Hải Phòng: Đơn vị đấu giá có dấu hiệu làm trái quy định ?

Mai Chi |

Hải Phòng - Báo Lao Động nhận được đơn tố cáo của ông T.H.X (trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) tố cáo đơn vị tổ chức đấu giá có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thất thoát tiền ngân sách nhà nước đến cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến quyền lợi những người đấu giá chân chính.

Mở đấu giá lại nhưng không báo cho người đấu giá

Theo ông T.H.X, tháng 8.2021, Cục Quản lý thị trường TP.Hải Phòng chọn Công ty đấu giá hợp danh Khánh An (địa chỉ ở đường Hoàng Ngọc Phách, Lê Chân, Hải Phòng) để tổ chức bán đấu giá lô hàng máy phát điện, máy nén khí các loại do nước ngoài sản xuất – là tang vật vi phạm hành chính mà quản lý thị trường tịch thu trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

Theo Công ty Khánh An thông báo, lô hàng có giá khởi điểm là 965 triệu đồng và mời các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá. Phương án đấu giá được thông báo là người tham gia đấu thầu sẽ nhận phiếu trả giá, nộp phiếu niêm phong trả giá, nộp tiền đặt cọc. Thời gian dự kiến mở phiên đấu giá công khai và công bố kết quả trả giá vào ngày 6.9.2021.

Ngày 1.9.2021, ông T.H.X đã đến Công ty Khánh An để mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp đơn đăng ký tham gia, nộp phong bì đựng phiếu trả giá tài sản, nộp đặt cọc tiền tham gia đấu giá tài sản là 190 triệu đồng vào tài khoản của Công ty Khánh An theo quy định. Ông T.H.X là 1 trong 34 người tham gia đặt cọc, đấu thầu lô hàng.

Đến tối ngày 3.9.2021, ông T.H.X nhận được tin nhắn SMS qua điện thoại thông báo về việc lùi thời gian tổ chức đấu giá tài sản đã ấn định vào ngày 6.9.2021 do tình hình dịch bệnh. Đồng thời sau đó ông T.H.X cũng nhận được thông báo bằng văn bản của Công ty Khánh An về việc lùi thời gian tổ chức đấu lô hàng điện máy nói trên. Lý do lùi thời gian đấu giá là để đảm bảo tình hình chống dịch của TP.Hải Phòng. Thông báo cũng nói rõ, ngay khi có thông báo mới của thành phố về tình hình dịch bệnh và đảm bảo các điều kiện an toàn, công ty Khánh An sẽ thông báo đến khách hàng về thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá tài sản nói trên.

Ông T.H.X phản ánh, theo Luật Đấu giá, trong trường hợp phải lùi thời gian đấu giá, người đấu giá được tạm rút tiền đặt cọc, bảo lưu hồ sơ đấu giá. Do đó, ông T.H.X đã đi rút tiền đặt cọc, ở nhà chờ đợi Công ty Khánh An tổ chức đấu giá lại, thì sẽ đi đặt cọc lại để tiếp tục tham gia phiên đấu giá.

Đến tháng 10.2021, TP.Hải Phòng có văn bản cho phép nhiều hoạt động trở lại. Nhiều người tham gia đấu giá không nhận được văn bản tổ chức lại cuộc đấu giá lô hàng điện máy nói trên mới tìm đến Cục Quản lý thị trường TP.Hải Phòng và Công ty Khánh An để tìm hiểu thông tin. Tất cả những người tham gia đấu giá đều ngỡ ngàng khi biết Công ty Khánh An đã tổ chức đấu giá lô hàng vào ngày 17.9.2021. Và chỉ có 3 trong tổng số 34 người có hồ sơ hợp lệ được tham gia đấu giá.

Điều đáng nói là, cuộc đấu giá chỉ có 3 người tham gia đấu giá, nên người trả giá 979 triệu đồng (cao hơn giá khởi điểm 23 triệu đồng) đã được lựa chọn là người trúng giá. Còn ông T.H.X – người đã trả giá 1.399 triệu đồng - thì không trúng đấu giá do không được thông báo đến buổi đấu giá.

Thông báo hoãn phiên đấu giá của Công ty Khánh An
Thông báo hoãn phiên đấu giá của Công ty Khánh An

Có dấu hiệu thất thoát ngân sách nhà nước?

Ông T.H.X bức xúc: Chúng tôi tham gia đấu thầu đúng quy định, khi lùi lịch đấu thầu, Công ty Khánh An có văn bản thông báo rõ ràng, khi nào tổ chức đấu giá lại sẽ thông báo cụ thể cho những người đã tham gia đấu giá. Tuy nhiên, ông T.H.X cũng như nhiều người có phiếu trả giá đã không nhận được thông tin mở lại cuộc đấu giá từ Công ty Khánh An. Do không được thông báo về cuộc đấu giá, nên những người này không nộp lại tiền đặt cọc, và phiếu trả giá của những người này không được mở để xác định kết quả đấu giá.

“Phiếu trả giá của 31 người vẫn được lưu hợp pháp tại Công ty Khánh An. Nếu được thông báo tham gia đấu giá lại, với mức giá đã trả 1.399 triệu đồng, ít nhất, so với 3 phiếu trả giá kia, tôi sẽ là người trúng đấu giá, ngân sách nhà nước sẽ tăng thu hợp pháp thêm 420 triệu đồng so với kết quả trúng đấu giá được công bố” – ông T.H.X nói.

Bức xúc trước cách làm tùy tiện của đơn vị tổ chức đấu giá, ông T.H.X đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng và cho rằng Công ty Khánh An lừa dối khách hàng, nghi ngờ hành vi thông đồng, móc nối của đấu giá viên, đơn vị có tài sản đấu giá… đã cố tình làm sai quy trình đấu giá, để làm sai lệch kết quả đấu gái tài sản, dìm giá tài sản, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước và những người tham gia đấu giá chân chính.

Mặc dù PV đã nhiều lần liên hệ với Cục trưởng Cục Quản lý thị trường để đặt lịch làm việc, tìm hiểu thông tin vụ việc, nhưng lãnh đạo đơn vị này vẫn chưa bố trí thời gian, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Được biết, các cơ quan chức năng thành phố nhận được đơn tố cáo cũng đang thụ lý vụ việc theo luật định.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Làm rõ thông tin bệnh nhân F0 phải nộp tiền để chuyển viện

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 5.3, lãnh đạo UBND phường Trại Cau (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin người dân phản ánh Trạm Y tế lưu động nhận tiền của F0.

Hải Phòng khai trừ Đảng loạt công an Đồ Sơn trong vụ án làm sai lệch hồ sơ

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 4.3, tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định kỷ luật đối với tập thể Đảng cũng như các lãnh đạo, cán bộ Công an quận Đồ Sơn do liên quan đến vụ việc làm sai lệch hồ sơ trong vụ án bị Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao khởi tố.

Hải Phòng: Chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ 2022 thiết thực, an toàn

Đặng Luân |

Hải Phòng - Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022 với chủ đề “Hải Phòng điểm đến thành công” dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11-5, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm…

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Hải Phòng: Làm rõ thông tin bệnh nhân F0 phải nộp tiền để chuyển viện

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 5.3, lãnh đạo UBND phường Trại Cau (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin người dân phản ánh Trạm Y tế lưu động nhận tiền của F0.

Hải Phòng khai trừ Đảng loạt công an Đồ Sơn trong vụ án làm sai lệch hồ sơ

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 4.3, tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định kỷ luật đối với tập thể Đảng cũng như các lãnh đạo, cán bộ Công an quận Đồ Sơn do liên quan đến vụ việc làm sai lệch hồ sơ trong vụ án bị Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao khởi tố.

Hải Phòng: Chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ 2022 thiết thực, an toàn

Đặng Luân |

Hải Phòng - Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022 với chủ đề “Hải Phòng điểm đến thành công” dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11-5, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm…