Trước đó, sáng 27.6, giáo sư Ngô Bảo Châu đăng tải bài viết có nội dung cảm ơn và tạm biệt mạng xã hội Facebook trên trang Facebook cá nhân của mình.
Trong bài chia sẻ công khai này, giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết, ông đã có trên dưới 10 năm sử dụng Facebook. Ông cảm thấy biết ơn vì kênh truyền thông này không chỉ giúp bản thân biết thêm nhiều kiến thức mà còn kết nối được với những người bạn đã mất liên lạc từ lâu. Có những người đã trở thành bạn thực sự, thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông.
Tuy nhiên, vị giáo sư cho hay, hiện tại không còn hào hứng với mạng xã hội nói chung và trang Facebook này nói riêng. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng ông nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để nói lời cảm ơn cũng như tạm biệt những người bạn “ảo” và thông báo sẽ đóng cửa (ít nhất là tạm thời) trang Facebook cá nhân trong 24 giờ tới.
Anh Nguyễn Duy Vương (SN 1991, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, anh có sử dụng hai tài khoản Facebook. Một tài khoản anh dùng cho bạn bè, người thân. Một tài khoản để thoải mái chia sẻ, bình luận quan điểm trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, anh nói rằng sẽ sớm khóa cả 2 Facebook cá nhân này lại. Không thể phủ nhận Facebook là một kênh kết nối và đem lại nhiều hữu ích cho cuộc sống của anh. Bên cạnh đó, mạng xã hội này cũng có những tin quảng cáo, tin xấu độc, tin chưa kiểm chứng tràn lan khiến anh không còn quá tin tưởng khi sử dụng.
Không chỉ thế, Anh Vương cho rằng: "Bất cứ ứng dụng nào tôi cài trên điện thoại cũng lấy thông tin cá nhân, âm thầm theo dõi người sử dụng. Các phần mềm này thu thập thông tin trên điện thoại của tôi cả khi tôi còn không ngờ đến. Từ tin nhắn điện thoại, tài liệu công việc từ rất lâu kể cả từ lúc tôi quên mất".
Ngoài ra, anh Vương bày tỏ sự riêng tư trên Facebook ngày càng dễ bị xâm phạm. Tính bảo mật tài khoản cũng không cao. Mạng xã hội tự do nhưng không còn tự do đúng nghĩa. Đây là lý do khiến anh Vương đang hạn chế sử dụng và tiến tới không sử dụng Facebook.
Anh Nguyễn Đặng Minh Tiến (SN 1997, trú tại huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) cho hay: "Facebook hiện tại thực chất giống như một xã hội thứ 2 là nơi để kết nối bạn bè, thể hiện cái tôi, cập nhật thông tin, tin tức. Tôi nghĩ một số người thành công không sử dụng Facebook vì họ không có những nhu cầu đó. Đặc biệt là các thế hệ trước như bố, mẹ tôi. Thay vì online Facebook, họ có thể làm nhiều việc khác liên quan đến công việc của họ".
Anh Tiến cũng biết đến bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội mới được ban hành. Đây sẽ là nền tảng cho việc quản lý và xử phạt của các cơ quan chức năng. Hiện tại, anh Tiến vẫn tiếp tục sử dụng Facebook nhưng sẽ hạn chế hơn. Những thông tin cá nhân quan trọng anh thường không thông báo qua Facebook nữa. Anh lo ngại thông tin của mình sẽ bị Facebook "nghe trộm".
Còn chị Dương Thái Bảo (SN 1998, quê Thái Nguyên) cho rằng, sử dụng hay hạn chế sử dụng Facebook tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của mỗi người. Mục đích chính ban đầu của nhà sáng lập chủ yếu là dùng Facebook để kết nối con người với nhau, vượt qua rào cản về không gian địa lý cũng như sự chênh lệch múi giờ.
Mọi người dùng Facebook để liên lạc, để kết nối với những người xung quanh và chia sẻ thông tin, quan điểm cá nhân lên mạng vì nó tốc độ thông tin nhanh chóng và tiện lợi. Khi cá nhân không còn những nhu cầu ấy thông qua mạng xã hội như Facebook nữa, họ có thể ngưng sử dụng hoặc hạn chế sử dụng và quay về sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng khác.