Hai giám đốc Sở ở Quảng Ngãi bị phê bình

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Hai giám đốc Sở bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình về việc chi trả chế độ chính sách đặc thù phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế. Đặc biệt, đây là lần thứ 2 Giám đốc Sở Y tế bị phê bình trong gần 1 tháng.

Ngày 7.12, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công về việc kinh phí để chi trả chế độ, chính sách đặc thù phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phê bình Giám đốc Sở Y tế - Nguyễn Xuân Mến chậm trễ trong việc chỉ đạo và thực hiện thẩm định, bổ sung hồ sơ để Sở Tài chính thẩm định và tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để chi trả chế độ chính sách đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế trong năm 2021.

Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm và bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định để Sở Tài chính thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bố trí kinh phí cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế để chi trả chế độ, chính sách đặc thù phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định trước ngày 20.12.

Trường hợp chậm trễ, Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm trong việc chi trả chế độ, chính sách đặc thù cho các đối tượng thuộc ngành y tế thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng phê bình Giám đốc Sở Tài chính - Nguyễn Văn Luyện chậm trễ trong việc kiểm tra, rà soát hồ sơ, chế độ của đối tượng thuộc ngành y tế thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021 để UBND tỉnh xem xét, kịp thời hỗ trợ kinh phí theo quy định

Trước đó, ngày 11.11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng đã ký ban hành công văn phê bình Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Xuân Mến trong việc chậm trễ, không kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh việc mua sắm vật tư y tế, trang phục bảo hộ, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Sở Y tế phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để thiếu vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cơ sở pháp lý, đơn giá, hình thức lựa chọn nhà thầu và các nội dung tham mưu cho UBND tỉnh phải đúng quy định.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bắt Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng Nguyễn Quang Trung để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí”.

Đoàn cán bộ, nhân viên y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Tây Ninh chống dịch

Mai Dung |

Hải Phòng - 50 cán bộ, nhân viên y tế của Hải Phòng lên đường vào Tây Ninh, trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân nặng cũng như một số nhiệm vụ đặc biệt mà tỉnh Tây Ninh, ngành y tế địa phương điều động, phân công thực hiện.

TPHCM F0 tăng, thiếu nhân viên y tế, làm ngày đêm không hết việc

NGUYỄN LY |

TPHCM - Việc F0 gia tăng trong thời gian gần đây dẫn đến nhiều lực lượng y tế địa phương rơi vào cảnh làm ngày đêm nhưng không hết việc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắt Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng Nguyễn Quang Trung để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí”.

Đoàn cán bộ, nhân viên y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Tây Ninh chống dịch

Mai Dung |

Hải Phòng - 50 cán bộ, nhân viên y tế của Hải Phòng lên đường vào Tây Ninh, trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân nặng cũng như một số nhiệm vụ đặc biệt mà tỉnh Tây Ninh, ngành y tế địa phương điều động, phân công thực hiện.

TPHCM F0 tăng, thiếu nhân viên y tế, làm ngày đêm không hết việc

NGUYỄN LY |

TPHCM - Việc F0 gia tăng trong thời gian gần đây dẫn đến nhiều lực lượng y tế địa phương rơi vào cảnh làm ngày đêm nhưng không hết việc.