Hàng hóa ế ẩm ở phố buôn bán sầm uất của Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Dù mặt hàng quần áo, thời trang đã được TP.Hà Nội cho mở lại kinh doanh nhưng tuyến phố Hàng Ngang - Hàng Đào khá vắng vẻ, nhiều cửa hàng đóng cửa, hàng loạt biển cho thuê được treo lên.

TP.Hà Nội đã cho phép kinh doanh trở lại đối với một số mặt hàng nhưng do tình hình dịch bệnh vẫn diễn bến phức tạp nhiều cửa hàng vẫn rơi vào tình trạng ế ẩm, vắng khách.

Khung cảnh ảm đạm tại tuyến phố Hàng Ngang- Hàng Đào sau khi TP Hà Nội cho phép các cửa hàng kinh.
Khung cảnh ảm đạm tại tuyến phố Hàng Ngang- Hàng Đào sau khi TP Hà Nội nới lỏng một số hoạt động trong đó có việc kinh doanh các mặt hàng thời trang.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại tuyến phố Hàng Ngang - Hàng Đào, đây là khu vực buôn bán các sản phẩm thời trang, quần áo sầm uất, nhộn nhịp nhất của Hà Nội.

Trái ngược với không khí nhộn nhịp của thời gian trước, các cửa hàng tại đây đang rơi vào tình trạng vắng vẻ, ít người lui tới. Thậm chí, nhiều cửa hàng kinh doanh còn đóng im lìm "cửa đóng, then cài".

Các cửa hàng vẫn đóng kín, chưa mở kinh doanh trở lại.
Các cửa hàng vẫn đóng kín, chưa mở kinh doanh trở lại.
Nhiều cửa hàng vẫn đóng kín.
Nhiều cửa hàng vẫn đóng kín.

Trao đổi với Báo Lao Động, chị Bùi Thị Thanh - chủ cửa hàng kinh doanh tại đây cho biết: "Từ ngày được mở lại đến nay, việc buôn bán gặp rất nhiều khó khăn. Một phần người dân vẫn có tâm lý dè dặt khi tới những nơi đông người do dịch bệnh. Một phần phần sau thời gian dịch bệnh kinh tế của mỗi gia đình chưa hồi phục nên ít mặn mà với việc mua sắm quần áo.

Có những hôm mở cửa cả ngày cũng chỉ có bán được một số  sản phẩm, khách hàng cũng chỉ có vài người qua xem xong lại ra về. Bán hàng thì ế ẩm mà tiền mặt bằng vẫn phải thanh toán khiến khó khăn lại càng chồng chất".

 
Dù được nới lỏng nhưng kinh doanh trong thời điểm này vẫn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, không ít các cửa hàng đồng loạt treo biển thông báo tìm người thuê mới. Nhiều chủ nhà chấp nhận giảm giá sâu so với mặt bằng cho thuê trước đây để sớm giao dịch.

Chị Lê Thị Quyên, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Đào (Hà Nội) cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 suốt một thời gian dài khiến hoạt động kinh doanh của chị gặp nhiều khó khăn.

 
 
Hàng loạt biển "Cho thuê cửa hàng" được dựng lên. 

“Cứ làm được thời gian ngắn là lại bùng dịch nên nguồn thu không thể bù lại được chi phí, vốn cũng từ đó mà giảm dần. Đến bây giờ thì không thể kham nổi được nên đành phải chấp nhận đóng cửa và phải nhượng lại mặt bằng", chị Quyên cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nếu như ở thời gian trước đây mặt bằng tuyến phố này có giá thuê xấp xỉ 1 triệu đồng/m2 thì hiện nay chỉ còn 500.000 - 600.000 đồng/m2. Các chủ nhà chấp nhận giảm giá hơn nữa trong đợt dịch này để có khách thuê.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Săn lùng căn hộ giữa trung tâm mới của Hà Nội

Thảo Hà |

Bất chấp những khó khăn chung do dịch COVID-19, nhu cầu mua nhà để an cư và đầu tư vẫn tăng cao khiến các sản phẩm hấp dẫn để xuống tiền. Trong giỏ hàng hấp dẫn nhất, những người đang muốn mua nhà tại Hà Nội đang rỉ tai nhau về một dự án tại Long Biên đáp ứng đầy đủ những yếu tố đắt giá về vị trí đắc địa, chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng với một mức giá hợp lý mang tên BerRiver Jardin.

Hà Nội: Chủ đầu tư nợ tiền, 2.000 dân chung cư Skylight bị cắt điện

Hải Nguyễn |

Điện lực quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm dừng cung cấp điện tạm thời chung cư Skylight với khoảng 2.000 cư dân do nợ hơn 600 triệu đồng tiền điện.

Hà Nội: Vỉa hè Đường Phạm Văn Đồng sau 2 năm sử dụng đã bong tróc

Minh Hạnh |

Nứt vỡ, sụt lún, hay thậm chí là bong cả lên, tạo thành các hố sâu gây nguy hiểm cho người đi đường, là tình trạng của vỉa hè trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Nhà máy xử lý rác lớn nhất Cần Thơ bảo trì, thành phố thừa 150 tấn rác/ngày

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Nhà máy xử lý rác EB) sẽ dừng vận hành từ 30 - 45 ngày để kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, bắt đầu từ ngày 1.4.2023. Thời gian này, nhà máy xử lý rác chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn/ngày, dẫn đến việc dôi dư hơn 150 tấn/ngày.

Săn lùng căn hộ giữa trung tâm mới của Hà Nội

Thảo Hà |

Bất chấp những khó khăn chung do dịch COVID-19, nhu cầu mua nhà để an cư và đầu tư vẫn tăng cao khiến các sản phẩm hấp dẫn để xuống tiền. Trong giỏ hàng hấp dẫn nhất, những người đang muốn mua nhà tại Hà Nội đang rỉ tai nhau về một dự án tại Long Biên đáp ứng đầy đủ những yếu tố đắt giá về vị trí đắc địa, chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng với một mức giá hợp lý mang tên BerRiver Jardin.

Hà Nội: Chủ đầu tư nợ tiền, 2.000 dân chung cư Skylight bị cắt điện

Hải Nguyễn |

Điện lực quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm dừng cung cấp điện tạm thời chung cư Skylight với khoảng 2.000 cư dân do nợ hơn 600 triệu đồng tiền điện.

Hà Nội: Vỉa hè Đường Phạm Văn Đồng sau 2 năm sử dụng đã bong tróc

Minh Hạnh |

Nứt vỡ, sụt lún, hay thậm chí là bong cả lên, tạo thành các hố sâu gây nguy hiểm cho người đi đường, là tình trạng của vỉa hè trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.