Hàng chục chó, mèo chết do ăn phải đồ ăn tẩm chất độc dạng kẹo mút

ANH THƯ |

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang xác định xuất hiện động vật chết do ăn phải đồ ăn tẩm chất cực độc dạng kẹo mút, cá khô tẩm thuốc chuột.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Yên Sơn xuất hiện tình trạng chó, mèo chết hàng loạt, đặc biệt tại khu vực các xã Chân Sơn, Kim Quan, Trung Sơn, Trung Minh, Chiêu Yên, Đội Bình, Phú Thịnh.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định động vật chết do ăn phải đồ ăn tẩm chất cực độc dạng kẹo mút, cá khô tẩm thuốc chuột, được ném bừa bãi những nơi công cộng.

Theo cơ quan chức năng, đến nay đã phát hiện 32 con chó, mèo chết do hình thức phạm tội trên.

Các đối tượng thường hoạt động trong khung giờ từ 0-3h sáng. Các đối tượng đã dùng phương tiện đi vào các xã, thả đồ ăn tẩm chất độc dọc đường hoặc ném vào sân các nhà dân ven đường.

Sau đó khoảng 2 giờ đồng hồ, chúng quay lại địa bàn, nếu có động vật chết do ăn phải bả sẽ nhặt xác đem đi tiêu thụ.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, thủ đoạn này của các đối tượng là vô cùng nguy hiểm vì đồ ăn đã tẩm chất độc nếu con người ăn phải cũng có thể dẫn đến tử vong.

Đặc biệt, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất vì sở thích ăn kẹo ngọt, trong khi bả chó, bả mèo thường được chúng làm giống với hình dạng của viên kẹo mút hoặc miếng cá khô để dễ dẫn dụ động vật.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu lực lượng Công an huyện, đặc biệt là Công an xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi nguy hiểm của các đối tượng trộm chó, mèo.

Trước đó, như Lao Động phản ánh, bà Khổng Thị Tân-Chủ tịch UBND xã Chân Sơn (Yên Sơn, Tuyên Quang)-cho biết, một số thôn trên địa bàn xã xuất hiện những đối tượng đánh bả chó bằng thuốc có hình viên kẹo mút, kẹo ngôi sao.

Theo bà Tân, sau khi đối tượng này đã rời đi thì để lại thuốc đánh bả chó có hình viên kẹo mút, kẹo ngôi sao. Nhận thấy đây là loại thuốc lạ, người dân địa phương đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo trên, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc. Công an xã Chân Sơn đã ra thông báo về việc nâng cao cảnh giác đối với thủ đoạn của đối tượng đánh bả chó hình kẹo mút trên địa bàn xã.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Người nuôi chó bản địa hoang mang trước quy định mới của VKA

Việt Lâm - Tô Thế |

Trong những năm gần đây, phong trào nuôi chó bản địa phát triển, đã đem lại lợi ích về kinh tế cũng như góp phần bảo tồn được những giống chó quý hiếm cho Việt Nam. Tuy nhiên, gần đây, những người nuôi chó bản địa đã rất hoang mang khi vướng vào quy định mới của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA).

Xuất hiện thuốc đánh bả chó bằng thuốc có hình kẹo mút

ANH THƯ |

Địa bàn xã Chân Sơn (Tuyên Quang) xuất hiện nhiều thuốc đánh bả chó dạng hình viên kẹo mút rất độc hại và nguy hiểm có thể gây ra chết người.

Bộ Công an điều tra thông tin bánh quy, kẹo mút chứa cần sa tại Hà Nội

AT |

Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin về việc báo chí phản ánh xuất hiện bánh quy, kẹo mút chứa cần sa tại Hà Nội.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người nuôi chó bản địa hoang mang trước quy định mới của VKA

Việt Lâm - Tô Thế |

Trong những năm gần đây, phong trào nuôi chó bản địa phát triển, đã đem lại lợi ích về kinh tế cũng như góp phần bảo tồn được những giống chó quý hiếm cho Việt Nam. Tuy nhiên, gần đây, những người nuôi chó bản địa đã rất hoang mang khi vướng vào quy định mới của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA).

Xuất hiện thuốc đánh bả chó bằng thuốc có hình kẹo mút

ANH THƯ |

Địa bàn xã Chân Sơn (Tuyên Quang) xuất hiện nhiều thuốc đánh bả chó dạng hình viên kẹo mút rất độc hại và nguy hiểm có thể gây ra chết người.

Bộ Công an điều tra thông tin bánh quy, kẹo mút chứa cần sa tại Hà Nội

AT |

Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin về việc báo chí phản ánh xuất hiện bánh quy, kẹo mút chứa cần sa tại Hà Nội.