Hải Phòng: Xử lý nghiêm Trạm trưởng Trạm y tế lưu động bị tố nhận tiền F0

Đặng Luân |

Hải Phòng - Bí thư Quận uỷ Lê Chân (Hải Phòng) vừa có chỉ đạo xử lý nghiêm khắc đối với trường hợp vi phạm của Trạm trưởng Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau liên quan đến việc người dân F0 phải nộp tiền để được chuyển viện.

Cụ thể, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Lê Chân, bà Trần Thu Hương - Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo, để công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận trong thời gian tới đồng bộ, hiệu quả hơn, Ban Chỉ đạo các phường cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của thành phố và quận.

Các phường tăng cường hoạt động của các Trạm Y tế lưu động; huy động lực lượng các đoàn thể xã hội tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương trong đó, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại các trường học, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Các địa phương rà soát, cập nhật kịp thời số liệu các ca F0, bảo đảm số liệu thống nhất giữa sổ và hệ thống phần mềm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nâng cao ý thức của nhân dân trong thực hiện phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế.

Bí thư Quận uỷ yêu cầu các phường cần quản lý tốt việc cấp Giấy chứng nhận khỏi bệnh để hướng chế độ Bảo hiểm xã hội cho các ca F0; tuyệt đối không nhận tiền bồi dưỡng của người dân dưới mọi thức.

Đối với trường hợp vi phạm của Trạm trưởng Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau, lãnh đạo Quận uỷ yêu cầu Trung tâm Y tế quận có biện pháp xử lý nghiêm khắc để chấn chỉnh các Trạm Y tế trên địa bàn.

Theo cáo cáo của ngành Y tế, từ sau Tết Nguyên đán đến nay số ca mắc COVID-19 trên địa bàn quận Lê Chân (Hải Phòng) tăng cao. Tính đến 18h ngày 6.3, quận Lê Chân có 35.562 ca F0 và 596 ca F1; có 27.386 ca khỏi bệnh…

Quận đã chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch như đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân, tăng cường hoạt động của các Trạm Y tế và Trạm Y tế lưu động; phân công người trực để kịp thời tiếp nhận, đón tiếp các ca F0, kịp thời chuyển tầng đối với các ca diễn biến nặng và hướng dẫn điều trị tại nhà đối với các ca F0 triệu chứng nhẹ theo quy định....

Liên quan đến vụ việc tại Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau, trước đó, như Lao Động đưa tin, đầu tháng 3.2022, tài khoản T.N phản ánh trên mạng xã hội về việc phải đưa tiền cho Trạm y tế lưu động phường Trại Cau (Lê Chân, Hải Phòng) để được chuyển bệnh nhân F0 đến bệnh viện cấp cứu. "Nhà tôi ra trạm y tế phường Trại Cau khai báo, người nhà trong tình trạng cần cấp cứu đưa sang Bệnh viện Việt Tiệp 2 nhưng cán bộ ở đó đòi đủ 1 triệu 500 nghìn đồng thì mới viết giấy chuyển viện" - tài khoản T.N nêu rõ.

Xác minh ban đầu từ UBND phường Trại Cau, Trạm trưởng Trạm y tế lưu động nói tiền là do người dân cảm ơn. Ngay trong sáng 5.3, gia đình bệnh nhân đã nhận lại được số tiền 1,5 triệu đồng kèm giấy biên nhận đã nhận lại tiền từ Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Trạm y tế online hỗ trợ người lao động F0 điều trị tại nhà

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), Liên đoàn Lao động huyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Trạm Y tế Online”, tư vấn và giải đáp môt số vấn về chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động là F0 đang điều trị tại nhà.

Hải Phòng: Làm rõ thông tin bệnh nhân F0 phải nộp tiền để chuyển viện

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 5.3, lãnh đạo UBND phường Trại Cau (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin người dân phản ánh Trạm Y tế lưu động nhận tiền của F0.

Hải Phòng khai trừ Đảng loạt công an Đồ Sơn trong vụ án làm sai lệch hồ sơ

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 4.3, tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định kỷ luật đối với tập thể Đảng cũng như các lãnh đạo, cán bộ Công an quận Đồ Sơn do liên quan đến vụ việc làm sai lệch hồ sơ trong vụ án bị Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao khởi tố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Trạm y tế online hỗ trợ người lao động F0 điều trị tại nhà

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), Liên đoàn Lao động huyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Trạm Y tế Online”, tư vấn và giải đáp môt số vấn về chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động là F0 đang điều trị tại nhà.

Hải Phòng: Làm rõ thông tin bệnh nhân F0 phải nộp tiền để chuyển viện

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 5.3, lãnh đạo UBND phường Trại Cau (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin người dân phản ánh Trạm Y tế lưu động nhận tiền của F0.

Hải Phòng khai trừ Đảng loạt công an Đồ Sơn trong vụ án làm sai lệch hồ sơ

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 4.3, tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định kỷ luật đối với tập thể Đảng cũng như các lãnh đạo, cán bộ Công an quận Đồ Sơn do liên quan đến vụ việc làm sai lệch hồ sơ trong vụ án bị Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao khởi tố.