Những ngày qua người dân làm đồng trên đường kênh Tỉnh lộ 800 (thuộc ấp 2, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) bức xúc trước việc những thùng chứa vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đột nhiên bị đẩy xuống kênh.
Có tổng cộng 16 thùng chứa bị đẩy xuống kênh, làm cho những vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật nổi lềnh bềnh trên mặt nước gây mất vẻ mỹ quan và đe dọa ô nhiễm môi trường nước của khu vực này.
Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông, cho biết sau khi nhận được tin báo của người người dân, UBND xã đã huy động lực lượng cùng người dân trục vớt được 13 thùng, số còn lại vẫn chưa tìm thấy.
Theo ông Tuấn, do đây là thời điểm người dân xuống giống, mực nước cho vào kênh sâu, cộng với vỏ thùng nặng gây khó khăn cho việc trục vớt. Bên cạnh đó, kênh nội đồng không có người dân sinh sống nên khi việc đã xảy ra thì người dân mới phát hiện.
Ông Tuấn cũng cho biết, đây là tuyến đường kênh nội đồng được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ bố trí các thùng chứa rác làm bằng bê tông cho người dân tập kết vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sử dụng trên đồng ruộng theo mô hình "Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch" nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.
Toàn tuyến dài khoảng 3.800m và được bố trí 50 thùng, mỗi thùng nặng khoảng 400kg. Tuy nhiên, trong mấy ngày gần đây, không rõ vì sao có người lén đẩy 16 thùng chứa trong số này xuống kênh khiến các loại vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật tràn ra trôi nổi lềnh bềnh trên kênh. Sự việc này khiến người dân bất an vì lo ảnh hưởng đến nguồn nước.
"Qua vụ việc trên, phía UBND xã đã tuyên truyền, vận động trong nhân dân có ý thức giữ gìn tài sản chung và mạnh dạn đấu tranh đối với hành động tiêu cực này" - ông Tuấn cho biết.