Hải Phòng chỉ đạo triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà sau phản ánh Báo Lao Động

Mai Dung |

Hải Phòng - Văn phòng UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn số 1671/VP-BC về việc kiểm tra, xử lý thông tin Báo Lao Động đăng tải trong bài viết "Chậm hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vì giấy phép "con"".

Cụ thể, trước đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hải Phòng về việc kiểm tra thông tin Báo Lao Động điện tử ngày 1.7.2022 phản ánh ''Chậm hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vì giấy phép "con"", ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, cùng các cơ quan liên quan kiểm tra nội dung báo nêu. Đồng thời, phối hợp giải quyết vướng mắc (nếu có), khẩn trương triển khai việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm quy định, báo cáo UBND TP.Hải Phòng.

Theo bài viết "Chậm hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vì giấy phép "con"" phản ánh trên Báo Lao Động ngày 1.7.2022, đến ngày 29.6, Hải Phòng chưa có trường hợp người lao động nào được nhận tiền hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều doanh nghiệp phản ánh, hồ sơ gửi đi đã lâu nhưng không có phản hồi từ cơ quan chức năng, một số địa phương tiếp tục yêu cầu “giấy phép con” như giấy tạm trú, xác nhận của cơ quan công an. Trong khi đó, điều kiện được hưởng hỗ trợ theo Quyết định 08 lại không yêu cầu những thủ tục này...

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà ở Hải Phòng: NLĐ đã đợi 3 tháng!

Mai Dung |

Nộp hồ sơ từ tháng 4, nhưng đến nay, những công nhân nhà trọ tại Hải Phòng thuộc diện được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

Chậm hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vì giấy phép “con”?

Mai Dung |

Gần 2 tháng từ ngày TP.Hải Phòng triển khai Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, người lao động vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ tiền thuê nhà. Nhiều doanh nghiệp phản ánh, hồ sơ gửi đi đã lâu nhưng không có phản hồi từ cơ quan chức năng, một số địa phương tiếp tục yêu cầu “giấy phép con” gây khó khăn cho người lao động.

Hải Phòng: Thống nhất về hồ sơ, thủ tục để triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Hiện nay, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Quyết định 08), nhiều địa phương ở Hải Phòng yêu cầu NLĐ phải bổ sung nhiều loại giấy tờ, trong đó có xác nhận tạm trú, tạm vắng… gây mất thời gian, chi phí của người lao động. Đồng thời, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai Quyết định 08 tại thành phố này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà ở Hải Phòng: NLĐ đã đợi 3 tháng!

Mai Dung |

Nộp hồ sơ từ tháng 4, nhưng đến nay, những công nhân nhà trọ tại Hải Phòng thuộc diện được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

Chậm hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vì giấy phép “con”?

Mai Dung |

Gần 2 tháng từ ngày TP.Hải Phòng triển khai Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, người lao động vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ tiền thuê nhà. Nhiều doanh nghiệp phản ánh, hồ sơ gửi đi đã lâu nhưng không có phản hồi từ cơ quan chức năng, một số địa phương tiếp tục yêu cầu “giấy phép con” gây khó khăn cho người lao động.

Hải Phòng: Thống nhất về hồ sơ, thủ tục để triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Hiện nay, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Quyết định 08), nhiều địa phương ở Hải Phòng yêu cầu NLĐ phải bổ sung nhiều loại giấy tờ, trong đó có xác nhận tạm trú, tạm vắng… gây mất thời gian, chi phí của người lao động. Đồng thời, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai Quyết định 08 tại thành phố này.