Hải Phòng liên tục "đổi màu" phân vùng dịch, Hải Dương vẫn trong vùng xanh

Đặng Luân |

15h ngày 19.10, Sở Y tế Hải Phòng cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương "đổi màu" sau khi ghi nhận ca mắc mới. Đây là lần thứ 2 trong ngày 19.10, TP.Hải Phòng có cập nhật về biện pháp phòng dịch.

Theo cập nhật của Sở Y tế Hải Phòng, các địa phương vẫn chia theo 4 cấp độ dịch. Trong đó, màu đỏ (cấp độ 4 - nguy cơ rất cao); màu cam (cấp độ 3 - nguy cơ cao); màu vàng (cấp độ 2 - nguy cơ trung bình) và màu xanh lục (cấp độ 1 -  bình thường mới).

Đến 15h ngày 19.10, các tỉnh, thành thuộc phân vùng màu cam gồm: TP.HCM, Bình Dương, Ninh Thuận, Tây Ninh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu (tại các tỉnh, thành này có những phân vùng màu đỏ tùy theo xuất hiện ca bệnh).

Các tỉnh màu vàng gồm Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Bình Phước, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp.

Sở Y tế Hải Phòng cập nhật hướng dẫn lúc 15h ngày 19.10, nhiều tỉnh chuyển từ vùng vàng sang vùng xanh.
Sở Y tế Hải Phòng cập nhật hướng dẫn lúc 15h ngày 19.10, nhiều tỉnh chuyển từ vùng vàng sang vùng xanh.

Các tỉnh màu xanh gồm Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam, Phú Yên, Gia Lai, Bình Thuận, Sóc Trăng, Trà Vinh. Các tỉnh, thành phố không có tên trong bảng màu, đi lại bình thường, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế; khai báo y tế, thực hiện nghiêm 5K.

Theo bảng phân vùng, công dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân từ các địa phương khác về Hải Phòng nếu từ vùng màu đỏ và cam sẽ phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà từ 7-14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm từ 1 - 2 lần tùy theo việc đã khỏi bệnh COVID-19, tiêm đủ liều vaccine, người già yếu, bệnh tật, trẻ nhỏ.

Người đến từ vùng vàng áp dụng cách ly tại nhà từ 7-14 ngày, tự theo dõi sức khoẻ 7 ngày tiếp theo tùy theo việc đã khỏi bệnh, hoặc tiêm đủ liều vaccine.

Riêng vùng màu xanh lục, người dân không phải lấy mẫu xét nghiệm, chỉ cần tự theo dõi sức khỏe. Người khỏi bệnh COVID-19 chưa qua 6 tháng thì cách ly tại nhà 7 ngày.

Trước đó, 12h ngày 19.10, Sở Y tế Hải Phòng có cập nhật bảng phân vùng các địa phương, nhiều tỉnh thành từ vùng xanh chuyển vùng vàng khiến nhiều người hoang mang. Cụ thể, như tỉnh Hải Dương, bạn đọc N.X.K (Hải Dương) cho biết: "Sáng đi Hải Dương vẫn xanh, chiều đến vàng thì về kiểu gì, không cần PCR nhưng cách ly tại nhà 7 ngày thì khó cho người dân".... Tuy nhiên, đến bản cập nhật 15h, các địa phương này đã chuyển "xanh".

Cập nhật 12h ngày 19.10, Hải Dương thuộc vùng vàng, cấp độ 2.
Cập nhật 12h ngày 19.10, Hải Dương thuộc vùng vàng, cấp độ 2.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, việc phân vùng dựa vào việc tiếp xúc, đi đến địa điểm và nơi cư trú có ca bệnh theo Thông báo của Bộ Y tế, các tỉnh thành phố.

Trước đó, Sở Y tế Hải Phòng thường xuyên cập nhật bảng phân vùng vào bản tin 12h hằng ngày. Tuy nhiên trong ngày 19.10, Sở Y tế cập nhật 2 lần vào 12h và 15h, trong đó có nhiều sự điều chỉnh cấp độ dịch các địa phương.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng, Quảng Ninh mở tour du lịch khép kín 2 địa phương từ tháng 11

Đặng Luân |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành thông báo số 172/TB-UBND về kết luận của UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND TP.Hải Phòng trong triển khai thực hiện một số chương trình phối hợp giữa 2 địa phương.

Hải Phòng: Nhiều người lơ là phòng dịch, đi chợ, công viên bỏ khẩu trang

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng hiện đang là vùng xanh khi nhiều ngày không phát sinh ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây là một trong nguyên dân dẫn đến tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân, không thực hiện 5K, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Tỉ lệ người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 ở Hải Phòng đạt 24,4%

Đặng Luân |

Đến hết ngày 14.10, tỉ lệ người dân Hải Phòng trên 18 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt 66,8%, tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt tỉ lệ 24,4%.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hải Phòng, Quảng Ninh mở tour du lịch khép kín 2 địa phương từ tháng 11

Đặng Luân |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành thông báo số 172/TB-UBND về kết luận của UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND TP.Hải Phòng trong triển khai thực hiện một số chương trình phối hợp giữa 2 địa phương.

Hải Phòng: Nhiều người lơ là phòng dịch, đi chợ, công viên bỏ khẩu trang

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng hiện đang là vùng xanh khi nhiều ngày không phát sinh ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây là một trong nguyên dân dẫn đến tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân, không thực hiện 5K, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Tỉ lệ người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 ở Hải Phòng đạt 24,4%

Đặng Luân |

Đến hết ngày 14.10, tỉ lệ người dân Hải Phòng trên 18 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt 66,8%, tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt tỉ lệ 24,4%.