Hàng loạt cây xanh gãy, đổ từ năm 2019 nằm chờ... để được xử lí

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng loạt cây xanh bị gãy đổ từ mùa mưa bão năm 2019 được tập kết trong năm 2020 và tới nay vẫn nằm án ngữ ở lề đường Võ Văn Kiệt (phường An Tây, TP. Huế) mà chưa được xử lí.

Phóng viên nhận được phản ánh của người dân về việc rất nhiều cây xanh đã bị gãy, đổ do các cơn bão xảy ra trên địa bàn TP. Huế trong năm 2019, 2020, được tập kết tại một bãi đất trống ngay bên cạnh đường Võ Văn Kiệt đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

Có mặt tại vị trí trên, phóng viên ghi nhận việc tập kết cây bị gãy, đổ được tập kết ngay cạnh trụ sở Trung tâm Công viên cây xanh Huế.

 
Cây, cỏ dại mọc um tùm kèm thêm ngổn ngang cây xanh gây khuất tầm nhìn cho người đi đường, mất mỹ quan đô thị. Ảnh: P. Đạt.

Đáng lo ngại khi những cành cây gãy, đổ này được tập kết chồng lấn lên phần hành lang an toàn giao thông đường bộ của đường Võ Văn Kiệt khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông cũng như rất mất mỹ quan đô thị.

Chủ tịch UBND phường An Tây - Trần Sơn cho biết, số cây xanh bị gãy, đổ nói trên do Trung tâm Công viên cây xanh Huế (địa chỉ: tổ 9, khu vực 5, đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP. Huế) tập kết từ năm 2020.

Ông Trần Sơn cho biết thêm, địa phương đã nắm bắt được vụ việc và đã yêu cầu phía Trung tâm Công viên cây xanh Huế xử lý số cây gãy, đổ nói trên để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Đến nay, phía Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã xử lý một phần cây gãy, đổ tập kết tại đây.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế xác nhận số cây xanh bị gãy, đổ này do đơn vị tập kết tại bãi đất trống bên cạnh đường Võ Văn Kiệt từ năm 2020.

Cũng theo ông Lê Như Chinh, trước đó, số cây này dự kiến được sử dụng để tạc thành các tác phẩm điêu khắc với chủ đề “Hồi sinh” trưng bày trong dịp Festival. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến Festival bị hoãn và ý tưởng này đã không được thực hiện.

"Để giải quyết số gỗ trên, đến nay, đơn vị đã trình UBND TP. Huế phương án bán đấu giá số gỗ này theo quy định hiện hành của pháp luật", ông Lê Như Chinh nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất thời tiết Tết Nguyên đán 2022

AN AN - VY VY |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định sớm về thời tiết Tết Nguyên đán 2022. Theo đó, thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ là rét, ở Trung Bộ khả năng sẽ có nhiều ngày mưa trong dịp Tết.

Dân vô tư phá hàng rào đi vào đường cao tốc

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Hiện, nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan qua địa bàn 2 huyện Phú Lộc và Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế), người dân tháo dỡ hàng rào thép gai bảo vệ cao tốc để đi lại, làm mất an toàn giao thông, nguy cơ tai nạn rình rập.

Cây xanh trên phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ trước mùa mưa bão

QUÁCH DU - NGỌC LÊ |

Trên nhiều tuyến phố Hà Nội hiện tồn tại nhiều cây xanh trong tình trạng trồi gốc, nằm nghiêng ra đường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người đi đường. Để ngăn chặn các tình huống xấu có thể xảy ra, những ngày này, lực lượng chức năng đang khẩn trương căt tỉa cành đối với những cây um tùm, có nguy cơ gãy đổ trong mưa bão.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo mới nhất thời tiết Tết Nguyên đán 2022

AN AN - VY VY |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định sớm về thời tiết Tết Nguyên đán 2022. Theo đó, thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ là rét, ở Trung Bộ khả năng sẽ có nhiều ngày mưa trong dịp Tết.

Dân vô tư phá hàng rào đi vào đường cao tốc

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Hiện, nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan qua địa bàn 2 huyện Phú Lộc và Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế), người dân tháo dỡ hàng rào thép gai bảo vệ cao tốc để đi lại, làm mất an toàn giao thông, nguy cơ tai nạn rình rập.

Cây xanh trên phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ trước mùa mưa bão

QUÁCH DU - NGỌC LÊ |

Trên nhiều tuyến phố Hà Nội hiện tồn tại nhiều cây xanh trong tình trạng trồi gốc, nằm nghiêng ra đường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người đi đường. Để ngăn chặn các tình huống xấu có thể xảy ra, những ngày này, lực lượng chức năng đang khẩn trương căt tỉa cành đối với những cây um tùm, có nguy cơ gãy đổ trong mưa bão.