Hải Phòng: Xôn xao vụ cụ già tử vong sau khi bị đưa khỏi nơi cưỡng chế

Mai Chi |

Hải Phòng - Vụ việc một cụ già bị tử vong do nhồi máu cơ tim sau khi bị cưỡng chế di chuyển khỏi nơi ở để chính quyền thu hồi đất diễn ra ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng đang gây xôn xao dư luận, mạng xã hội.

 Nằm liệt giường bị cưỡng chế vào bệnh viện

Ông Lê Văn Hùng, sinh năm 1967, trú tại xóm Bến Bính, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết: "Mẹ tôi là bà Lê Thị Minh, sinh năm 1948, đã sinh sống tại khu vực xóm bến Bính, xã Tân Dương từ năm 1992.

Những năm trước, hằng ngày, mẹ tôi bán nước trên các chuyến phà Bính (nối nội thành Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên) từ sáng đến đêm mới về nhà ngủ.

Mẹ tôi ở cùng khu đất với bà Lưu Thị Tỵ và Lưu Thị Tý trên mảnh đất cùng khai hoang ngày ấy, trong đó bà Tỵ sử dụng gần 1.000 m2, bà Tý sử dụng gần 100 m2, còn mẹ tôi sử dụng hơn 400 m2.

Mấy năm gần đây, mẹ tôi bị bệnh, không đi lại được nhưng vẫn sinh sống tại căn nhà nói trên.

Anh em tôi thường xuyên qua lại chăm sóc mẹ nên bà vẫn khỏe. Hai tuần trước mẹ tôi còn tập đi, tinh thần hoàn toàn minh mẫn.

Tuy nhiên, đến 17.6.2022, UBND huyện Thủy Nguyên đã có quyết định cưỡng chế toàn bộ hơn 1.500 m2 đất của ba hộ để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc Sông Cấm, nhưng chính quyền chỉ tính diện tích đó cho hộ bà Lưu Thị Tỵ, còn lại không tính cho hộ mẹ tôi và bà Lưu Thị Tý.

Mặc dù gia đình tôi có kiến nghị về việc mẹ tôi đã sinh sống nhiều năm tại căn nhà đó, không còn nhà nào khác, đề nghị được cấp đất tái định cư, nhưng chính quyền địa phương không chấp nhận, chỉ xét tái định cư cho hộ bà Lưu Thị Tỵ.

Sáng ngày 1.7, lực lượng chức năng huyện Thủy Nguyên đã tổ chức thực hiện cưỡng chế khu đất hơn 1.500 m2 nói trên".

"Mẹ tôi đang nằm liệt giường cũng đã bị cưỡng chế, bị đưa đến bệnh viện Thủy Nguyên, sau đó căn nhà mẹ tôi đang ở cũng bị phá dỡ, san ủi", ông Lê Văn Hùng cho biết thêm.

Ông Lê Văn Hùng - con trai bà Minh trao đổi với PV. Ảnh: MC
Ông Lê Văn Hùng - con trai bà Minh trao đổi với PV. Ảnh: MC

Theo ông Hùng, tại bệnh viện, do đau buồn vì nhà bị cưỡng chế, phải vào bệnh viện, nên mẹ ông luôn buồn bực, bất an.

"Đến chiều ngày 6.7, có người gọi điện cho tôi nói mẹ tôi có dấu hiệu đau tim, tôi đã đến BV Thủy Nguyên, yêu cầu lực lượng chức năng chuyển mẹ tôi sang Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) để cấp cứu, nhưng rất lâu không ai có mặt.

Tôi không dám tự ý đưa mẹ đi, vì lúc đó chính quyền vẫn đang là đơn vị quản lý, cưỡng chế đưa mẹ tôi từ nhà đến đó.

Đến khi được đưa sang Bệnh viện Việt Tiệp thì mẹ tôi đã quá nguy kịch, mẹ tôi đã ra đi vào buổi tối cùng ngày.

Nếu mẹ tôi vẫn ở nhà và được chúng tôi chăm sóc bình thường thì đã không mất đau đớn như thế này” – ông Hùng nói.

Vụ việc được một số người đưa lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Được biết, trong phương án bồi thường hỗ trợ do huyện Thủy Nguyên phê duyệt, bà Lê Thị Minh được bồi thường hỗ trợ hơn 218 triệu đồng tiền vật kiến trúc, hoa màu.

“Mong muốn của mẹ tôi trước khi bị cưỡng chế là được địa phương giải quyết chế độ tái định cư cho gia đình như đối với các hộ lân cận” – ông Hùng nói.

Không thuộc đối tượng cưỡng chế ?

Trả lời về vụ việc, UBND huyện Thủy Nguyên cho rằng: Bà Lê Thị Minh từ năm 1992 đã có chung hộ khẩu với gia đình em trai là ông Lê Văn Côi. Nhà ông Côi nằm trong diện giải tỏa thực hiện dự án.

Sau đó, bà Minh về ở với con trai là Lê Văn Hùng ở thôn Bến Bính B, xã Tân Dương, nhưng căn nhà này cũng bị giải tỏa để thực hiện dự án.

Năm 2020, bà Lê Thị Minh chuyển ra vị trí thửa đất hộ bà Lưu Thị Tỵ (là mẹ vợ của ông Lê Văn Hùng) – thửa đất bị cưỡng chế thu hồi hôm 1.7 vừa qua.

Theo UBND huyện Thủy Nguyên, việc ăn ở của bà Lê Thị Minh tại thửa đất do bà Lưu Thị Tỵ sử dụng được xác định phát sinh sau thời điểm UBND huyện Thuỷ Nguyên ban hành Thông báo về việc thu hồi đất năm 2017 để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Do đó, không có cơ sở để xác lập quyền sử dụng thửa đất đối với bà Lê Thị Minh. Bà Lê Thị Minh không thuộc đối tượng cưỡng chế thu hồi đất.

Còn nguồn gốc khu đất trên, theo UBND huyện Thủy Nguyên, là đất bãi bồi ven sông, được UBND xã Tân Dương cho một cá nhân khác thuê, đến năm 2001, hộ bà Lưu Thị Tỵ tự ý sử dụng vào mục đích làm nhà ở. Do đó, không đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất, không được bồi thường về đất theo quy định.

Hộ bà Lưu Thị Tỵ được bồi thường hỗ trợ về đất đai, vật kiến trúc, hoa màu hơn 733 triệu đồng và xét giao 1 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Đến hạn giao mặt bằng, hộ bà Lưu Thị Tỵ không thực hiện di chuyển tài sản và bàn giao đất, nên ngày 1.7.2022, huyện Thủy Nguyên đã tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà này.

Phương án bồi thường hỗ trợ của huyện Thủy Nguyên cho hộ bà Lê Thị Minh
Phương án bồi thường hỗ trợ của huyện Thủy Nguyên cho hộ bà Lê Thị Minh

Trong quá trình tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất, bà Lê Thị Minh tình trạng sức khỏe yếu, không có khả năng tự di chuyển, Ban Cưỡng chế đã đề nghị các con đưa bà Minh về nơi tạm lánh do huyện đã bố trí, nhưng gia đình không đồng ý.

Do đó, Ban cưỡng chế đã bố trí người đưa bà về BVĐK huyện Thuỷ Nguyên từ ngày 1.7.

Đến ngày 6.7, các y bác sĩ thông báo sức khoẻ của bà Minh chuyển biến xấu, UBND huyện đã chỉ đạo việc chuyển viện để bà Minh sang điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp. Tuy nhiên, đến khoảng 19h ngày 6.7, bà không qua khỏi.

Theo bác sĩ điều trị, bước đầu xác định nguyên nhân chết là do bệnh lý vì bà có tiểu sử bệnh nền.

“Hiện nay, cơ quan pháp y đang thực hiện các hoạt động giám định y khoa và các thủ tục theo quy định của pháp luật. Khi có kết quả của cơ quan pháp y, UBND huyện Thủy Nguyên sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí” – đại diện huyện cho biết.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Ngắm Hải Phòng đẹp ngỡ ngàng qua những bức tranh từ chất liệu đặc biệt

Mai Dung |

Hải Phòng - Với niềm đam mê hội hoạ, anh Hoàng Kim Tuyến (45 tuổi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) biến những sợi tóc vụn thành bức tranh nghệ thuật độc đáo. Trong đó, phần lớn các bức tranh anh vẽ về Hải Phòng - thành phố tuổi thơ với trọn vẹn tình yêu thương.

Kỷ luật Cảnh cáo đối với nguyên Bí thư Thành đoàn Hải Phòng

Minh Anh - Mai Chi |

Hải Phòng - Ông Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng bị thi hành kỷ luật Cảnh cáo vì để xảy ra sai phạm trong khi giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn Hải Phòng,nhiệm kỳ 2017-2022.

Hải Phòng: Đã tháo dỡ 5 công trình vi phạm tại Nông trường Quý Cao

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 6.7, tin từ UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5 công trình của 3 hộ gia xây dựng trái phép tại đất của Công ty TNHH MTV Nông  nghiệp Quý Cao (xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng) đã hoàn thành việc tháo dỡ theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Ngắm Hải Phòng đẹp ngỡ ngàng qua những bức tranh từ chất liệu đặc biệt

Mai Dung |

Hải Phòng - Với niềm đam mê hội hoạ, anh Hoàng Kim Tuyến (45 tuổi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) biến những sợi tóc vụn thành bức tranh nghệ thuật độc đáo. Trong đó, phần lớn các bức tranh anh vẽ về Hải Phòng - thành phố tuổi thơ với trọn vẹn tình yêu thương.

Kỷ luật Cảnh cáo đối với nguyên Bí thư Thành đoàn Hải Phòng

Minh Anh - Mai Chi |

Hải Phòng - Ông Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng bị thi hành kỷ luật Cảnh cáo vì để xảy ra sai phạm trong khi giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn Hải Phòng,nhiệm kỳ 2017-2022.

Hải Phòng: Đã tháo dỡ 5 công trình vi phạm tại Nông trường Quý Cao

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 6.7, tin từ UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5 công trình của 3 hộ gia xây dựng trái phép tại đất của Công ty TNHH MTV Nông  nghiệp Quý Cao (xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng) đã hoàn thành việc tháo dỡ theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP.