Hàng loạt huyện nghèo ở Đắk Lắk “quên” trả chế độ cán bộ vùng sâu

HỮU LONG |

Chính sách phụ cấp thu hút cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của Chính phủ nhằm giúp CBCCVC đặc biệt là các giáo viên ở khu vực vùng khó khăn an tâm công tác, tuy vậy ở Đắk Lắk, nhiều địa phương lại “quên” thực hiện chính sách này.

Quên “chính sách”, giáo viên kêu trời!

Thầy Nguyễn Văn Tiến (không nêu tên thật - PV) - giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh (xã Ea Rok, huyện Ea Súp) - cho biết, từ năm 2017 đến nay, hơn 50 cán bộ, giáo viên tại trường chưa được nhận hưởng chế độ theo tinh thần Nghị định 116. Mãi đến khi các giáo viên chưa được hưởng tiền chính sách phản ứng thì kế toán nhà trường mới lập hồ sơ gửi lên Phòng GDĐT.

“Việc địa phương chậm chi trả tiền chế độ Nghị định 116 ảnh hưởng đến tâm lý làm việc các giáo viên như chúng tôi. Chúng tôi mong muốn các cấp lãnh đạo sớm xem xét, đẩy nhanh các thủ tục để giáo viên được hưởng chế độ theo đúng quy định của Nhà nước” - thầy Tiến nói.

Tương tự, một hiệu trưởng trên địa bàn xã Ea Rok cho biết thêm, số tiền mà các giáo viên trong trường được hưởng theo tinh thần Nghị định 116 đến nay phải lên tới hàng tỉ đồng. Vị hiệu trưởng này cho biết, về phía nhà trường đã lập hồ sơ, gửi Phòng GDĐT huyện từ lâu nhưng đến nay, việc giải ngân tiền chế độ cho các giáo viên chưa được thực hiện.

Theo tìm hiểu, không chỉ ở xã Ea Rok thuộc huyện Ea Súp, các huyện Krông Púk, Krông Pắk trong nhiều năm liền không thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp đầy đủ và chi trả kịp thời chế độ chính sách cho hàng trăm CBCCVC theo Nghị định 116.

Điển hình như tại huyện Krông Pắk, sau khi rà soát, UBND tỉnh Đắk Lắk mới phát hiện, nguyên nhân dẫn đến việc không thực hiện chi trả chế độ cho CBCCVC là do địa phương chưa rà soát đầy đủ, không nắm rõ địa bàn quản lý (thôn 2A, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc) thuộc khu vực được hưởng chế độ theo Nghị định 116. Mãi đến khi một đơn vị bộ đội về đóng quân gần đó làm thủ tục hưởng chế độ thì các giáo viên, cán bộ mới biết và có kiến nghị.

Nơi ráo riết chi trả, nơi tiếp tục... chờ

Nếu như tại huyện Krông Puk và Krông Pắk, Sở Tài chính đã tạm ứng gần 30 tỉ đồng để các địa phương chi trả chế độ theo Nghị định 116 cho các CBCCVC vùng sâu thì ở huyện Ea Súp, đến nay vẫn đang rà soát các đối tượng được thụ hưởng.

Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ea Súp - cho biết, toàn huyện còn khoảng hơn 10 tỉ đồng tiền chế độ Nghị định 116 chưa được chi trả cho các CBCCVC vùng sâu, chủ yếu tập trung tại xã Ea Rok. Ông Đồng cho biết, ở xã Ea Rok mới chỉ có UBND xã là được huyện phê duyệt, còn riêng các đơn vị sự nghiệp khác ở xã chưa có quyết định phê duyệt đối tượng được thụ hưởng.

“Dưới góc độ quản lý nhà nước, Phòng Tài chính Kế hoạch đã lập tờ trình gửi UBND tỉnh về việc các đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định 116. Nguyên nhân của việc chậm chi trả chế độ theo Nghị định 116 thì nhiều nhưng chủ yếu, các đối tượng tại xã Ea Rok do mới được tuyển dụng năm 2017 hoặc do mới phát sinh; cũng có trường hợp một số đối tượng ở khu vực khác đã được chi trả chế độ Nghị định 116 rồi nên chúng tôi vẫn cần tiếp tục rà soát lại một lần nữa” - ông Đồng nói.

Liên quan đến nguyên nhân nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk “quên” chế độ đối với cán bộ vùng sâu, ông Bùi Văn Yên - Phó Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk - cho biết vẫn chưa nắm được từng trường hợp cụ thể tại các huyện. Tuy vậy, ông Yên khẳng định, việc chi trả chế độ theo Nghị định 116 đối với các cán bộ vùng sâu là bắt buộc để đảm bảo quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng. “Do các huyện chậm triển khai chứ nguồn ngân sách thì không đáng ngại. UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ làm việc với Trung ương để có nguồn ngân sách chi trả cho các đối tượng được hưởng theo đúng tinh thần Nghị định 116” - ông Yên nói.

Phê bình Chủ tịch huyện “quên” chế độ cán bộ vùng sâu

Liên quan đến việc huyện Krông Pắk nhiều năm không chi trả chế độ theo Nghị định 116 cho các CBCCVC, tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản yêu cầu tổ chức kiểm điểm, phê bình Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc vì không kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân, viên chức trên địa bàn huyện. H.L

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Ai trả tiền lương cho lao động được thuê lại?

NGUYỄN HẬU |

Bạn đọc có email manhtinx@xxx hỏi: Tôi hiện đang là bảo vệ theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại công ty. Hiện công ty đang cho công ty khác thuê lại lao động, trong đó có tôi. Công ty có được cho thuê lại lao động không? Tiền lương của tôi sẽ do công ty nào chi trả?

Đồng ý phương án trả tiền chênh lệch, công nhân trở lại làm việc

K.NINH |

Sáng 16.1, hơn 170 công nhân các chuyền may của Cty TNHH MTV May mặc & Thương mại A.C.V (ấp Tân Lập, xã An Điền, huyện Bến Cát, Bình Dương) đã quay trở lại làm việc khi Cty thông báo sẽ trả 50% tiền lương chênh lệch vào ngày 20.1 và trả 50% còn lại vào ngày 7.2.

Công ty đề nghị trả tiền vượt sản lượng vào tháng 2.2018 vì khó khăn!

K.NINH |

Chiều 13.1, công nhân (CN) tại chuyền may (hơn 170 người) tiếp tục ngừng việc tập thể yêu cầu ban giám đốc Cty TNHH MTV May mặc & Thương mại A.C.V (ấp Tân Lập, xã An Điền, huyện Bến Cát, Bình Dương) trả 100% tiền lương vượt sản lượng trước ngày 20.1. Trong khi đó, đại diện Cty cho biết, do tình hình cuối năm gặp nhiều khó khăn nên chưa thể “xoay” được tiền để trả ngay cho CN.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Ai trả tiền lương cho lao động được thuê lại?

NGUYỄN HẬU |

Bạn đọc có email manhtinx@xxx hỏi: Tôi hiện đang là bảo vệ theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại công ty. Hiện công ty đang cho công ty khác thuê lại lao động, trong đó có tôi. Công ty có được cho thuê lại lao động không? Tiền lương của tôi sẽ do công ty nào chi trả?

Đồng ý phương án trả tiền chênh lệch, công nhân trở lại làm việc

K.NINH |

Sáng 16.1, hơn 170 công nhân các chuyền may của Cty TNHH MTV May mặc & Thương mại A.C.V (ấp Tân Lập, xã An Điền, huyện Bến Cát, Bình Dương) đã quay trở lại làm việc khi Cty thông báo sẽ trả 50% tiền lương chênh lệch vào ngày 20.1 và trả 50% còn lại vào ngày 7.2.

Công ty đề nghị trả tiền vượt sản lượng vào tháng 2.2018 vì khó khăn!

K.NINH |

Chiều 13.1, công nhân (CN) tại chuyền may (hơn 170 người) tiếp tục ngừng việc tập thể yêu cầu ban giám đốc Cty TNHH MTV May mặc & Thương mại A.C.V (ấp Tân Lập, xã An Điền, huyện Bến Cát, Bình Dương) trả 100% tiền lương vượt sản lượng trước ngày 20.1. Trong khi đó, đại diện Cty cho biết, do tình hình cuối năm gặp nhiều khó khăn nên chưa thể “xoay” được tiền để trả ngay cho CN.