Hải Phòng: Hàng trăm hộ dân "mất Tết" vì chủ hụi mang hàng chục tỉ bỏ trốn

Mai Dung |

Giáp Tết, hàng trăm hộ dân xã Kiền Bái (Thủy Nguyên, Hải Phòng) bức xúc chủ hụi tuyên bố vỡ nợ rồi bỏ trốn, khiến cuộc sống người dân vùng quê lao đao...

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được đơn thư của người dân thôn 3 xã Kiền Bái (Thủy Nguyên, Hải Phòng) về việc ông Lương Quý Thành (sinh năm 1953, cùng trú thôn 3) lợi dụng chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi (họ) góp.

Cụ thể, theo phản ánh của người dân, thời gian qua, ông Thành đứng lên cầm nhiều bát họ. Đa số chơi dưới hình thức mỗi người đóng 1 triệu đồng/chân họ, ông Thành thu tiền “áp cái” 2 triệu đồng/người/năm. Một số trường hợp ít lên tới 30 triệu đồng/chân họ. Những người chơi họ chủ yếu là hàng xóm, láng giềng, người thân trong gia đình.

Ông N.B.T (70 tuổi, thôn 3 Kiền Bái) cho biết, ông Thành đứng ra cầm bát họ khoảng 15 năm nay, là người cẩn thận, uy tín nên người dân mới tin tưởng tham gia hết năm này qua năm khác. Cuối tháng 11.2020, ông Thành tuyên bố vỡ nợ. Sau đó ít ngày thì cả vợ chồng ông Thành bỏ đi khỏi địa phương khiến hàng trăm người dân vô cùng bức xúc, kéo đến nhà ông này để đòi nợ nhưng "cửa đóng, then cài".

Vợ chồng chủ họ biến mất khiến cuộc sống làng quê đảo lộn, nhiều gia đình điêu đứng. Vì theo ông T., những người chơi họ chủ yếu là người già, hưu trí, công nhân lao động. Bản thân ông T. cũng là nạn nhân với số tiền hơn 200 triệu đồng, là số tiền quỹ của các hội viên của hội xóm và Câu lạc bộ "Gia đình bền vững" trong thôn tích góp để cho chuyến du lịch sắp tới. "Vì ông Thành cũng là hội viên của hội xóm và câu lạc bộ nên các hội viên mới tin tưởng giao số tiền tích cóp hàng năm trời. Nay, tất cả đều ngỡ ngàng vì ông Thành biến mất, không có tung tích gần 2 tháng nay" - ông T bức xúc.

Không chỉ ông N.B.T, hàng trăm hộ dân ở xã Kiền Bái và một số hộ ở xã Trịnh Xá (Thủy Nguyên) đều đứng trước nguy cơ "tay trắng" sau khi chủ họ bỏ trốn. Bức xúc hơn cả là trước khi bỏ đi, ông Thành tuyên bố với người chơi họ là bản thân không còn tài sản gì, ngôi nhà đang ở sang tên cho con, ki-ốt bán hàng ở chợ Trịnh Xá cũng đã chuyển nhượng...

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Hữu Hòa – Chủ tịch UBND xã Kiền Bái cho biết, ngày 19.1 vừa qua, địa phương nhận được phản ánh của người dân về việc ông Lương Quý Thành (sinh năm 1950, thôn 3 Kiền Bái) bỏ đi khỏi địa phương sau khi cầm số tiền chơi hụi của người dân lên đến hàng tỉ đồng.

Theo thống kê từ đơn thư của người dân, đến thời điểm này, số tiền mà người dân khai báo là 1,4 tỉ đồng, trong đó người góp họ nhiều nhất là hơn 200 triệu. Giao dịch giữa ông Thành với các hộ dân là giao dịch dân sự, chủ yếu bằng miệng, giấy viết tay, không có văn bản gì làm cơ sở để cơ quan chức năng tiến hành công tác điều tra.

"Hiện, địa phương tuyên truyền, vận động người dân tránh tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, hướng dẫn bà con kiến nghị lên cơ quan chức năng, thụ lý giải quyết theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật" - lãnh đạo UBND xã Kiền Bái cho biết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

CĐKKT Hải Phòng: Mang Tết đến với CNLĐ hoàn cảnh đặc biệt

Mai Dung |

Chiều 24.1, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thăm, tặng quà, trợ cấp công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Gần 2.000 CNVCLĐ Hải Phòng tham gia Tết sum vầy, phiên chợ Tết công nhân

Mai Dung |

Hàng nghìn phần quà, trợ cấp, vé xe, chuyến xe được trao tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn tại chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" và Phiên chợ Tết công nhân lao động 2021 do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức.

LĐLĐ Tiên Lãng (Hải Phòng): Vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2020

M.Dung |

Ngày 23.1, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ năm 2020.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

CĐKKT Hải Phòng: Mang Tết đến với CNLĐ hoàn cảnh đặc biệt

Mai Dung |

Chiều 24.1, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thăm, tặng quà, trợ cấp công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Gần 2.000 CNVCLĐ Hải Phòng tham gia Tết sum vầy, phiên chợ Tết công nhân

Mai Dung |

Hàng nghìn phần quà, trợ cấp, vé xe, chuyến xe được trao tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn tại chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" và Phiên chợ Tết công nhân lao động 2021 do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức.

LĐLĐ Tiên Lãng (Hải Phòng): Vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2020

M.Dung |

Ngày 23.1, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ năm 2020.