Hài hòa với thiên nhiên đang là xu thế kinh doanh lẫn xu hướng du lịch

Mỹ An |

Du lịch về với nông thôn, hòa mình với thiên nhiên đang là xung hướng thị hành hiện nay. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19 xảy ra nặng nề 2 năm qua, người dân tránh tụ tập đông người nên xung thế này càng rõ nét...

Trong khi các đô thị thưa thớt khác du lịch, các tụ điểm tham quan vắng khách, thì các miền quê khu vực miền Trung, Tây Nguyên lại có rất nhiều khách du xuân. Rất nhiều gia đình trẻ ở khu vực đô thị đã chọn cách di chuyển đến các huyện miền núi ven đường Hồ Chí Minh, hoặc đến các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk... để du lịch dịp Tết.

Tại khu du lịch Măng Đen, Kon Tum - địa phương được mệnh danh là Đà Lạt 2 luôn kín khách du lịch dịp trước và trong Tết. Ông Nguyễn Hà, chủ chuỗi dịch vụ du lịch Bạch Dương ở Măng Đen cho biết rất vui mừng khi không khí Xuân tràn ngập khu du lịch mới này khi du khách nhiều nơi dập dìu về đây. Hầu hết các khách sạn, biệt thự cho thuê... đều kín phòng đăng ký lưu trú dịp Tết.

Du lịch nông trại, trải nghiệm thiên nhiêu hoang dã là những tour du lịch mới có lợi cho cả môi trường, du khách lẫn các nông hộ. Ảnh: Tr.Anh Tuấn
Du lịch nông trại, trải nghiệm thiên nhiêu hoang dã là những tour du lịch mới có lợi cho cả môi trường, du khách lẫn các nông hộ. Ảnh: Tr.Anh Tuấn

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng - một chuyên gia tư vấn, quy hoạch phát triển bất động sản sinh thái ở Đà Nẵng cho rằng, gần đây, giữa sự hoang mang và lo âu của thế giới vì đại dịch COVID-19, đã thể hiện rõ những thay đổi về các thang đo giá trị của con người hiện đại. Những thế kỷ gần đây, thế giới đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau và đa số đều liên quan đến dầu mỏ. Tuy vậy, thời gian tới đây, những cuộc khủng hoảng xảy ra sẽ liên quan đến vấn đề lương thực, dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Trong kịch bản xấu nhất, biến đổi khí hậu sẽ làm mực nước biển dâng từ 0,55 đến gần 2m vào năm 2100. Theo đó bão, lũ sẽ nhiều và khốc liệt hơn. Thảm họa sẽ liên tục xảy ra.

Mặt khác, xung đột trên thế giới ngày càng leo thang. Tuy không phải bằng súng đạn, bom mìn... nhưng sự xung đột bằng thông tin, văn hóa, sắc tộc... không kém phần khốc liệt. Cuộc chiến về thông tin, văn hóa, các sản phẩm riêng có của từng vùng đất, từng cộng đồng khác nhau làm sự bất ổn gia tăng. Môi trường sống con người ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là trong tương lai.

Theo KTS Phạm Thanh Tùng, khi không còn quá lo về cơm ăn áo mặc, một căn nhà trú tránh mưa nắng, thì nhu cầu, đòi hỏi của con người cũng thay đổi theo. Nhiều người rời đô thị vì chất lượng không khí kém, môi trường sống ô nhiễm. Họ tìm về các miền quê, để có một không gian sống gần gũi với thiên nhiên, để tĩnh tâm, để thiền, để giao tiếp chậm trong thanh tịnh. Mà Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung - Tây Nguyên có điều kiện thuận lợi để thực hiện xu hướng sống này. Khi lũ lụt, bão biển, dịch bệnh ngày càng gia tăng, gây hậu quả nặng nề ở đô thị, thì càng chứng tỏ xu hướng này đang rất phù hợp.

Mỹ An
TIN LIÊN QUAN

Đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Ninh Bình du Xuân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 2.2 (tức ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), tại bến thuyền Tràng An, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An đã thực hiện nghi thức đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Ninh Bình du Xuân.

Du lịch Phú Quốc khởi sắc với chương trình hộ chiếu vaccine

Hiếu Trung |

Kiên Giang – Du lịch Phú Quốc đã bước đầu khởi sắc với chương trình hộ chiếu vaccine.

Hàng ngàn người đổ về khu du lịch ở Đắk Nông dịp Tết, phòng nghỉ chật kín

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khác hẳn với cảnh đóng băng trước đây, ngay đầu thềm năm mới, đã có rất nhiều người dân bốn phương đến thăm quan, giải trí ở các khu vui chơi, giải trí ở tỉnh Đắk Nông.

Từ những "cơn mưa" giải thưởng du lịch

MAI CHÂU |

Trước sức ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch COVID-19, du lịch Việt Nam trong năm 2021 đã nỗ lực đi qua nhiều thách thức và khẳng định vị thế với hàng loạt giải thưởng quốc tế quan trọng. Điều này khẳng định giá trị thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực du lịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Ninh Bình du Xuân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 2.2 (tức ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), tại bến thuyền Tràng An, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An đã thực hiện nghi thức đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Ninh Bình du Xuân.

Du lịch Phú Quốc khởi sắc với chương trình hộ chiếu vaccine

Hiếu Trung |

Kiên Giang – Du lịch Phú Quốc đã bước đầu khởi sắc với chương trình hộ chiếu vaccine.

Hàng ngàn người đổ về khu du lịch ở Đắk Nông dịp Tết, phòng nghỉ chật kín

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khác hẳn với cảnh đóng băng trước đây, ngay đầu thềm năm mới, đã có rất nhiều người dân bốn phương đến thăm quan, giải trí ở các khu vui chơi, giải trí ở tỉnh Đắk Nông.

Từ những "cơn mưa" giải thưởng du lịch

MAI CHÂU |

Trước sức ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch COVID-19, du lịch Việt Nam trong năm 2021 đã nỗ lực đi qua nhiều thách thức và khẳng định vị thế với hàng loạt giải thưởng quốc tế quan trọng. Điều này khẳng định giá trị thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực du lịch.