Hải Phòng: Xác minh thông tin một phường “cả họ làm quan”

Hải Phong |

Ngày 26.6, ông Đỗ Trọng Toản, Chánh Văn phòng UBND quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết, liên quan đến việc người dân phản ánh phường Hòa Nghĩa “cả họ làm quan”, lãnh đạo quận đã chỉ đạo Phòng Nội vụ xác minh.

Theo ông Toản, kết quả xác minh sơ bộ, ông Trần Văn Thắng, Bí thư phường Hòa Nghĩa không phải là anh em ruột với Phó Chủ tịch UBND phường Trần Văn Bằng.

Ông Toản giải thích, đơn giản là cả 2 người trong họ chứ không có máu mủ, ruột thịt. Tuy nhiên, ông Toản từ chối thông tin về việc hiện tại phường Hòa Nghĩa có bao nhiêu cán bộ, viên chức là người cùng họ với Bí thư Thắng.

Trước đó, ngày 21.6, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND phường Hòa Nghĩa, cùng cán bộ Văn phòng Ủy ban phường xác nhận, họ Trần nhà ông Trần Văn Thắng gồm có 6 người, trong số đó có một số hiện đang giữ những vị trí chủ chốt gồm: Bí thư Trần Văn Thắng; Phó Bí thư Thường trực Trần Văn Phiệt; 2 Phó Chủ tịch UBND phường Trần Văn Bằng và Trần Văn Chung Chiến; Kế toán - tài chính phường Trần Thị Phương Thảo và cán bộ địa chính Trần Văn Thuấn.

Trao đổi với Báo Lao Động, bản thân Phó Chủ tịch Trần Văn Bằng cũng thừa nhận, ông chính là chú của ông Thắng, Bí thư Đảng ủy phường.

Về việc này, ông Trần Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy phường không phủ nhận thông tin ông Bằng nói, nhưng đưa ra lời giải thích: Họ Trần có nhiều người sinh sống trên địa bàn phường nên chuyện có nhiều người làm cán bộ là hết sức bình thường.

Trước đó, người dân phường Hòa Nghĩa phản ánh, trên địa bàn phường có hàng trăm lô đất được cấp trái thẩm quyền; hàng chục hộ gia đình xây dựng nhà trái phép, sai phép, nhưng đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại. Dư luận địa phương cho rằng, việc này có liên quan đến “cả họ làm quan”.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND phường Hòa Nghĩa, tháng 8.2016, ông được quận Dương Kinh điều động về làm Chủ tịch UBND phường. Khi đó, qua rà soát, quận Dương Kinh đã phát hiện 414 trường hợp sai phạm liên quan đến cấp đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái thẩm quyền tại phường Hòa Nghĩa. Đến nay, con số này đã trên 500 hộ.

Trao đổi qua điện thoại, Chủ tịch UBND quận Dương Kinh, ông Lê Lương cũng xác nhận, phường Hòa Nghĩa là điểm nóng sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, chưa được xử lý. Riêng về “cả họ làm quan”, quận đang chờ thông tin xác minh.

Hải Phong
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng sẽ thả 30 con thiên nga vào hồ Tam Bạc

Hải Phong |

Thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục thả thêm 30 con thiên nga vào hồ Tam Bạc để nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chụp hình.

Chủ đầu tư “xẻ thịt” khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ

TIẾN NGUYỄN |

Được Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 02221000057 ngày 18.4.2012 để thực hiện Dự án Khu công nghiệp (KCN) Minh Phương Đình Vũ có quy mô diện tích 231ha, vốn đầu tư trên 992 tỉ đồng, nhưng Cty CP đầu tư bất động sản Minh Phương đã không thực hiện theo đúng giấy chứng nhận đầu tư, cố tình “xẻ thịt” dự án, gây bức xúc cho các đối tác đầu tư trong KCN.

Trường Đại học dân lập Hải Phòng có tên gọi gọi mới

Hải Phong |

Đại học dân lập Hải Phòng, một trong những trường Đại học có chất lượng đào tạo sinh viên tốt nhất khu vực duyên hải phía Bắc sẽ chính thức đổi tên thành trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hải Phòng sẽ thả 30 con thiên nga vào hồ Tam Bạc

Hải Phong |

Thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục thả thêm 30 con thiên nga vào hồ Tam Bạc để nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chụp hình.

Chủ đầu tư “xẻ thịt” khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ

TIẾN NGUYỄN |

Được Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 02221000057 ngày 18.4.2012 để thực hiện Dự án Khu công nghiệp (KCN) Minh Phương Đình Vũ có quy mô diện tích 231ha, vốn đầu tư trên 992 tỉ đồng, nhưng Cty CP đầu tư bất động sản Minh Phương đã không thực hiện theo đúng giấy chứng nhận đầu tư, cố tình “xẻ thịt” dự án, gây bức xúc cho các đối tác đầu tư trong KCN.

Trường Đại học dân lập Hải Phòng có tên gọi gọi mới

Hải Phong |

Đại học dân lập Hải Phòng, một trong những trường Đại học có chất lượng đào tạo sinh viên tốt nhất khu vực duyên hải phía Bắc sẽ chính thức đổi tên thành trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.