Hai tài xế mắc COVID-19 vào Đà Nẵng, nhưng chỉ 1 người làm lây lan bệnh

An Thượng |

Đợt bùng phát bệnh COVID-19 lần thứ 5 tại Đà Nẵng làm 82 người dương tính với SASR-CoV-2, đến nay đã được khoanh vùng, ngăn chặn lây lan. Hiện TP này đã trải qua 8 ngày không có ca mới trong cộng đồng.

Đáng lưu ý là cả đợt tái bùng phát lần thứ 5 này đều liên quan đến chuỗi lây lan từ 1 tài xế xe tải - bệnh nhân COVID-19, của Công ty CP Nhựa Duy Tân - chở hàng từ TP.Hồ Chí Minh ra tổng kho tại 145, Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng nửa đêm 11.6.

Tài xế này tiếp xúc với bảo vệ của Tổng kho ở Đà Nẵng rồi trở về TPHCM. Ngày 18.6, khi Đà Nẵng phát hiện bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân bị dương tính với SASR-CoV-2, lập tức địa phương này đã khoanh vùng, truy vết... Đến nay, có tới 82 ca COVID-19 liên quan đến họ.

Điều đáng nói, cũng thời điểm này- trong 2 ngày 12, 13.6, có 1 tài xế xe tải khác, là anh K. quê Nghệ An, đã chở vải thiều từ Lục Ngạn, Bắc Giang cùng vợ và một người cháu đến Đà Nẵng, bán ở hai chợ thuộc quận Hải Châu và Liên Chiểu, Đà Nẵng. Tài xế K. sau đó được phát hiện mắc COVID-19 ở quê nhà sáng 18.6.

Đà Nẵng cũng lập tức khoanh vùng, truy vết, cách ly... nhưng hàng trăm người Đà Nẵng tiếp xúc với gia đình anh K. (Nghệ An) đều âm tính với SASR-CoV-2.

Điều khác biệt này cho thấy, nếu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi tiếp xúc, thì khả năng lây COVID-19 được hạn chế rất cao. Trường hợp tài xế K. với Đà Nẵng là 1 ví dụ.

Từ thực tiễn là 2 ca bệnh COVID-19 là tài xế xe tải - đã vô tình mang bệnh vào TP.Đà Nẵng, nhưng hệ lụy gây ra khác nhau, nên chăng cần có xem xét lại cụ thể cơ chế lây lan bệnh từ 2 trường hợp này. Từ đó có giải pháp ứng xử với công tác phòng, chống COVID-19 phù hợp hơn - đó là kiến nghị của nhiều bạn đọc gửi đến báo Lao Động.

Nhiều bạn đọc ý kiến rằng, chính quyền nên siết chặt biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từng cá nhân, ở quy mô toàn dân. Xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang khi ra đường như từng xử phạt đối với người không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

Chính quyền nên tìm giải pháp đối phó với COVID-19 sát thực tiễn hơn, hạn chế việc co cụm, đóng cửa dẫn đến "bế quan tỏa cảng", và người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, kinh doanh.

Việc lập chốt kiểm soát ở các cửa ô các địa phương để chỉ lấy thông tin khai báo y tế của 20-30.000 lượt ôtô- xe máy ra vào mỗi tỉnh thành hàng ngày rất tốn kém thời gian, công sức và cả tiền của, nhưng không có khả năng phòng ngừa COVID-19. Tác dụng chăng, là phục vụ truy vết nhanh sau khi phát hiện có ca mắc mà thôi.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng quy định giá xét nghiệm COVID-19

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản gửi Sở Y tế TP.Đà Nẵng về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 miễn phí, lấy nửa giá cho người nằm viện

THUỲ TRANG |

Xét nghiệm COVID-19 khi nhập viện tại TP.Đà Nẵng đang là yêu cầu bắt buộc với người dân. Thế nhưng, có nơi mức giá chỉ 375.000 đồng/người, có nơi lại miễn phí để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân.

Đà Nẵng bùng phát dịch trở lại do chủ quan

Thuỳ Trang |

Bí thư Thành uỷ TP.Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra, báo cáo, xử lý trách nhiệm chốt kiểm soát dịch để lọt xe từ vùng dịch vào thành phố. Bởi, chính sự chủ quan đó đã phá vỡ 31 ngày bình yên, dịch bệnh bùng phát trở lại. Trong chỉ 3 ngày, TP.Đà Nẵng ghi nhận 33 ca mắc COVID-19, một số ca chưa có dịch tễ rõ ràng.

Đà Nẵng tước giấy phép lái xe từ vùng dịch, cố tình vào thành phố

An Thượng |

Công an thành phố Đà Nẵng vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng và tước bằng lái 3 tháng đối với lái xe tải 51D-498.10 đi từ TP.Hồ Chí Minh vào nội đô Đà Nẵng về hành vi không chấp hành hướng dẫn của người điều khiển giao thông.

Đà Nẵng truy vết người tiếp xúc với tài xế Nghệ An dương tính SAR-CoV-2

THUỲ TRANG |

Chiều 18.6, lãnh đạo Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết đang triển khai việc truy vết những người tiếp xúc một tài xế Nghệ An dương tính với SAR-CoV-2. Người này đã mua vải tại Bắc Giang chuyển vào TP.Đà Nẵng bán.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đà Nẵng quy định giá xét nghiệm COVID-19

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản gửi Sở Y tế TP.Đà Nẵng về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 miễn phí, lấy nửa giá cho người nằm viện

THUỲ TRANG |

Xét nghiệm COVID-19 khi nhập viện tại TP.Đà Nẵng đang là yêu cầu bắt buộc với người dân. Thế nhưng, có nơi mức giá chỉ 375.000 đồng/người, có nơi lại miễn phí để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân.

Đà Nẵng bùng phát dịch trở lại do chủ quan

Thuỳ Trang |

Bí thư Thành uỷ TP.Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra, báo cáo, xử lý trách nhiệm chốt kiểm soát dịch để lọt xe từ vùng dịch vào thành phố. Bởi, chính sự chủ quan đó đã phá vỡ 31 ngày bình yên, dịch bệnh bùng phát trở lại. Trong chỉ 3 ngày, TP.Đà Nẵng ghi nhận 33 ca mắc COVID-19, một số ca chưa có dịch tễ rõ ràng.

Đà Nẵng tước giấy phép lái xe từ vùng dịch, cố tình vào thành phố

An Thượng |

Công an thành phố Đà Nẵng vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng và tước bằng lái 3 tháng đối với lái xe tải 51D-498.10 đi từ TP.Hồ Chí Minh vào nội đô Đà Nẵng về hành vi không chấp hành hướng dẫn của người điều khiển giao thông.

Đà Nẵng truy vết người tiếp xúc với tài xế Nghệ An dương tính SAR-CoV-2

THUỲ TRANG |

Chiều 18.6, lãnh đạo Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết đang triển khai việc truy vết những người tiếp xúc một tài xế Nghệ An dương tính với SAR-CoV-2. Người này đã mua vải tại Bắc Giang chuyển vào TP.Đà Nẵng bán.