Hải Phòng: Cả dãy nhà kiên cố xây trái phép trên đất quy hoạch làm giao thông

Mai Chi |

Ông Bùi Đức Tiệp - Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng - cho rằng, phường chỉ có hồ sơ đề nghị quận cho phép chủ nhà cải tạo, sửa chữa khu nhà cấp 4 trên diện tích nguyên trạng. Tuy nhiên, trên thực tế, 6 căn nhà kiên cố đang được xây lên tầng 2.

Báo Lao Động vừa nhận được thông tin về việc một dãy nhà được xây dựng kiên cố trái phép trên đất nông nghiệp tại mặt đường Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng, có dấu hiệu buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương.

Trao đổi với PV, một người dân ở cạnh khu đất cho biết: Khu đất này có diện tích rộng gần 1.000m2 ở mặt đường Kiều Sơn (thuộc tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm), nguồn gốc là đất nông nghiệp, được quy hoạch làm đất giao thông.

Vào năm 2017, mấy căn nhà cấp 4 được chủ đầu tư đập đi để làm móng xây nhà mới, thời điểm đó đã bị chính quyền địa phương đình chỉ vì vi phạm quy định. Phường đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, yêu cầu tạm đình chỉ thi công, khôi phục lại nguyên trạng. Nhưng sau đó, chủ đầu tư chỉ dừng hoạt động xây dựng, không khôi phục nguyên trạng các căn nhà cấp 4.

Đến khoảng giữa tháng 6.2021, khu đất được quây tôn cao 4 - 5 mét, hàng ngày có xe chở nguyên vật liệu xây dựng ra vào, thợ làm việc bên trong, bên ngoài cổng đóng kín.

Chỉ sau đó ít ngày, 6 căn nhà kiên cố được xây dựng, mỗi căn rộng khoảng 100m2. Theo ghi nhận của PV, các căn nhà trên đang được gấp rút thi công tầng 2.

Khu nhà đang được gấp rút xây tầng 2. Ảnh CTV
Khu nhà kiên cố đang được gấp rút xây tầng 2. Ảnh: CTV

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Đức Tiệp - Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm - cho biết: Khu đất vốn là đất nông nghiệp, có dãy cấp 4 cũ, vi phạm xây dựng từ những năm thời xưa. Sau đó, chủ nhà có đơn xin được sửa chữa trên nguyên trạng. Tuy nhiên, do dân có ý kiến về việc xây sửa của chủ đất, nên phường đã báo cáo UBND quận và được UBND quận cho phép chủ đất sửa chữa nhà trên cơ bản giữ nguyên trạng.

“Do nhà xuống cấp nên quận cho phép dỡ ra xây lại 1 tầng như cũ” - ông Tiệp nói.

Tuy nhiên, khác với những gì ông Tiệp nói, vị hàng xóm lâu năm tại khu đất cho hay: Khu nhà cấp 4 đã được chủ phá bỏ mấy năm trước với mục đích xây mới, nhưng thời điểm đó đã bị phường yêu cầu dừng lại vì vi phạm các quy định trong xây dựng. Nên đến thời điểm hiện tại, không còn các căn nhà cấp 4 nữa để mà cải tạo, sửa chữa nguyên trạng được. “Do đó, việc ông chủ tịch phường nói cải tạo nguyên trạng khu nhà cấp 4 là khu nhà nào?” - một người dân đặt câu hỏi.

Theo nguồn tin của PV, vụ việc xây nhà trên đất nông nghiệp đã được UBND phường Đằng Lâm báo cáo lãnh đạo UBND quận. Trong đó, UBND phường Đằng Lâm cho rằng, trên khu đất nông nghiệp vốn có 4 căn phòng nhỏ, bị xuống cấp, chủ sử dụng xin được cải tạo, sửa chữa nguyên trạng. Việc xin sửa chữa được UBND phường lấy ý kiến người dân, tổ dân phố (?).

Cả khu nhà kiên cố được xây dựng mới với hồ sơ “sửa chữa nguyên trạng“. Ảnh CTV
Cả khu nhà kiên cố được xây dựng mới với hồ sơ “sửa chữa nguyên trạng“. Ảnh: CTV

Được biết, thời điểm tháng 6.2021, khi chủ đầu tư khởi động việc xây dựng các căn nhà kiến cố trái phép tại khu đất nói trên, người dân xung quanh đã báo cáo chính quyền phường Đằng Lâm. Tuy nhiên, chính quyền phường không lập biên bản xử lý, mà lại làm hồ sơ đề nghị quận cho chủ đầu tư sửa chữa những căn nhà cấp 4 - trên thực tế không còn - để sau đó, chủ đầu tư xây dựng trái phép cả một khu nhà kiên cố trên đất được quy hoạch làm giao thông, vi phạm các quy định của TP.Hải Phòng.

Một cán bộ Thanh tra Sở Xây dựng TP.Hải Phòng cho rằng, vụ việc có dấu hiệu của việc buông lỏng quản lý về đất đai, có dấu hiệu bao che cho sai phạm.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng công bố các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

Mai Dung |

Theo kế hoạch của UBND TP.Hải Phòng, hướng dẫn viên du lịch, hộ kinh doanh; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất... gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được nhận hỗ trợ.

Hải Phòng lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho gần 1,6 triệu dân

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đảm bảo đáp ứng năng lực tiêm vaccine đến 100.000 liều/ngày.

Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi 3 tỉnh, thành phố từ 0h 21.7

Mai Dung |

Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có Văn bản số 2028/SGTVT-QLVT thông báo về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương và Hà Giang và ngược lại.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hải Phòng công bố các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

Mai Dung |

Theo kế hoạch của UBND TP.Hải Phòng, hướng dẫn viên du lịch, hộ kinh doanh; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất... gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được nhận hỗ trợ.

Hải Phòng lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho gần 1,6 triệu dân

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đảm bảo đáp ứng năng lực tiêm vaccine đến 100.000 liều/ngày.

Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi 3 tỉnh, thành phố từ 0h 21.7

Mai Dung |

Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có Văn bản số 2028/SGTVT-QLVT thông báo về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương và Hà Giang và ngược lại.