Hải Phòng: Nước kênh chuyển màu vàng đỏ, nghi ô nhiễm

Đặng Luân |

Nhiều năm liền xảy ra hiện tượng nước vàng đỏ, váng dầu Kênh Cẩm Văn 2 (An Lão, Hải Phòng) khiến người dân nghi ngại về chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân các xã Quang Trung, Quốc Tuấn (An Lão, Hải Phòng) về việc kênh Cẩm Văn 2 có hiện tượng ô nhiễm, nước vàng đỏ, váng dầu. Điều đáng nói, kênh Cẩm Văn 2 có hai đầu đấu ra sông Đa Độ – một trong 4 sông cung cấp nguồn nước chính ở Hải Phòng.

Nước màu vàng đỏ, nhiều đoạn nổi váng ở kênh Cẩm Văn 2 (Hải Phòng). Ảnh ĐL
Nước màu vàng đỏ, nhiều đoạn nổi váng ở kênh Cẩm Văn 2 (Hải Phòng). Ảnh ĐL

Ghi nhận của PV, đoạn kênh từ giáp Công ty mạ kẽm Amecc đến nhà máy nước Hạ Câu nước có màu vàng đỏ, nhiều đoạn nổi váng. Nước vàng đỏ còn nhuộm vàng 2 bên bờ kênh cũng như cây cối, vật dụng tiếp xúc với mặt nước.

Anh Nguyễn Văn Lộc, hộ dân sống cạnh con kênh cho biết, thời điểm mưa lớn, nước kênh dâng cao tràn vào ao cá của gia đình khiến cá chết hàng loạt. Nước tràn vào nhà cũng khiến đồ đạc bị “nhuộm” đỏ, vật dụng kim loại hoen gỉ.

Theo một số người dân, cửa cống Kênh Cẩm Văn 2 chảy ra sông Đa Độ hầu như đóng, tuy nhiên điều này chỉ hạn chế phần nào nguồn nước vàng chảy ra sông. Người dân còn lo ngại về chất lượng nước sinh hoạt khi, khu vực bể lắng Nhà máy nước Hạ Câu chỉ cách kênh Cẩm Văn vài trăm mét.

Đoạn kênh gần 4 nhà máy sản xuất công nghiệp nặng. Ảnh ĐL
Đoạn kênh gần 4 nhà máy sản xuất công nghiệp nặng. Ảnh ĐL

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Quang Huy – Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn (huyện An Lão) - cho biết, tình trạng nước kênh Cẩm Văn 2 đoạn từ đê sông Đa Độ giáp Công ty mạ kẽm Amecc đến nhà máy nước Hạ Câu có màu vàng đỏ đã diễn ra rất nhiều lần từ năm 2017 đến nay.

Cũng từ năm 2017 đến nay, UBND xã Quốc Tuấn cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nhưng chưa phát hiện được nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Mới đây, ngày 6.8, sau khi nhận được phản ánh của nhân dân, UBND xã kiểm tra, phát hiện gần 1km kênh Cẩm Văn 2 lại xảy ra tình trạng nước có màu vàng đỏ. UBND xã đã cùng Công ty MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ lập biên bản ghi nhận sự việc trên. Đoạn kênh trên phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nguồn cung cấp nước cho nhà máy nước Hạ Câu phục vụ sinh hoạt của nhân dân xã Quốc Tuấn.

Hiện khu vực này có 4 công ty hoạt động gồm Công ty mạ kẽm Amecc, Công ty cơ khí xây dựng Amecc, Công ty Lilama 69-2 và Công ty xăng dầu Ngân hàng. Để bảo đảm môi trường cũng như việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và nhà máy nước Hạ Câu, UBND xã Quốc Tuấn có báo cáo và đề nghị UBND huyện An Lão, các cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Hai bên bờ kênh Cẩm Văn 2 bị “nhuộm” đỏ bởi dòng nước. Ảnh ĐL
Hai bên bờ kênh Cẩm Văn 2 bị “nhuộm” đỏ bởi dòng nước. Ảnh ĐL

“Hiện, chính quyền địa phương mong muốn cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng này. Đồng thời, mong sớm nhận được kết quả điều tra về chất lượng nguồn nước kênh Cẩm Văn 2 có ô nhiễm, nguồn ô nhiễm từ đâu; mức độ nguy hại cho sức khỏe, cho sản xuất, sinh hoạt, để giải đáp kiến nghị nhân dân” – ông Trần Quang Huy cho hay.

Hình ảnh tại kênh Cẩm Văn 2 được người dân địa phương ghi lại vào tháng 8.2020 khi phát hiện nước chuyển màu vàng đỏ. Ảnh NDCC
Hình ảnh tại kênh Cẩm Văn 2 được người dân địa phương ghi lại vào tháng 8.2020 khi phát hiện nước chuyển màu vàng đỏ. Ảnh NDCC
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Karaoke, vũ trường hoạt động trở lại từ 14.9

Đặng Luân |

UBND thành phố Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ như vũ trường, karaoke, quán bar từ 14.9.

Hải Phòng: Gần 1.500 hộ dân bức xúc vì nước sạch nhiễm bẩn

Đặng Luân |

Liên tiếp nhiều ngày, người dân xã Đông Phương (Kiến Thụy, Hải Phòng) phản ánh việc nước sạch sinh hoạt có màu vàng, vẩn đục, mùi hôi, gây ngứa, dị ứng da khi sử dụng…

Hải Phòng: Hàng nghìn hộ dân đảo Cát Hải “khát” nước sạch

Đặng Luân |

Vì nằm trong vùng quy hoạch dự án nên hàng nghìn hộ dân đảo Cát Hải (Hải Phòng) không được tiếp cận nước sạch sinh hoạt, phải mua lại với giá gấp nhiều lần so với mặt bằng chung.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Phòng: Karaoke, vũ trường hoạt động trở lại từ 14.9

Đặng Luân |

UBND thành phố Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ như vũ trường, karaoke, quán bar từ 14.9.

Hải Phòng: Gần 1.500 hộ dân bức xúc vì nước sạch nhiễm bẩn

Đặng Luân |

Liên tiếp nhiều ngày, người dân xã Đông Phương (Kiến Thụy, Hải Phòng) phản ánh việc nước sạch sinh hoạt có màu vàng, vẩn đục, mùi hôi, gây ngứa, dị ứng da khi sử dụng…

Hải Phòng: Hàng nghìn hộ dân đảo Cát Hải “khát” nước sạch

Đặng Luân |

Vì nằm trong vùng quy hoạch dự án nên hàng nghìn hộ dân đảo Cát Hải (Hải Phòng) không được tiếp cận nước sạch sinh hoạt, phải mua lại với giá gấp nhiều lần so với mặt bằng chung.