Hải Phòng: Hàng nghìn hộ dân đảo Cát Hải “khát” nước sạch

Đặng Luân |

Vì nằm trong vùng quy hoạch dự án nên hàng nghìn hộ dân đảo Cát Hải (Hải Phòng) không được tiếp cận nước sạch sinh hoạt, phải mua lại với giá gấp nhiều lần so với mặt bằng chung.

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải, Hải Phòng) về việc dự án chậm triển khai dẫn đến người dân không được dùng nước sạch, hoặc phải mua với giá cao.

Ghi nhận tại thị trấn Cát Hải, nhiều hộ dân cho biết, giá nước mua lại từ doanh nghiệp tư nhân hiện nay là 35.000 đồng/khối đối với nhà mặt đường, những nhà trong ngõ nhỏ phải mua với giá gấp đôi.

Gia đình anh Hà Anh Tuấn, 50 tuổi, người dân Tổ dân phố Hải Lộc, thị trấn Cát Hải cho biết, nước đắt, 35.000 đồng/khối nên gia đình ưu tiên dùng cho trẻ nhỏ, dùng để nấu nướng. Các sinh hoạt khác đều dùng nước mưa tích trữ ở bể hoặc nước giếng khoan. Ấy vậy mà mỗi tháng, tiền nước sinh hoạt cho 4 người lớn, 2 trẻ nhỏ ngót nghét 1 triệu đồng, gấp nhiều lần so với các hộ trong thành phố.

Vậy nhưng, so với những hộ dân sống trong ngõ, gia đình anh Tuấn may mắn hơn khi xe của đơn vị kinh doanh nước sạch cung cấp tận cửa nhà. Anh Đ., 47 tuổi cho biết, nhà trong ngõ, mỗi lần mua nước lại phải mất thêm chi phí nối ống dẫn nước vào bể nên giá mỗi khối nước là 70.000 đồng, gấp đôi hộ mặt đường. “Nước đắt như “vàng” nên gia đình chỉ mua vào mùa khô, đến mùa mưa thì dùng tạm nước mưa mặc dù biết không bảo đảm vệ sinh” – anh Đ. chia sẻ.

Không chỉ các hộ dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cũng "khổ" vì không được tiếp cận trực tiếp nước sạch, phải dùng nước mát để vệ sinh khiến các thiết bị nước nhanh hoen gỉ, hỏng hóc. Nhiều hộ phải chấp nhận mua nước giá cao để bảo quản thiết bị.

Đây không chỉ là thực trạng ở thị trấn Cát Hải mà còn là nỗi lòng của hơn 7.000 người dân các xã thuộc Đảo Cát Hải. Theo người dân phản ánh, trước đây, khi chưa có cầu Tân Vũ Lạch Huyện nối đảo với đất liền, người dân phải mua nước từ xà lan với giá 120.000 – 180.000/m3.

“Chưa biết dự án bao giờ triển khai nhưng trước mắt, người dân rất mong muốn sử dụng trực tiếp nguồn nước sạch mà không phải qua đơn vị vận chuyển. Phần kinh phí lắp đường ống vào khu dân cư, chúng tôi sẵn sàng đóng góp” – anh Tuấn cho biết.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Vĩnh Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Cát Hải cho biết, tình trạng thiếu nước sạch trên đảo Cát Hải diễn ra nhiều năm nay. Năm 2018, Công ty Cổ phần cấp nước có lắp đặt họng nước ở qua cầu Tân Vũ Lạch. Huyện cung cấp trực tiếp đến khu vực Cảng Lạch Huyện, cùng khu tái định cư. Nhưng do toàn bộ khu dân cư thuộc thị trấn đều nằm trong quy hoạch Dự án DeepC III, phải di dời tập trung về khu tái định cư tại xã Văn Phong – xã Nghĩa Lộ nên không thể đầu tư hệ thống cấp nước về khu dân cư. Trước nhu cầu người dân, một đơn vị tư nhân nhận vận chuyển nước về cung cấp cho các hộ dân với giá 35.000 đồng/khối, những hộ ngõ sâu chi phí cao hơn. Đơn vị này được huyện cho phép hoạt động.

“Tuy nhiên, theo kế hoạch, việc di dời các hộ dân thuộc giai đoạn 5 của dự án, dự kiến sau năm 2023 mới triển khai nên trước mắt, chính quyền địa phương kiến nghị UBND huyện Cát Hải, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xem xét, nghiên cứu phương án lắp đường ống nước vào các hộ dân theo hình thức xã hội hóa. Từ đó, đáp ứng nhu cầu, mong mỏi của người dân được dùng nước sạch, giá rẻ" - ông Thành cho biết.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm thư "nhờ anh chị nuôi bé"

Đặng Luân |

Bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân xã Kỳ Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cùng bức thư viết tay "nhờ anh chị nuôi bé khôn lớn".

Khen thưởng 2 học sinh Hải Phòng dũng cảm cứu bạn khỏi đuối nước

Đặng Luân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen 2 học sinh và truy tặng 1 học sinh Trường THPT Cát Hải (Hải Phòng) về hành động dũng cảm cứu bạn khỏi đuối nước.

Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2020

Đặng Luân |

UBND TP. Hải Phòng đồng ý với đề xuất của UBND quận Đồ Sơn tạm dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2020.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hải Phòng: Bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm thư "nhờ anh chị nuôi bé"

Đặng Luân |

Bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân xã Kỳ Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cùng bức thư viết tay "nhờ anh chị nuôi bé khôn lớn".

Khen thưởng 2 học sinh Hải Phòng dũng cảm cứu bạn khỏi đuối nước

Đặng Luân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen 2 học sinh và truy tặng 1 học sinh Trường THPT Cát Hải (Hải Phòng) về hành động dũng cảm cứu bạn khỏi đuối nước.

Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2020

Đặng Luân |

UBND TP. Hải Phòng đồng ý với đề xuất của UBND quận Đồ Sơn tạm dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2020.