Hải Phòng lên tiếng vụ học sinh cấp 2 bị nhóm bạn đánh hội đồng

Mai Dung |

Ngày 8.3, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin chính thức về vụ việc nữ sinh Trường THCS Tô Hiệu bị đánh hội đồng, gây bức xúc dư luận những ngày gần đây.

Cụ thể, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội và một số báo điện tử về việc học sinh trường THCS Tô Hiệu bị nhóm học sinh nam, nữ đánh hội đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND quận Lê Chân đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận yêu cầu trường THCS Tô Hiệu báo cáo giải trình về sự việc trên.

Theo đó, Ban giám hiệu trường THCS Tô Hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp đã làm việc trực tiếp với phụ huynh và hai học sinh bị đánh. Hiện nay, sức khỏe của hai học sinh bình thường, tâm lý ổn định.

Tại buổi làm việc với gia đình, phụ huynh học sinh đã nhận thức sâu sắc việc thiếu quan tâm, buông lỏng quản lý con cái trong thời gian học sinh không đến trường do dịch bệnh COVID-19 nên đã xảy ra vụ việc trên.

Hai học sinh của trường đã nhận lỗi về hành động sai trái của mình là vi phạm các quy định phòng, chống dịch và đạo đức học sinh. Phụ huynh và học sinh mong muốn được nhà trường tạo điều kiện để rút kinh nghiệm, sửa chữa sai lầm và cho phép học sinh đi học lại bình thường.

Sau sự việc trên, UBND quận Lê Chân chỉ đạo khắc phục sự việc. Cụ thể: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chỉ đạo các trường trong toàn quận rút kinh nghiệm vụ việc của trường THCS Tô Hiệu; tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh; thực hiện nghiệm các quy định về phòng chống dịch. Trường THCS Tô Hiệu có hình thức thông tin về sự việc, coi đây là bài học giáo dục về đạo đức và kỹ năng cho học sinh toàn trường; chỉ đạo giáo viên phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục đạo đức học sinh; có các giải pháp nâng cao ý thức của học sinh để không lặp lại sự việc như trên.

Trước đó như Lao Động đưa tin, ngày 5.3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nữ sinh THCS bị nhóm nữ sinh khác đánh "hội đồng". Theo đó, sự việc xảy ra chiều 4.3 tại khu vực cầu Xi Măng (thuộc quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Cũng theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, nữ sinh bị đánh là học sinh Trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân), nhóm nữ sinh liên quan đang học tại Trường THCS Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng).

Liên quan đến sự việc trên, chiều 5.3, lãnh đạo UBND phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) thông tin, công an đang vào cuộc điều tra vụ nữ sinh bị ban đánh hội đồng, trong đó có học sinh Trường THCS Phan Bội Châu. Cụ thể, 1 học sinh lớp 8 và 1 học sinh lớp 9 của trường THCS Phan Bội Châu tham gia trong nhóm đánh hội đồng học sinh trường THCS Tô Hiệu.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng GDĐT quận Hồng Bàng cho biết, phụ huynh và các học sinh liên quan vụ việc đang làm việc với Ban Giám hiệu các trường, đồng thời các em cũng viết bản tường trình kể lại chi tiết vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc trên, theo lãnh đạo Phòng GDĐT quận Hồng Bàng là do các em học sinh có xích mích với nhau từ trước.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Hải Phòng đến trường sau kỳ nghỉ dài do dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng nay 8.3, các trường học trên địa bàn TP.Hải Phòng đón học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết và nghỉ do dịch COVID-19. Công tác phòng, chống dịch được các trường triển khai nghiêm túc.

Hải Phòng: Hơn 1.200 suất quà tặng công nhân lao động

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên vừa phối hợp Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng trao 1.236 suất quà là nông sản sạch tặng công nhân lao động trên địa bàn.

Hải Phòng: Điều tra vụ nữ sinh cấp 2 bị bạn đánh hội đồng

Đặng Luân |

Ngày 5.3, lãnh đạo UBND phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) thông tin, công an đang vào cuộc điều tra vụ nữ sinh bị ban đánh hội đồng, trong đó có học sinh Trường THCS Phan Bội Châu.

Tai nạn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

HÀ ANH CHIẾN - THÀNH AN |

Đồng Nai - Ngày 30.3, trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe tải khiến 1 tài xế tử vong. Đồng thời, tai nạn làm khu vực tuyến cao tốc này kẹt xe kéo dài.

Lai Châu bắt giữ hàng loạt cán bộ về hành vi đưa và nhận hối lộ

THANH BÌNH |

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ hàng loạt cán bộ, thanh tra, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Giảm giá bán là bài toán khó cho doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Các doanh nghiệp bất động sản đang làm mọi cách để giải cứu thanh khoản cho thị trường, tuy nhiên giải pháp giảm giá bán nhà không được lựa chọn vì nguồn cung tiếp tục khan hiếm khi chủ đầu tư dè dặt mở bán mới, trong khi các chi phí đầu vào vẫn không ngừng tăng.

Hà Tĩnh: Chưa trả lại tiền học phí cho học sinh vì chưa có nguồn ngân sách

TRẦN TUẤN |

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 diễn ra giữa tháng 12.2022 đã thông qua Nghị quyết về việc miễn học phí học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 cho học sinh trên địa bàn để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh do ảnh hưởng dịch COVID-19, thế nhưng sau khi nhiều trường đã thu học phí học kỳ 1, đến nay vẫn chưa hoàn trả cho học sinh.

Bị phạt vì đeo tai nghe khi điều khiển xe máy: Cùng hành vi sao không phạt tài xế ôtô?

Hiếu Anh |

Trên mạng xã hội hiện nay nổ ra cuộc tranh cãi, đeo tai nghe khi điều khiển xe máy thì bị phạt nhưng đeo tai nghe khi điều khiển ôtô lại không bị xử lý.

Học sinh Hải Phòng đến trường sau kỳ nghỉ dài do dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng nay 8.3, các trường học trên địa bàn TP.Hải Phòng đón học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết và nghỉ do dịch COVID-19. Công tác phòng, chống dịch được các trường triển khai nghiêm túc.

Hải Phòng: Hơn 1.200 suất quà tặng công nhân lao động

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên vừa phối hợp Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng trao 1.236 suất quà là nông sản sạch tặng công nhân lao động trên địa bàn.

Hải Phòng: Điều tra vụ nữ sinh cấp 2 bị bạn đánh hội đồng

Đặng Luân |

Ngày 5.3, lãnh đạo UBND phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) thông tin, công an đang vào cuộc điều tra vụ nữ sinh bị ban đánh hội đồng, trong đó có học sinh Trường THCS Phan Bội Châu.