Hải Phòng: Nữ sinh bị đuổi khỏi KTX vì nói chuyện điện thoại ở hành lang

Đặng Luân |

Nữ sinh viên Trường ĐH Y dược Hải Phòng bị đuổi khỏi ký túc xá vì nói chuyện ở hành lang cho rằng, bản thân mình không vi phạm nội quy của tòa nhà.

Ngày 24.12, phản ánh với Lao Động, L.T.L. (21 tuổi, sinh viên năm 3 Trường đại học Y dược Hải Phòng cho biết, em bị đuổi khỏi Khu ký túc xá sinh viên tập trung Hải Phòng vì nghe điện thoại ở hành lang vào buổi tối.

Cụ thể, L cho biết, khoảng 22h ngày 20.12, sau khi nhận được điện thoại của bạn qua Messenger, L. đeo tai nghe và nghe điện thoại ở hành lang tầng 3 của ký túc. Lúc này, một người đàn ông lớn tuổi đi tới quát và yêu cầu L. về phòng. L. có trả lời “Em có trả lời là cháu đang nói chuyện dở với bạn, chút xong cháu lên, bác cứ lên trước đi ạ”.

Sau đó, người đàn ông trên lớn tiếng dọa đuổi L. khỏi ký túc xá và yêu cầu L. đến phòng bảo vệ để làm việc. Sau đó, L. mới biết, người nói chuyện với mình là ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và xăng dầu Đức Minh - đơn vị quản lý vận hành khu ký xá.

Ông Minh gọi bảo vệ và Phó giám đốc quản lý tòa nhà lập biên bản vi phạm nội quy, quy chế, yêu cầu L. ra khỏi ký túc xá vì “Ngồi hành lang nói chuyện với bạn qua điện thoại”. Nữ sinh cũng chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ.

Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và xăng dầu Đức Minh xác nhận sự việc nữ sinh L.T.L. ra hành lang nghe điện thoại vào khoảng 22h ngày 20.12. Tuy nhiên, theo ông Minh, em L. gọi điện thoại vào lúc đêm tối, ồn ào nên ảnh hưởng tới mọi người. Khi bị nhắc nhở, L. còn tỏ thái độ chống đối nên phải lập biên bản và yêu cầu ra khỏi ký túc xá.

Về việc đơn vị quản lý Ký túc xá yêu cầu nữ sinh viên rời khỏi ký túc xá vì vi phạm điều 11 của Nội quy Ký túc xá (không gây mất trật tự trong khoảng thời gian từ 23h đến 5h), tuy nhiên thời điểm L. nói chuyện ở hành lang là 22h (không nằm trong thời gian quy định), quan điểm ông Minh là, việc này có thể bỏ qua tuy nhiên thái độ của L. là điều không thể chấp nhận.

"Mặc dù đã có biên bản yêu cầu sinh viên này ra khỏi ký túc xá, tuy nhiên tôi vẫn tạo điều kiện cho cháu L. được ở lại đến hết tháng 12.2020 để có thời gian thu xếp chỗ ở mới. Trong thời gian này, nếu cháu L. nhận lỗi, chúng tôi sẽ để cháu ở lại với điều kiện công khai sự việc và lời xin lỗi của cháu để các sinh viên khác rút kinh nghiệm, giữ kỷ luật chung của tòa nhà" - ông Minh cho biết.

Liên quan đến vụ việc trên, một cán bộ trường Đại học Y dược Hải Phòng cho biết, trường có cuộc làm việc với nữ sinh L.T.L. sau khi nhận thông tin.

Theo cán bộ này, nhà trường từng được quản lý ký túc xá trong một năm. Từ năm 2018, Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị (thuộc UBND TP.Hải Phòng) giao Công ty TNHH xây dựng và xăng dầu Đức Minh quản lý tòa nhà.

Đại diện nhà trường cho biết, trường hợp em L. không phải trường hợp đầu tiên bị yêu cầu rời khỏi Ký túc xá tập trung. Trước đó, nhà trường nhận được nhiều phản ánh của sinh viên về các vấn đề nêu trên. Nhà trường từng nhiều lần đề nghị thành phố được tham gia đấu thầu hoặc trực tiếp quản lý, vận hành ký túc xá bằng cách tự thu chi nhằm phục vụ và quản lý sinh viên tốt hơn nhưng chưa được thành phố chấp thuận.

Được biết, Ký túc xá tập trung sinh viên Hải Phòng được xây dựng trên diện tích 1.775 m2, nằm tại phường Kênh Dương (quận Lê Chân, Hải Phòng). Tòa nhà này cao 15 tầng, được đưa vào sử dụng tháng 8.2017, hiện có khoảng gần 400 phòng với khoảng 1.700 sinh viên lưu trú.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Cứu cụ bà là vợ liệt sĩ từ tầng 3 căn nhà bốc cháy

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa cứu một cụ bà 83 tuổi khỏi đám cháy khi cụ bà đang thắp hương cho chồng là liệt sĩ, sơ ý gây nên cháy.

Hải Phòng: Phạt cá nhân đưa tin giả về người Việt tại Đài Loan nhiễm HIV

Mai Dung |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Q.V.L về việc chia sẻ tin giả về người Việt Nam tại Đài Loan nhiễm HIV từ du học sinh lên mạng xã hội.

Phá đường dây vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng

Đặng Luân |

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Cứu cụ bà là vợ liệt sĩ từ tầng 3 căn nhà bốc cháy

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa cứu một cụ bà 83 tuổi khỏi đám cháy khi cụ bà đang thắp hương cho chồng là liệt sĩ, sơ ý gây nên cháy.

Hải Phòng: Phạt cá nhân đưa tin giả về người Việt tại Đài Loan nhiễm HIV

Mai Dung |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Q.V.L về việc chia sẻ tin giả về người Việt Nam tại Đài Loan nhiễm HIV từ du học sinh lên mạng xã hội.

Phá đường dây vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng

Đặng Luân |

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ.