11.

Cơ hội phát triển du lịch Mông Cổ sau khi miễn thị thực

Ý Yên |

Hiệp định về miễn thị thực song phương giữa Việt Nam và Mông Cổ góp phần mở rộng hợp tác thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân hai nước. Chính sách này có thể mở ra những cơ hội, tạo xu hướng mới cho ngành du lịch.

Vụ bệnh nhi 4 tuổi tử vong, bệnh viện nói do biến chứng của nhiễm virus

Hoàng Bin |

Liên quan đến vụ 1 bé trai 4 tuổi tử vong sau khi điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam với chẩn đoán bị viêm đường ruột, đại diện bệnh viện cho biết, nguyên nhân tử vong là do viêm cơ tim thể tối cấp - đây là biến chứng rất nặng của người bệnh khi nhiễm virus.

Mưa lớn, miền núi Quảng Nam xuất hiện điểm sạt lở

Hoàng Bin |

Mưa lớn kéo dài từ đêm 29.10 đến nay, đã gây ra nhiều điểm sạt lở tại huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Địa phương đã đề nghị các hồ thủy điện trên địa bàn vận hành đúng quy định, quy trình đã ban hành để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trên địa bàn.

Hội An và Đà Lạt trở thành thành phố sáng tạo toàn cầu

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Chiều 31.10, Hội An và Đà Lạt đã chính thức gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.