Theo đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình - chủ đầu tư Dự án Công viên văn hóa Tràng An, dự án được triển khai thi công từ năm 2009, với tổng mức đầu tư là 1.866 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách.
Đến nay, một số hạng mục công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn và những tồn tại trong giải phóng mặt bằng nên một số hạng mục phải tạm dừng, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.
Đến năm 2022, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện dự án này, trong đó, ưu tiên giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng với những hộ dân nằm trong dự án tại các khu vực thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình.
Đồng thời, UBND tỉnh Ninh Bình cũng đồng ý cắt giảm chi phí đối với một số hạng mục của dự án như: xây lắp, tư vấn đầu tư xây dựng... để chuyển sang chi phí đền bù giải phóng mặt bằng.
"Việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án được UBND tỉnh Ninh Bình giao cho UBND thành phố Ninh Bình thực hiện, tuy nhiên, đến nay vẫn còn hàng chục hộ dân chưa nhận tiền đền bù để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án" - đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho hay.
Ngày 3.11, trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo Ban giải phóng mặt bằng UBND thành phố Ninh Bình cho biết, dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu công viên văn hóa Tràng An với mục tiêu xây dựng khu công viên phục vụ cộng đồng, vì lợi ích cộng đồng. UBND thành phố Ninh Bình được giao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, các điều kiện về triển khai công tác giải phóng đã đảm bảo.
Dự án được thực hiện với phạm vi giải phóng mặt bằng là hơn 2 ha, trong đó có gần 1 ha đất ở, còn lại là đất vườn và đất ao với 65 hộ dân tại thôn Ích Duệ (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) bị ảnh hưởng.
"Có 21/65 hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng, còn 44 hộ trong phạm vi giải phóng mặt bằng vẫn chưa nhận tiền hỗ trợ để bàn giao mặt bằng cho dự án" - đại diện Ban giải phóng mặt bằng UBND thành phố Ninh Bình cho hay.
Các hộ dân chưa nhận hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho rằng, việc thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là về đơn giá đền bù đối với diện tích đất vườn, đất ao là chưa hợp lý. Bên cạnh đó, giá đất khu tái định cư cao hơn giá đất bị thu hồi đền bù... chính vì vậy, những hộ dân này vẫn tiếp tục khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.
Cũng theo đại diện lãnh đạo Ban giải phóng mặt bằng UBND thành phố Ninh Bình, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân nêu trên đã được tính toán, đảm bảo đúng đơn giá, chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại thời điểm phê duyệt về trình tự, thủ tục thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
"Đề nghị, ý kiến của các hộ dân đã được các cơ quan chức năng của thành phố Ninh Bình và UBND xã Ninh Nhất trả lời nhiều lần tại các hội nghị đối thoại và ban hành văn bản trả lời cụ thể. Tuy nhiên, các hộ dân nói trên vẫn chưa chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án đã được UBND thành phố Ninh Bình phê duyệt" - đại diện lãnh đạo Ban giải phóng mặt bằng UBND thành phố Ninh Bình cho biết thêm.