Hàng lậu và người trước chốt biên phòng - Tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh

HƯNG THƠ |

Trước thông tin Báo Lao Động nêu về tình trạng hàng lậu và người nườm nượp trước chốt phòng COVID-19 ở biên giới Việt - Lào do Biên phòng Quảng Trị quản lý, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Biên phòng Quảng Trị kiểm tra, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu và đề nghị một số đơn vị liên quan vào cuộc.

Ngày 13.9, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc hàng lậu thẩm lậu ở biên giới đoạn qua thị trấn Lao Bảo do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo quản lý, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra, xử lý.

“Vào hôm qua (12.9), lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị đã gọi điện thông báo, Biên phòng đã tăng cường thêm lực lượng, hiện tập trung xử lý các đường mòn, lối mở dọc sông SêPôn và tình trạng hàng lậu thẩm lậu vào nội địa đã được kiểm soát khá ổn” - ông Lê Tiến Dũng nói.

Khu vực hàng lậu thẩm lậu cạnh chốt phòng dịch số 23.
Khu vực hàng lậu và người trong tình trạng vi phạm quy định phòng dịch COVID - 19 cạnh chốt phòng dịch số 23.

Ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị cho hay, việc hàng lậu thẩm lậu ở biên giới không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Từ thông tin Báo Lao Động đăng tải, ông Tiến đã đề nghị Biên phòng Quảng Trị tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu ở biên giới.

Hàng lậu thẩm lậu trước chốt phòng dịch số 23 vào ngày 16.8. Ảnh: Nhóm PV.
Hàng lậu thẩm lậu và người vi phạm phòng chống dịch COVID - 19 trước chốt phòng dịch số 23 vào ngày 16.8. Ảnh: Nhóm PV

Theo đó, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị yêu cầu Biên phòng Quảng Trị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với tuyến biên giới, vùng trọng điểm là khu vực đường mòn, lối mở bao gồm các đường bộ và đường sông. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 với nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới. Đấu tranh ngăn chặn triệt để tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là đối với các mặt hàng như gia súc, gia cầm và mặt hàng như đường, sữa, bia rượu, thuốc lá.

Ngoài lực lượng biên phòng, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tại khu vực biên giới. Riêng lực lượng Công an, xây dựng phương án để đấu tranh có hiệu quả với tình trạng dùng xe hạ tải, xe khách, xe tải vận chuyển hàng lậu, hàng cấm từ khu vực biên giới về nội địa thông qua tuyến Quốc lộ 9; tăng cường trinh sát, đấu tranh triệt phá các tụ điểm, đầu nậu tập kết hàng nhập lậu tại địa bàn biên giới.

Hàng lậu trên đò được đưa xuống trong ngày 16.8 ở cạnh chốt phòng dịch số 23. Xong xuôi đò nổ máy quay về phía Lào. Ảnh: Nhóm PV.
Hàng lậu trên đò được đưa xuống trong ngày 16.8 ở cạnh chốt phòng dịch COVID - 19 số 23; xong xuôi đò nổ máy quay về phía Lào. Ảnh: Nhóm PV

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết “Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị”, thông tin vào các ngày 16.8, 18.8, 23.8 tại khu vực sông biên giới Sê Pôn khóm Tân Kim và Duy Tân (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) xuất hiện tình trạng hàng lậu thẩm lậu, cùng cạnh các chốt phòng dịch số 23, 28 và 20 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Đặc biệt, ngay tại chốt phòng dịch COVID-19 số 23, vào lúc 13h49 ngày 16.8, đò chở nhiều thùng bia Corona Extra từ phía Lào cập bờ phía Việt Nam (khóm Tân Kim) rồi được các xe môtô vận chuyển lên bờ nhưng không gặp bất kỳ khó khăn nào từ phía cơ quan chức năng.

Từ những thông tin, hình ảnh đăng trên Báo Lao Động, Biên phòng Quảng Trị đã tiến hành xác minh, xác định “sự việc là có thật”. Hiện tại, đơn vị này đang xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hàng lậu tập kết ngay trước chốt Biên phòng sông Sê Pôn, là có thật

HƯNG THƠ |

Từ những thông tin, hình ảnh ở bài điều tra “Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị” đăng trên Báo Lao Động, Bộ Chỉ Biên phòng tỉnh Quảng Trị sau gần nửa tháng kiểm tra, xác minh, đã xác định “sự việc là có thật”.

Kiểm tra vụ hàng lậu vận chuyển ngay trước chốt phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Sau khi có thông tin về việc hàng lậu thẩm lậu (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) ngay cạnh chốt phòng dịch COVID-19 do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) quản lý, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, Biên phòng Quảng Trị đã thành lập đoàn đi kiểm tra, xác minh.

Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Tại biên giới Việt - Lào, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, dù được bố trí dày các chốt phòng dịch COVID-19, nhưng theo điều tra của Báo Lao Động, nhiều chiếc đò chở người và hàng hóa từ Lào về vẫn cập bờ Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hàng lậu tập kết ngay trước chốt Biên phòng sông Sê Pôn, là có thật

HƯNG THƠ |

Từ những thông tin, hình ảnh ở bài điều tra “Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị” đăng trên Báo Lao Động, Bộ Chỉ Biên phòng tỉnh Quảng Trị sau gần nửa tháng kiểm tra, xác minh, đã xác định “sự việc là có thật”.

Kiểm tra vụ hàng lậu vận chuyển ngay trước chốt phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Sau khi có thông tin về việc hàng lậu thẩm lậu (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) ngay cạnh chốt phòng dịch COVID-19 do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) quản lý, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, Biên phòng Quảng Trị đã thành lập đoàn đi kiểm tra, xác minh.

Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Tại biên giới Việt - Lào, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, dù được bố trí dày các chốt phòng dịch COVID-19, nhưng theo điều tra của Báo Lao Động, nhiều chiếc đò chở người và hàng hóa từ Lào về vẫn cập bờ Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.