Hai hồ điều hòa lớn nhất TP.Quảng Ngãi, nắng gây ô nhiễm, mưa gây ngập lụt

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hai hồ điều hòa lớn nhất trung tâm TP.Quảng Ngãi có nhiệm vụ thoát nước mưa, điều hòa không khí cho TP.Quảng Ngãi, tuy nhiên, nhiều năm qua, hai hồ trên lại gián tiếp gây ngập úng cục bộ vào mùa mưa lũ, còn mùa nắng thì trực tiếp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ăn không ngon, ngủ không yên vì mùi hôi thối

Hai hồ trên đều thuộc hạng mục của dự án cải thiện môi trường miền Trung - Tiểu dự án Quảng Ngãi, được xây dựng hàng chục năm về trước. Các hồ có nhiệm vụ thoát nước mưa, điều hòa không khí cho TP.Quảng Ngãi nhưng hiện đang trong tình trạng phản tác dụng. Nguyên nhân là do hai hồ nay không được duy tu, nạo vét, dẫn đến bị bồi lắng, cỏ dại xâm lấn nhưng không được khơi thông đã làm giảm dung tích chứa nước.

Hồ điều hòa Nghĩa Chánh bị bồi lắng nhiều năm qua, cỏ dại xâm lấn nhưng không được khơi thông đã làm giảm dung tích chứa nước. Ảnh: Ngọc Viên
Hồ điều hòa Nghĩa Chánh bị bồi lắng nhiều năm qua, cỏ dại xâm lấn nhưng không được khơi thông đã làm giảm dung tích chứa nước. Ảnh: Ngọc Viên

Việc cả hai hồ bị bồi lắng rất lớn làm hạn chế khả năng chứa nước, ảnh hưởng đến việc thoát nước đô thị, dẫn đến ngập úng cục bộ ở TP.Quảng Ngãi vào mùa mưa lũ, còn vào mùa nắng, nước thải sinh hoạt chứa trong hai hồ trên bốc mùi hôi thối, đặc biệt là hồ điều hòa Bàu Cả, trở thành nỗi ám ảnh của đông đúc người dân sống quanh hai hồ điều hòa này.

Ông Trần Minh Quang (60 tuổi) ở tổ 1, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi trải lòng: “Nhà tôi sống gần tuyến kênh dẫn nước thải sinh hoạt từ hồ điều hòa Bàu Cả chảy ra sông Trà Khúc.

Nước thải từ hồ bốc mùi hôi thối, còn nguồn nước sinh hoạt ở đây ô nhiễm nên không dùng nước. Mùa nắng nóng, cuộc sống của người dân bị đảo lộn, bởi ban ngày thì không buôn bán được, còn ban đêm thì mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến dân ngủ không yên”.

Hồ điều hòa Nghĩa Chánh, nằm gần quảng trường Phạm Văn Đồng lớn nhất TP.Quảng Ngãi cũng làm người dân bức xúc không kém. Lượng nước thải vào hồ chưa qua xử lý làm bốc mùi hôi thối, nhất là vào mùa nắng. Mặt khác, do không được duy tu, nạo vét nên hồ trở thành nơi sinh sôi phát triển của bèo, côn trùng, vừa gây ô nhiễm, vừa mất mỹ quan đô thị.

Nước thải sinh hoạt ở hồ điều hòa Nghĩa Chánh gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Ngọc Viên
Nước thải sinh hoạt ở hồ điều hòa Nghĩa Chánh gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Ngọc Viên

Theo thiết kế, hồ điều hòa Nghĩa Chánh có cửa xả ra sông Trà Khúc qua cống Bàu He. Tuy nhiên, hướng thoát chính của hồ đã bị bồi lấp, không còn năng lực thoát nước. Hướng thoát của hồ điều hòa Nghĩa Chánh hiện đi qua cống nối vào hệ thống thoát nước Hào Thành và từ hệ thống này thoát ra sông Trà Khúc, năng lực tiêu thoát rất hạn chế.

Vẫn phải đợi bố trí kinh phí

Để “giải cứu” hai hồ điều hòa trên, tháng 11.2022, UBND TP.Quảng Ngãi đã khảo sát thực tế và nhận thấy hai hồ bị bồi lắng rất lớn làm hạn chế khả năng chứa nước, ảnh hưởng đến việc thoát nước của đô thị gây ngập úng cục bộ trên địa bàn TP.Quảng Ngãi vào mùa mưa lũ; đồng thời bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân.

Nước thải từ hồ điều hòa Bàu Cả bốc mùi hôi thối, trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong nhiều năm qua. Ảnh: Ngọc Viên
Nước thải từ hồ điều hòa Bàu Cả bốc mùi hôi thối, trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong nhiều năm qua. Ảnh: Ngọc Viên

Để có hướng giải quyết trước mắt vấn đề nêu trên, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi đã giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố phương án nạo vét các hồ điều hòa Bàu Cả, hồ điều hòa Nghĩa Chánh nhằm giải quyết vấn đề về ô nhiễm môi trường, giảm lượng cát đất bồi lắng, cũng như tăng dung tích khả năng chứa nước của hồ điều hòa giải quyết vấn đề thoát nước của đô thị. Tuy nhiên đến nay, việc nạo vét vẫn chưa được triển khai.

Ông Bùi Đức Thuận - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP Quảng Ngãi cho biết: “Nguồn lực của thành phố có hạn nên không thể xử lý cùng lúc hai hồ trên được.

Trước mắt, chúng tôi đang trình xin chủ trương để thực hiện nạo vét hồ điều hòa Nghĩa Chánh trước, dự kiến kinh phí nạo vét khoảng trên chục tỉ đồng. Tại hồ điều hòa Nghĩa Chánh, tình trạng bồi lắng lên đến hơn 1m, mặt hồ phủ kín bèo. Sau khi xử lý ở Nghĩa Chánh xong, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng phương án nạo vét, duy tu hồ điều hòa Bàu Cả”.

Nước thải từ hồ điều hòa Bàu Cả đen ngòm, bốc mùi hôi thối, khiến người dân sống xung quanh ăn không ngon, ngủ không yên. Ảnh: Ngọc Viên
Nước thải từ hồ điều hòa Bàu Cả đen ngòm, bốc mùi hôi thối, khiến người dân sống xung quanh ăn không ngon, ngủ không yên. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, hiện nay, tỉnh đang làm dự án thoát nước thải cho TP.Quảng Ngãi từ nguồn vốn ODA, trong đó có hồ điều hòa, khả năng năm 2025 sẽ thu xếp được.

Cùng với các dự án khác từ nguồn vốn ODA, hy vọng xử lý được tình trạng trên. Riêng hồ điều hòa Bàu Cả, có 1 dự án được tỉnh cho chủ trương khai thác đổi đất, thực hiện đầu tư đường Nguyễn Bá Loan nối dài, qua đó ngầm hóa kênh đào để giảm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, dự án này liên quan đến tài sản công, nên đang cho rà soát toàn bộ các vướng mắc để tìm cách tháo gỡ.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Chi hơn 5.000 tỉ đồng cải tạo, kênh Tân Hóa - Lò Gốm vẫn chưa hết ô nhiễm

YẾN NHI |

TPHCM - Sau hơn 8 năm kể từ ngày được nạo vét, chỉnh trang kênh Tân Hóa - Lò Gốm (dài 6,8 km, chạy qua các Quận 6, 11, Tân Bình, Tân Phú) vẫn chưa hết ô nhiễm do chưa có nhà máy xử lý nước thải.

Một khu dân cư gánh 3 nhà máy ô nhiễm

HOÀNG BIN |

Hơn 100 hộ dân tại thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam đang ngày ngày sống chung với ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn khi 3 nhà máy gạch, bêtông, than hoạt động ngay trong khu dân cư.

Ô nhiễm đe dọa hồ Trị An ở Đồng Nai từ hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng bè

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Hồ Trị An rộng 32.000 ha có nhiệm vụ cung cấp nước cho thuỷ điện Trị An, nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ lưu bao gồm TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay trên hồ đang có hàng trăm hộ dân sinh sống và nuôi trồng thuỷ sản trên các lồng bè, mang theo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước quan trọng này.

Nỗi ám ảnh của người mua nhà với lãi suất thả nổi

ANH HUY |

Không ít người vay mua nhà đang oằn vai gánh các khoản vay hiện hữu, thậm chí đối diện nguy cơ “bán nhà để cắt nợ” vì hết hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi quá cao.

Lại tranh chấp việc trùng tên cuộc thi sắc đẹp

Di Py |

Đơn vị từ nhiều năm qua tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, cho biết họ đã kiến nghị cơ quan chức năng có hướng xử lý vì bị trùng tên với đơn vị khác. Trước đó, cũng có nhiều cuộc thi tranh chấp tên gọi.

Quốc gia EU đòi Ukraina công khai chi tiêu khoản tài trợ 70 tỉ euro

Thanh Hà |

Hungary sẽ phản đối kế hoạch của Ủy ban châu Âu về việc viện trợ tài chính 50 tỉ euro cho Ukraina cho đến khi Kiev giải thích về chi tiêu khoản tài trợ hơn 70 tỉ euro, Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố ngày 30.6.

Sát vách nhà máy gỗ, người dân bị bủa vây bởi mùi khét, tiếng ồn suốt ngày đêm

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Tiếng ồn ào của máy móc phát ra cả ngày, mùi khét nồng nặc từ ống khói trong nhà máy chế biến gỗ toả ra đã khiến hàng chục hộ dân xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh (Phú Lương) thấp thỏm lo lắng môi trường sống bị ô nhiễm.

Thêm quốc gia muốn từ bỏ đồng USD trong giao dịch với Nga

Thanh Hà |

Một quốc gia ở Trung Mỹ - Nicaragua - muốn thanh toán bằng đồng rúp hoặc đồng cordoba trong giao dịch lúa mì với Nga.

Chi hơn 5.000 tỉ đồng cải tạo, kênh Tân Hóa - Lò Gốm vẫn chưa hết ô nhiễm

YẾN NHI |

TPHCM - Sau hơn 8 năm kể từ ngày được nạo vét, chỉnh trang kênh Tân Hóa - Lò Gốm (dài 6,8 km, chạy qua các Quận 6, 11, Tân Bình, Tân Phú) vẫn chưa hết ô nhiễm do chưa có nhà máy xử lý nước thải.

Một khu dân cư gánh 3 nhà máy ô nhiễm

HOÀNG BIN |

Hơn 100 hộ dân tại thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam đang ngày ngày sống chung với ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn khi 3 nhà máy gạch, bêtông, than hoạt động ngay trong khu dân cư.

Ô nhiễm đe dọa hồ Trị An ở Đồng Nai từ hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng bè

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Hồ Trị An rộng 32.000 ha có nhiệm vụ cung cấp nước cho thuỷ điện Trị An, nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ lưu bao gồm TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay trên hồ đang có hàng trăm hộ dân sinh sống và nuôi trồng thuỷ sản trên các lồng bè, mang theo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước quan trọng này.