Địa phương khẳng định có việc nước ngả màu, vẩn đục
Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng về việc nguồn nước sạch do Công ty Cổ phần nước sạch Trường Giang nghi ngờ không bảo đảm tiêu chuẩn, có hiện tượng vẩn đục, nước ngả màu vàng đồng, có mùi tanh…
Cụ thể, ông X. , người dân thôn 4, xã Phả Lễ cho biết, việc nước nhiều lần có hiện tượng vẩn đục khiến người dân nghi ngại về chất lượng nguồn nước. Bản thân ông X. vì không tin tưởng nên đã tự lắp đặt 2 ống lọc thô trước khi sử dụng. Nhưng chỉ một tháng là cả 2 bình lọc đen sì. Bởi vậy nên gia đình ông X. chỉ dùng nước từ bể nước mưa tự nhiên, không dám dùng nước từ nguồn công ty Trường Giang để nấu nướng, giặt giũ…
Còn theo chị Đ.T.D, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã Phả Lễ, sau nhiều lần thấy nước có hiện tượng ngả màu, gia đình chị đầu tư hệ thống lọc nước hơn 10 triệu đồng. Nhiều hộ dân trên địa bàn lắp téc nước để chứa nước mưa, hoặc mua nước sạch theo từng khối về để sinh hoạt…
Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Phả Lễ (huyện Thủy Nguyên) - cho biết, địa phương nhiều lần nhận được đơn kiến nghị, phản ánh của nhân dân về chất lượng nguồn nước do Công ty Trường Giang cung cấp. Cách đây ít ngày, người dân thôn 6 (xã Phả Lễ) có gửi hình ảnh quay trực tiếp về việc nguồn nước màu vàng đậm.
Lãnh đạo UBND xã cho biết, nguồn nước công ty Trường Giang lấy từ nguồn sông Giá. Hiện tượng nước có màu vàng, đục khi xả trực tiếp từ vòi nước sinh hoạt do Công ty Trường Giang cấp như người dân phản ánh là có thật nhưng không phải hiện tượng thường xuyên. Chính quyền xã yêu cầu doanh nghiệp giải trình về vấn đề trên, đồng thời báo cáo UBND huyện Thủy Nguyên; hằng tháng có báo cáo chất lượng nguồn nước do cơ quan có thẩm quyền cấp trình HĐND xã giám sát.
Đơn vị cấp nước nói gì?
Chiều 2.6, ông Lại Thế Trung – Giám đốc Công ty CP nước Trường Giang - cho biết, doanh nghiệp hiện cung cấp nước sạch cho khoảng hơn 5.000 hộ dân 2 xã Phả Lễ, Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên).
Về phản ánh nguồn nước đến tay người tiêu dùng có mùi tanh, ông Trung khẳng định, nguồn nước do công ty cung cấp chỉ có mùi Clo, trong quá trình sản xuất không có động tác nào ngoài lắng lọc và khử trùng thông thường. Việc đo nồng độ Clo trong nước tiến hành 2-3 lần/ngày, luôn đạt ở ngưỡng tiêu chuẩn. Kết luận của cơ quan chức năng hằng tháng nước không có mùi vị lạ.
Tuy nhiên, về việc nước có hiện tượng đục, có màu vàng, ông Trung cho biết, vừa qua có sự cố bục đường ống tại thôn 7 xã Phả Lễ. Để khắc phục sự cố này, nhà nước buộc phải tắt bơm nước. Sau khi mở lại nước cho bà con sử dụng, khoảng 5-6 hộ dân có hiện tượng nước bẩn, đục do bụi bẩn trong quá trình sửa chữa cũng như sục rửa đường ống còn sót lại.
“Việc nước bị vàng, vẩn đục sau quá trình sửa chữa, sục rửa, vệ sinh đường ống là hiện tượng phổ biến ở nhiều đơn vị cấp nước. Còn về chất lượng nước, theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng thành phố đánh giá đạt tiêu chuẩn” – ông Trung nhấn mạnh. Cụ thể tại lần kiểm tra gần đây nhất ngày 13.5, Trung tâm Y tế dự phòng kết luận kết quả phân tích chất lượng nước tại Trạm cấp nước Phả Lễ – Công ty nước sạch Trường Giang là các chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định tại QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.
“Trước những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, Công ty đã khắc phục. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện để doanh nghiệp tuyên truyền, giải thích để người dân được hiểu, yên tâm sử dụng nguồn nước công ty với chất lượng bảo đảm, có chứng nhận của cơ quan chức năng” – Giám đốc Công ty Cổ phần Trường Giang cho biết.