Hải Phòng: Tường trường cấp 2 nứt nghiêng, nguy hiểm ngõ dân sinh

Mai Dung |

Lãnh đạo Trường THCS Hùng Vương (Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết, chính quyền địa phương và nhà trường đang phối hợp khẩn trương khắc phục tình trạng tường xuống cấp, nứt nghiêng về phía ngõ dân sinh.

Tường nghiêng cao hơn 3m, nguy cơ đổ sập

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân ngách 20 ngõ 87 Tổ dân phố Cam Lộ 5 (Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng) về việc bức tường dài 30 mét, cao hơn 3 mét xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn nứt, gãy, nghiêng về phía ngõ dân sinh.

Người dân ngách 20, ngõ 87 TDP Cam Lộ 5 (Hùng Vương) lo ngại bức tường xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập. Ảnh MD
Người dân ngách 20, ngõ 87 tổ dân phố Cam Lộ 5 (Hùng Vương) lo ngại bức tường xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập. Ảnh MD

Cụ thể, từ giữa tháng 2.2021, người dân phát hiện bức tường có dấu hiệu nứt và ngày càng nghiêng về phía ngõ dân sinh. Sau đó, người dân có phản ánh với nhà trường, tổ dân phố và nhà trường cũng đã dán biển, lắp đèn đỏ cảnh báo nguy hiểm. "Ngách 20 hằng ngày có rất nhiều người qua, lại, trong đó nhiều người già, trẻ nhỏ. Mặc dù nhà trường có cảnh báo người dân đi cách xa tường, tuy nhiên tường cao 3,5 mét, ngõ chỉ rộng 3,2 mét, nếu tường đổ thì nguy cơ mất an toàn là rất cao" - ông V.V.T (60 tuổi, ngách 20/87) cho biết.

Bức tường nứt nhiều vị trí, nghiêng về phía ngõ dân sinh. Ảnh MD
Bức tường nứt nhiều vị trí, nghiêng về phía ngõ dân sinh. Ảnh MD

Bà Nguyễn Thị Chiên - Tổ trưởng Tổ dân phố Cam Lộ 5 xác nhận có nhận được phản ánh của người dân ngách 20 về vấn đề trên. "Thực tế bức tường nứt, nghiêng rất nguy hiểm, đe dọa an toàn người dân nên Tổ dân phố báo cáo UBND phường Hùng Vương phối hợp nhà trường có phương án khắc phục. Đến nay, cơ quan chức năng vào cuộc và sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất".

Vị trí nứt sâu của bức tường Trường THCS Hùng Vương. Ảnh MD
Vị trí nứt sâu của bức tường Trường THCS Hùng Vương. Ảnh MD

Sớm phá dỡ bức tường nghiêng

Liên quan đến phản ánh của người dân ngách 20, sáng 10.3, trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (Hồng Bàng) cho biết, ngày 27.2, nhà trường có đi kiểm tra công tác an ninh, an toàn trường học thì phát hiện bức tường bao cạnh phải (tính từ cổng trường) bị nứt và nghiêng rất nguy hiểm cho người qua lại. Bức tường là giáp ranh giữa trường với ngách 20/87 Cam Lộ 5. Đồng thời, nhà trường cũng tiếp nhận được phản ánh của người dân về tình trạng trên.

Trường THCS Hùng Vương lắp đặt 3 biển cảnh báo sau hiện tượng tường nhà trường ngiêng về ngõ dân sinh. Ảnh MD
Trường THCS Hùng Vương lắp đặt 3 biển cảnh báo sau hiện tượng tường nhà trường ngiêng về ngõ dân sinh. Ảnh MD

Ngay sau đó, trường gắn biển cảnh báo nguy hiểm để nhân dân và học sinh được biết. Đồng thời, có tờ trình số 05/TT-THCSHV ngày 1.3.2021 gửi lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng và phòng, ban liên quan kiểm tra, cấp kinh phí xây lại bức tường để bảo đảm an toàn.

Đèn đỏ cảnh báo nguy hiểm tại khu vực tường nứt nghiêng. Ảnh MD
Đèn đỏ cảnh báo nguy hiểm tại khu vực tường nứt nghiêng. Ảnh MD

Đến 4.3, Phòng Quản lý đô thị quận Hồng Bàng có báo cáo đề nghị UBND quận Hồng Bàng chỉ đạo cơ quan liên quan lập phương án xây dựng bức tường trên trước mùa mưa bão. Cụ thể, theo khảo sát, bức tường tiếp giáp ngách 20 có kết cấu là tường xây gạch dày 22cm, cao 3,3m (so với mặt móng), dài 33m xây từ lâu đời. Hiện trạng lớp vữa trát bong tróc, ẩm mốc, kết cấu gạch mục nát. Một số vị trí bị nghiêng, nứt tiềm ẩm nguy cơ mất an toàn với toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường cũng như nhân dân trong khu vực và các công trình xây dựng trong mùa mưa bão.

Bức tường cao 3,3m xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh MD

"Trong sáng nay 10.3, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng chỉ đạo bộ phận thiết kế làm việc với nhà trường, tiến hành đo đạc để nhanh chóng triển khai kế hoạch phá dỡ bức tường xuống cấp, xây dựng tường mới" - lãnh đạo Trường THCS Hùng Vương cho biết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dỡ phong tỏa 2 khu dân cư liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19

Mai Dung |

Đúng 0h ngày 9.3, TP.Hải Phòng tiến hành dỡ bỏ phong tỏa với 2 khu dân cư liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 gồm Thôn 4, xã Hoàng Động, Thủy Nguyên và Lô 112 khu Công nhân Dư Hàng, Lê Chân.

Dỡ phong tỏa, BV Giao thông Vận tải Hải Phòng hoạt động trở lại từ 9.3

Mai Dung |

Chiều 8.3, Sở Y tế Hải Phòng thực hiện dỡ phong tỏa, cho phép Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 9.3.

Hải Phòng lên tiếng vụ học sinh cấp 2 bị nhóm bạn đánh hội đồng

Mai Dung |

Ngày 8.3, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin chính thức về vụ việc nữ sinh Trường THCS Tô Hiệu bị đánh hội đồng, gây bức xúc dư luận những ngày gần đây.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Hải Phòng dỡ phong tỏa 2 khu dân cư liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19

Mai Dung |

Đúng 0h ngày 9.3, TP.Hải Phòng tiến hành dỡ bỏ phong tỏa với 2 khu dân cư liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 gồm Thôn 4, xã Hoàng Động, Thủy Nguyên và Lô 112 khu Công nhân Dư Hàng, Lê Chân.

Dỡ phong tỏa, BV Giao thông Vận tải Hải Phòng hoạt động trở lại từ 9.3

Mai Dung |

Chiều 8.3, Sở Y tế Hải Phòng thực hiện dỡ phong tỏa, cho phép Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 9.3.

Hải Phòng lên tiếng vụ học sinh cấp 2 bị nhóm bạn đánh hội đồng

Mai Dung |

Ngày 8.3, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin chính thức về vụ việc nữ sinh Trường THCS Tô Hiệu bị đánh hội đồng, gây bức xúc dư luận những ngày gần đây.