Hàng loạt ôtô cũ nát chở công nhân bị xử lý sau phản ánh của Lao Động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Đại tá Phạm Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, triển khai các giải pháp giải quyết tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với những chiếc xe cũ nát chuyên đưa đón công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 25.5, Lao Động điện tử có bài, "Công nhân "đánh cược" tính mạng trên những chiếc xe cũ nát ở Ninh Bình", phản ánh tình trạng hàng nghìn công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang phải "đánh cược" tính mạng của mình khi được đưa đón bằng những chiếc xe ôtô cũ nát, không đảm bảo an toàn.

Hàng nghìn công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hàng ngày đang phải “đánh cược” tính mạng của mình trên những chiếc xe cũ nát. Ảnh: NT
Hàng nghìn công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hàng ngày đang phải “đánh cược” tính mạng của mình trên những chiếc xe cũ nát. Ảnh: NT

Sau khi Báo Lao Động phản ánh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, triển khai các giải pháp giải quyết tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với những chiếc xe cũ nát chuyên đưa đón công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông và Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xe ôtô chở công nhân tại khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng khiểm tra, xử lý đối với những chiếc xe ôtô chở công nhân tại các khu, cụm công nghiệp. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý đối với những chiếc xe ôtô chở công nhân tại các khu, cụm công nghiệp. Ảnh: NT

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra xử lý nguời điều khiển phương tiện, chủ phương tiện vận tải hành khách vi phạm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, hết hạn kiểm định, không đăng ký kinh doanh vận tải, không có hợp đồng vận tải hành khách, không lắp đặt hệ thống camera giám sát hành trình...

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Ảnh: NT

Sau 2 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hơn 40 lượt xe ôtô chở công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Qua kiểm tra đã xử lý 13 trường hợp vi phạm. Trong đó, lỗi không thắt dây ăn toàn 2 trường hợp; lỗi không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy 3 trường hợp; lỗi sử dụng lái xe để tham gia kinh doanh vận tải mà không được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải hành khách 4 trường hợp; lỗi chở quá số người quy định 2 trường hợp; lỗi điều khiển xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng mà thu tiền cho từng hành khách 2 trường hợp. Tổng số tiền phạt trên 40 triệu đồng.

Mục tiêu lớn nhất của đợt phối hợp kiểm tra là phát hiện, ngăn chặn những nguy cơ gây tai nạn giao thông từ việc lái xe đưa đón công nhân không chấp hành các quy định bảo đảm an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện. Ðồng thời, thông qua việc kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến các lái xe để nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.