Hải Phòng: Nhiều người lơ là phòng dịch, đi chợ, công viên bỏ khẩu trang

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng hiện đang là vùng xanh khi nhiều ngày không phát sinh ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây là một trong nguyên dân dẫn đến tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân, không thực hiện 5K, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
 
Ghi nhận của PV, một hàng ăn vỉa hè phố Nguyễn Bình (quận Ngô Quyền), chủ quán không đeo khẩu trang, tiếp xúc với nhiều khách hàng.
 
Tương tự, chủ quầy đồ ăn nhanh phố Kênh Dương (Quận Lê Chân) không đeo khẩu trang khi bán đồ ăn cho khách. Ảnh: Đặng Luân
 
Khu chợ dân sinh trên phố Nguyễn Bình (Ngô Quyền), rất nhiều chủ sạp hàng không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng quy định phòng dịch. Ảnh Đặng Luân
Một số sinh viên không đeo khẩu trang trong khuôn viên trường đại học. Ảnh: ĐL
Một số sinh viên không đeo khẩu trang trong khuôn viên trường đại học. Ảnh: ĐL
Ở công viên An Biên, một số người dân đi tập thể dục chưa tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19. Chị Phạm Mai Huyền (An Đà, Ngô Quyền) cho biết - “Từ ngày thành phố cho phép hoạt động thể thao ngoài trời, mở cửa công viên, các khu công viên, bờ hồ đông vui, nhộn nhịp nhất là vào buổi sáng sớm, chiều tối. Tuy nhiên, tình trạng người dân không đeo khẩu trang xảy ra thường xuyên“. Ảnh: ĐL
Ở công viên An Biên, một số người dân đi tập thể dục chưa tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19. Chị Phạm Mai Huyền (An Đà, Ngô Quyền) cho biết - “Từ ngày thành phố cho phép hoạt động thể thao ngoài trời, mở cửa công viên, các khu công viên, bờ hồ đông vui, nhộn nhịp nhất là vào buổi sáng sớm, chiều tối. Tuy nhiên, tình trạng người dân không đeo khẩu trang xảy ra thường xuyên“. Ảnh: ĐL
Từ 1.10, TP.Hải Phòng cho phép các khu du lịch đón khách nội tỉnh. Khách đến tham quan, du lịch phải bảo đảm tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 (hoặc có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2), tuân thủ 5K. Tuy nhiên trong những ngày đầu khu du lịch Đồ Sơn mở cửa, nhiều khách vô tư không đeo khẩu trang. Ảnh: Đặng Luân
Từ 1.10, TP.Hải Phòng cho phép các khu du lịch đón khách nội tỉnh. Khách đến tham quan, du lịch phải bảo đảm tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 (hoặc có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2), tuân thủ 5K. Tuy nhiên trong những ngày đầu khu du lịch Đồ Sơn mở cửa, nhiều khách vô tư không đeo khẩu trang. Ảnh: Đặng Luân
 
Để nâng cao ý thức người dân, nhiều cửa hàng, xe khách treo biển không phục vụ người không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, còn không ít người lơ là chủ quan trong phòng dịch. Lực lượng chức năng thành phố thường xuyên kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm. Theo báo cáo, tính từ ngày 21.7 đến 13.10, toàn thành phố xử phạt 7.769 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch với số tiền hơn 7 tỉ đồng. Ảnh: Đặng Luân.
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng triển khai tiêm vaccine cho khoảng 220.000 trẻ từ 12-17 tuổi

Mai Dung |

Ngày 17.10, UBND TP.Hải Phòng có công văn hoả tốc số 7856/UBND-VX về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Hành khách từ vùng nguy cơ cao xuống Ga Hải Phòng phải cách ly tại nhà

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản 7694/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến ga Hải Phòng khi mở lại hành khách bằng đường sắt.

Lái xe Nghệ An giấu người trên xe tải để "thông chốt" vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Tối 12.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành số 2 vừa phát hiện 1 người trốn trên xe tải, không khai báo y tế khi vào thành phố.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hải Phòng triển khai tiêm vaccine cho khoảng 220.000 trẻ từ 12-17 tuổi

Mai Dung |

Ngày 17.10, UBND TP.Hải Phòng có công văn hoả tốc số 7856/UBND-VX về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Hành khách từ vùng nguy cơ cao xuống Ga Hải Phòng phải cách ly tại nhà

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản 7694/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến ga Hải Phòng khi mở lại hành khách bằng đường sắt.

Lái xe Nghệ An giấu người trên xe tải để "thông chốt" vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Tối 12.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành số 2 vừa phát hiện 1 người trốn trên xe tải, không khai báo y tế khi vào thành phố.