Hải Phòng thông tin về kiến nghị lấy đất tái định cư sau khi thu hồi

ANH THƯ |

Liên quan đến việc người dân có đất thu hồi làm dự án mòn mỏi chờ đất tái định cư, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng thông tin về việc này.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư

Báo Lao Động nhận được Đơn xin trợ giúp của bạn đọc Nguyễn Thanh Hải (đăng ký tạm trú tại 21C/258 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

Theo đó, năm 2007, chính quyền quận Kiến An có thu hồi của gia đình ông Hải mảnh đất diện tích 132m2 tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP.Hải Phòng (mảng đất này có đầy đủ giấy tờ là đất ở) để phục vụ cho công tác xây dựng đường dây 220KV Đồng Hòa – Đình Vũ.

Vào thời điểm đó, Ban đền bù giải phóng mặt bằng quận Kiến An và đẩy đủ cơ quan chức năng của quận Kiến An, phường Lãm Hà, tổ dân phố về họp dân để giải thích chính sách đền bù giải phóng mặt bằng của nhà nước.

Gia đình ông Hải đã chấp hành nghiêm chỉnh phương án đền bù mà Hội đồng đền bù đưa ra là nhận tiền đền bù và nhận đất tái định cư.

Sau khi quyết định phương án đền bù, đất chính quyền lấy cho dự án, gia đình ông Hải cứ vài tháng lại lên gặp cán bộ địa chính phưởng hỏi thăm tình hình nhưng đều được trả lời “bao giờ có tin mới thì sẽ báo sau”.

Năm 2009, gia đình ông Hải vì hoàn cảnh con học tại Hà Nội đã chuyển lên sinh sống tại căn phòng thuê ở Hà Nội, thỉnh thoảng ông Hải về Hải Phòng, có thăm hỏi tình hình nhưng đều được trả lời chưa có thông tin gì, bao giờ có thông tin sẽ báo cho gia đình ông Hải.

Sau 7 năm chờ đợi và nhiều lần đi lại mà không có thông tin cụ thể, ngày 16.6.2014, ông Hải gửi đơn lên đồng chí chủ tịch UBND quận Kiến An, đơn này lại được chuyển về Trung tâm phát triển quỹ đất quận Kiến An. Tuy nhiên đến nay, sau 14 năm trôi qua, vụ việc này vẫn chưa được giải quyết xong.

Giải quyết dứt điểm về bồi thường khi thu hồi đất

Về việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cho biết, theo đơn kiến nghị của ông Hải, Ban Đền bù và giải phóng mặt bằng (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất) quận Kiến An đã cùng các đơn vị họp với các hộ dân có đất bị thu hồi để giải quyết chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường về đất và không nhận tiền hỗ trợ di chuyển, tự lo chỗ ở để được giao đất tái định cư.

Theo thoả thuận với Ban Đền bù và giải phóng mặt bằng quận Kiến An, hộ ông Hải đã đồng ý nhận tiền bồi thường về đất và không nhận tiền hỗ trợ di chuyển, tự lo chỗ ở để được giao đất tái định cư.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng, đến nay, ông Hải không cung cấp được các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thoả thuận và liên tục kiến nghị về việc giao đất tái định cư theo thoả thuận trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cho hay, tại thời điểm thu hồi đất năm 2007, theo quy định pháp luật lúc bấy giờ, hộ ông Hải không đủ điều kiện được giao đất tái định cư do hộ ông này không ở lại khu đất bị thu hồi nên không phải di chuyển chỗ ở. Ông Hải đã nhận tiền bồi thường về đất và UBND quận Kiến An cũng không tổ chức xét duyệt, bố trí giao đất tái định cư cho ông Hải.

Hiện nay, theo Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn cũng không có nội dung giải quyết các trường hợp đã thu hồi đấ, bồi thường, hỗ trợ theo Luật Đấ đai 2003. Tuy nhiên, nay mới đề nghị giao đất tái định cư như đề xuất của UBND quận Kiến An với hộ ông Hải.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng đề nghị UBND thành phố không xem xét, giải quyết đề xuất của UBND quận Kiến An kiểm tra, rà soát phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được duyệt khi thu hồi đất thực hiện dự án trên.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND quận Kiến An chủ động làm việc với ông Hải để giải quyết kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Giả mạo hồ sơ vẫn được phường xét cấp đất tái định cư

DUY CHƯƠNG |

Mặc dù người dân không thuộc đối tượng giao đất, và trước đó đã giả mạo thông tin trong hồ sơ mua bán nhà tập thể, nhưng vẫn được UBND phường Bến Thủy (TP. Vinh-Nghệ An) xét cấp đất tái định cư.

Sai phạm tại xây dựng cơ sở hạ tầng các Khu tái định cư Hòa Liên: Có sót người lọt tội?

Trung Hiếu |

Công an TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung về vụ sai phạm nghiêm trọng trong xây dựng hạ tầng cơ sở tại các khu tái định cư Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Dân "kêu trời" vì bụi: Đầu tư khu tái định cư rồi bỏ hoang

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến loạt bài phản ánh người dân tại thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh (H. Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) phải chịu khổ và bệnh tật bởi khói bụi của 2 nhà máy xi măng, tìm hiểu của Lao Động cho thấy chính quyền đã đầu tư khu tái định cư nhưng… bỏ hoang vì dân không đến ở. 

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Giả mạo hồ sơ vẫn được phường xét cấp đất tái định cư

DUY CHƯƠNG |

Mặc dù người dân không thuộc đối tượng giao đất, và trước đó đã giả mạo thông tin trong hồ sơ mua bán nhà tập thể, nhưng vẫn được UBND phường Bến Thủy (TP. Vinh-Nghệ An) xét cấp đất tái định cư.

Sai phạm tại xây dựng cơ sở hạ tầng các Khu tái định cư Hòa Liên: Có sót người lọt tội?

Trung Hiếu |

Công an TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung về vụ sai phạm nghiêm trọng trong xây dựng hạ tầng cơ sở tại các khu tái định cư Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Dân "kêu trời" vì bụi: Đầu tư khu tái định cư rồi bỏ hoang

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến loạt bài phản ánh người dân tại thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh (H. Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) phải chịu khổ và bệnh tật bởi khói bụi của 2 nhà máy xi măng, tìm hiểu của Lao Động cho thấy chính quyền đã đầu tư khu tái định cư nhưng… bỏ hoang vì dân không đến ở.