Hải Phòng: Trụ bê tông "chắn" lối, nhiều ôtô phải quay đầu

Đặng Luân |

Theo lãnh đạo UBND huyện An Dương (Hải Phòng), hai trụ bê tông lớn đặt giữa lối đi qua UBND xã Lê Thiện (huyện An Dương) để kiểm soát phương tiện tỉnh, thành phố có người nhiễm COVID-19.

Trước phản ánh của người dân về trụ barie cấm ô tô đi qua đặt giữa trục đường đoạn đi qua UBND xã Lê Thiện (An Dương, Hải Phòng) cản trở giao thông, nhất là đối với xe ô tô, chiều 5.5, theo quan sát của PV, hai trụ bê tông lớn được đặt ở tuyến đường nối từ thôn Cữ tới UBND xã, ngay cạnh cổng trường mầm non xã. Khoảng cách giữa 2 trụ này chỉ khoảng 1,5 mét, đủ khoảng cách 1 xe máy đi ngang qua. Phía trên 2 trụ bê tông có gắn barie, biển cấm ô tô.

Xe ô-tô phải quay đầu vì lối đi bị chặn cứng bởi 2 trụ bê tông. Ảnh Đặng Luân
Xe ô tô phải quay đầu vì lối đi bị chặn cứng bởi 2 trụ bê tông. Ảnh Đặng Luân

Thời điểm phóng viên ghi nhận tại trụ bê tông chắn ôtô trên địa bàn thôn Cữ, xã Lê Thiện, một xe tải loay hoay quay đầu xe khi lối đi bất ngờ bị chắn.

Anh Đăng Văn Hùng (quê Hải Dương) cho biết, khoảng 2 năm nay, anh thường xuyên chở hàng qua khu vực này và vẫn đi lại bình thường. “Khoảng gần một tháng không đi qua đây do cách ly phòng dịch COVID-19 nên tôi rất bất ngờ khi lối đi bị chắn, buộc phải quay đầu đi lối khác xa hơn khoảng 4km” – anh Hùng cho biết. Tuy nhiên cũng theo anh Hùng, do tuyến đường khá hẹp, hai bên là ruộng lúa nên việc quay đầu xe với xe tải trọng lớn là khá khó khăn.

Khoảng cách giữa 2 trụ là hơn 1m, chỉ đủ một xe máy đi qua. Ảnh Đặng Luân
Khoảng cách giữa 2 trụ là hơn 1 mét, chỉ đủ một xe máy đi qua. Ảnh Đặng Luân

Trước thực trạng trên, trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Lê Thiện (huyện An Dương, Hải Phòng) - cho biết, việc đổ trụ bê tông tại tuyến đường nối từ thôn Cữ tới UBND xã do huyện An Dương triển khai từ ngày 1.4.2020, thời điểm cách ly xã hội toàn quốc phòng dịch COVID-19. Đến nay, địa phương chưa nhận được quyết định phá dỡ công trình này từ UBND huyện An Dương.

Đây là phương án tạm thời của UBND huyện An Dương để kiểm soát phương tiện qua lại trong thời gian giãn cách dịch COVID-19. Ảnh Đặng Luân
Đây là phương án tạm thời của UBND huyện An Dương để kiểm soát phương tiện qua lại trong thời gian giãn cách dịch COVID-19. Ảnh Đặng Luân

Cũng theo ông Hải, do tuyến đường chính đi qua xã, dẫn tới Quốc lộ 5 bị chặn lại, nhiều phương tiện phải đi đường vòng qua xã. Tuy nhiên, từ khi có trụ chắn ôtô, lượng phương tiện, nhất là ôtô, xe tải qua lại giảm, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông. Bởi lẽ đoạn đường này đi qua nhiều trường học, trước đây, rất nhiều phương tiện di chuyển qua lối này để trốn trạm thu phí Quốc lộ 5 (nằm trên địa bàn xã) nên đã xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông ở đoạn đường này.

Một xe tải loay hoay quay đầu khi lối đi bị chặn. Video Đặng Luân

Còn theo đại diện lãnh đạo UBND huyện An Dương, thời điểm phòng, chống dịch COVID-19, phương tiện từ các tỉnh, thành, vùng dịch di chuyển qua lối xã Lê Thiện để trốn phí của Trạm thu phí số 5 rất đông. Theo đó, huyện tạm thời chỉ đạo làm trụ bê tông để kiểm soát phương tiện đi qua đây. Tới đây, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, nhà nước công bố hết dịch, địa phương sẽ có phương án giải tỏa công trình này.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Những dịch vụ kinh doanh nào được mở cửa trở lại?

Đặng Luân |

Ngoài dịch vụ kinh doanh vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, xông hơi, mát-xa, trò chơi điện tử, casino..., các dịch vụ còn lại được TP.Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại từ 23.4.

Dừng cấp giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Chỉ trong 4 ngày từ 8-11.4, UBND TP Hải Phòng đã ra 3 văn bản điều chỉnh việc cấp giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố. Điều này gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện trên địa bàn.

Hải Phòng: Xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp lệnh cấm

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp quy định về phòng dịch COVID-19, với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Quán cafe view sông Hàn phong cách Châu Âu giữa lòng Đà Nẵng

Mộc Anh |

Những quán cafe với gam màu ấm, nội thất và trang trí tinh tế, mang đậm phong cách châu Âu thu hút giới trẻ và du khách thập phương tại Đà Nẵng.

Gói 120.000 tỉ đồng BIG4 cho vay mua nhà lãi suất chỉ từ 8,2%/năm

Lan Hương |

Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank là chủ lực triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng với lãi suất  ưu đãi.

Nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất bỏ thu phí taxi theo lượt

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhà giữ xe TCP ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất chính thức bỏ thu phí taxi theo lượt sau khi bị Cảng vụ hàng không miền Nam tuýt còi.

Nợ thuế, nợ nhà nước phình to tại Công ty Than Hà Tu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, kết quả kinh doanh Than Hà Tu gây ấn tượng khi doanh thu và lợi nhuận bứt phá. Tuy nhiên, đến 92% doanh thu của đơn vị này lại phụ thuộc vào Than Hòn Gai. Chưa kể bức tranh tài chính tồn tại nhiều điểm gợn khi nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước có xu hướng phình to.

Nghìn tỉ đắp chiếu tại dự án tái định cư: Đã đến lúc xem xét lại quy hoạch

Phan Anh - Minh Hà |

Những năm qua, nhiều dự án nhà tái định cư tại Hà Nội rơi vào cảnh đắp chiếu. Chuyên gia nhận định, đã đến lúc cần xem xét lại quy hoạch để xây dựng dự án tái định cư.

Hải Phòng: Những dịch vụ kinh doanh nào được mở cửa trở lại?

Đặng Luân |

Ngoài dịch vụ kinh doanh vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, xông hơi, mát-xa, trò chơi điện tử, casino..., các dịch vụ còn lại được TP.Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại từ 23.4.

Dừng cấp giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Chỉ trong 4 ngày từ 8-11.4, UBND TP Hải Phòng đã ra 3 văn bản điều chỉnh việc cấp giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố. Điều này gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện trên địa bàn.

Hải Phòng: Xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp lệnh cấm

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp quy định về phòng dịch COVID-19, với tổng số tiền 60 triệu đồng.